Phụ nữ Khánh Hòa gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV
Những niềm tin yêu của phụ nữ Khánh Hòa gửi tới Đại hội Phụ nữ XIV
Hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV, phụ nữ Khánh Hòa mang theo những kỳ vọng lớn về một giai đoạn phát triển mới của công tác Hội và phong trào phụ nữ. Từ những người phụ nữ ngày ngày lao động, sản xuất đến các nữ doanh nhân, cán bộ, trí thức, mỗi người đều gửi gắm niềm tin vào những quyết sách sẽ mở ra thêm cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao vị thế và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội lần này gồm 16 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của phụ nữ Khánh Hòa.
Theo bà Nguyễn Quỳnh Nga, các đại biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tính đại diện toàn diện cho các tầng lớp phụ nữ, các lĩnh vực công tác và những khu vực đặc thù trên địa bàn tỉnh.
Trong đoàn có những "bông hồng thép" đang ngày đêm cống hiến trong lực lượng vũ trang, những nữ doanh nhân bản lĩnh trên mặt trận kinh tế, những phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các nữ lãnh đạo, quản lý đang trực tiếp tham gia hoạch định chính sách và điều hành tại các cơ quan, đơn vị…

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa
"Mỗi đại biểu mang theo một câu chuyện, một hành trình cống hiến và những trải nghiệm riêng nhưng tất cả đều chung một khát vọng vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chúng tôi mong rằng những vấn đề mà phụ nữ đang quan tâm, những trăn trở từ thực tiễn cuộc sống cũng như khát vọng vươn lên của phụ nữ sẽ được lắng nghe và phản ánh đầy đủ tại Đại hội, từ đó góp phần hình thành những định hướng, giải pháp thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ trong giai đoạn mới", bà Nguyễn Quỳnh Nga chia sẻ.
Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đội ngũ nữ doanh nhân của tỉnh tham dự sự kiện quan trọng này.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam
Theo bà Vân, trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đại hội sẽ là diễn đàn quan trọng để đề xuất những giải pháp thiết thực, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển sự nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ đội ngũ nữ doanh nhân đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
"Tôi mong muốn Đại hội sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để phụ nữ phát triển toàn diện, nhất là phụ nữ làm kinh tế và nâng cao năng lực trong thời kỳ mới. Tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nữ doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối, hợp tác. Qua đó, phụ nữ có thêm điều kiện phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo, tự tin phát triển sự nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống", bà Trịnh Thị Hồng Vân nói.
Dù không trực tiếp tham dự Đại hội, nhiều cán bộ Hội và hội viên phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa vẫn dõi theo sự kiện với nhiều niềm tin yêu.
Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Khánh Vĩnh, bày tỏ, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, T'rin sinh sống, đời sống của một bộ phận phụ nữ và trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn. Hướng tới Đại hội, điều mà họ mong đợi không nằm ở những điều xa vời mà là những chính sách thiết thực giúp phụ nữ có thêm cơ hội học nghề, tạo việc làm.
"Chúng tôi mong Đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Ở Nam Khánh Vĩnh, nhiều phụ nữ vẫn đang nỗ lực từng ngày để chăm lo cho gia đình, nuôi con ăn học và vươn lên thoát nghèo. Điều chị em mong mỏi là có thêm cơ hội học nghề, phát triển sinh kế, tiếp cận kiến thức và các nguồn lực hỗ trợ. Chúng tôi tin rằng khi người phụ nữ được trao cơ hội, họ sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình và mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình", bà Lê Thị Thu Hà kỳ vọng.

Bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Khánh Vĩnh (bên trái) và chị Ca Thị Đanh (dân tộc T'rin)
Chia sẻ với PV, chị Ca Thị Đanh (dân tộc T'rin) ngụ tại thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh, là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, cho biết, những năm qua, chị luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của Hội phụ nữ. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, điều khiến chị xúc động hơn cả là sự sẻ chia, động viên kịp thời trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.
"Có những lúc tôi từng nghĩ mình là gánh nặng của gia đình, tự ti nên ngại tiếp xúc với mọi người và gần như thu mình lại. Nhưng từ khi được các chị, em trong Hội LHPN thường xuyên thăm hỏi, động viên, tôi hiểu rằng mình vẫn được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau. Tôi mong Đại hội sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đến những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật như chúng tôi. Chỉ cần có người lắng nghe, động viên và trao cho chúng tôi cơ hội để cố gắng, đó đã là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống và nuôi dưỡng những ước mơ tưởng chừng đã có lúc phải gác lại", chị Ca Thị Đanh nói.
Không chỉ chị Ca Thị Đanh, nhiều phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn hay đô thị của Khánh Hòa đều đang hướng tới Đại hội với những niềm tin và mong mỏi riêng.
Người mong có thêm cơ hội học tập, nâng cao trình độ; người mong được hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp, tạo việc làm; nhiều quyết sách về kinh tế phù hợp với từng vùng, miền để các vùng, miền phát triển ngang bằng với nhau, đưa kinh tế đất nước ngày càng phát triển hơn nữa; cũng có những người mẹ chỉ mong con em mình được học hành đầy đủ có một tương lai tươi sáng hơn...
Dẫu xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, những người phụ nữ ấy đều gặp nhau ở khát vọng vươn lên, khát vọng được cống hiến và được tạo điều kiện để phát huy năng lực của mình.
Đó cũng chính là những tâm tư, nguyện vọng mà phụ nữ Khánh Hòa gửi gắm tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIV. Và hơn hết, đó là niềm tin vào một tương lai nơi phụ nữ ngày càng được quan tâm, được tiếp sức, đồng hành và có thêm cơ hội để vươn lên bằng chính nghị lực và khả năng của mình.
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Dự Đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước, cùng 200 đại biểu khách mời.
Các nội dung chính của Đại hội: Phiên trọng thể của Đại hội tổ chức vào sáng ngày 18/6/2026, gồm: Diễn văn khai mạc, Báo cáo chính trị, chiếu phim phóng sự, một số tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các phiên khác của Đại hội gồm: Các tham luận/thảo luận (tại 4 trung tâm và tại hội trường), Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.