Phụ nữ Hải Phòng: Góp sức xây dựng thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ, lãnh đạo thành phố tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, tháng 10/2025
Trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức, Hội LHPN Hải Phòng đã nỗ lực thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, để lại nhiều dấu ấn rõ nét.
Các hoạt động và mô hình của Hội đã tác động tích cực tới đời sống phụ nữ, tạo nền tảng để phụ nữ Hải Phòng tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, góp sức xây dựng thành phố Cảng phát triển nhanh và bền vững.
Dưới đây là 10 dấu ấn nổi bật của Hội LHPN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025:
1. Phong trào "Xây dựng người phụ nữ Hải Phòng thời đại mới" được triển khai đồng bộ, gắn với đặc trưng địa phương và đi vào chiều sâu. Trong giai đoạn 2021-2025 có 7.421 tập thể, cá nhân điển hình được tuyên truyền, 9.575 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Phong trào góp phần khơi dậy tinh thần tự tin, khát vọng vươn lên của phụ nữ, thúc đẩy việc rèn luyện 4 tiêu chí: Có tri thức, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Hội LHPN thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội Áo dài Hải Phòng lần thứ 4 - năm 2025 với chủ đề “Tự hào miền di sản”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng lần thứ 12
2. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Giai đoạn 2021-2025, Hội đã giúp thêm 15.900 hộ gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch", gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Xây dựng, chọn lọc và duy trì các mô hình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với tình hình phụ nữ địa phương. Đến nay, 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 2 loại hình rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống gia đình.

Hội LHPN thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân phát động và hưởng ứng Chiến dịch “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” năm 2023
3. Tiên phong đề xuất và thực hiện các chính sách đặc thù vì phụ nữ, trẻ em. Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước tiếp tục triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất" giai đoạn 2021-2025. Hội cũng triển khai thực hiện đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hải Dương (cũ), nguyên nhân và giải pháp giai đoạn 2024-2025".
Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong 2 ngày, 27-28/12/2025. Đại hội diễn ra trong bối cảnh hợp nhất thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương (cũ), vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hải Phòng (cũ) lần thứ XIII, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương (cũ) lần thứ XVII; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, vì hạnh phúc và phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống.
4. Đề xuất thành công chính sách phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở. Việc chi hội trưởng được hưởng phụ cấp 500.000 đồng/tháng đã tạo động lực quan trọng để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở yên tâm công tác, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn bó với phong trào phụ nữ.
5. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một dấu ấn nổi bật. Hội đã hỗ trợ 2.440 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; thành lập thêm 16 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX do Hội hỗ trợ lên 26 HTX; bồi dưỡng năng lực cho 5.654 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ sản xuất. Thông qua tín dụng chính sách, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, đến tháng 10/2025, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 6.313 tỷ đồng, hỗ trợ 107.625 lượt hộ vay, tạo điều kiện để phụ nữ ổn định thu nhập, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.
6. Công tác an sinh xã hội, bảo vệ phụ nữ và trẻ em yếu thế được triển khai bằng nhiều hoạt động nhân văn, thiết thực. Các cấp Hội đã nhận đỡ đầu 1.958 trẻ mồ côi, với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng; hỗ trợ phụ nữ và gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai.

Bà Trần Thu Hương (hàng sau, giữa), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng, cùng lãnh đạo địa phương, cán bộ Hội đến thăm và tặng quà trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
7. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và đối thoại chính sách. Trong giai đoạn 2021-2025, Hội đã tổ chức 320 cuộc đối thoại, tổng hợp 515 ý kiến, kiến nghị của phụ nữ; tham gia phản biện 12 dự thảo luật, nghị quyết. Qua đó, tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe, nhiều vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em được kịp thời tháo gỡ.
8. Phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Toàn thành phố xây dựng 699 mô hình "1+1", 670 mô hình "3 có, 3 biết", thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Nhiệm kỳ qua, Hội tăng thêm 22.772 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 875.000 người; lần đầu tiên công nhận 2.246 hội viên danh dự, góp phần mở rộng mạng lưới liên hiệp và huy động nguồn lực xã hội đồng hành cùng phụ nữ.
9. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Các cấp Hội thành phố đã tổ chức 58 lớp tập huấn, giúp 95% cán bộ Hội ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng 1.204 mô hình "Kết nối phụ nữ thời đại 4.0" với 28.670 thành viên. Việc tập hợp phụ nữ trên không gian mạng từng bước khẳng định hiệu quả, phù hợp với nhu cầu trong bối cảnh mới.
10. Chủ động hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN Hải Phòng đã triển khai 5 dự án phi chính phủ nước ngoài, mở rộng hợp tác với các tổ chức phụ nữ quốc tế; đón tiếp 16 đoàn khách quốc tế. Các chương trình hợp tác góp phần nâng cao năng lực cán bộ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thúc đẩy bình đẳng giới và an sinh xã hội.
KỲ VỌNG GỬI TỚI ĐẠI HỘI
Chị Lê Thị Tám, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo, chia sẻ: "Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hải Phòng sẽ là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến của phụ nữ thành phố cảng. Tôi mong Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp sát thực tiễn, quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ cơ sở, phụ nữ yếu thế, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Tôi tin tưởng Đại hội sẽ tiếp thêm động lực để các cấp Hội và hội viên phụ nữ Hải Phòng phát huy truyền thống "Trung hậu - đảm đang - năng động - sáng tạo", góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại".

Chị Lê Thị Tám, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo
Chị Vũ Thị Thu An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Bảo, cho biết: "Tôi cho rằng, người cán bộ Hội thời đại mới cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với phong trào phụ nữ. Đây là nền tảng cốt lõi để tạo dựng niềm tin, sức lan tỏa và khả năng tập hợp phụ nữ, thu hút hội viên trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, cán bộ Hội phải năng động, sáng tạo, gần dân, sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ.
Đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và mô hình chính quyền địa phương hai cấp".

Chị Vũ Thị Thu An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Bảo