Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/06/2026 - 12:02 (GMT+7)

Những niềm tin yêu từ Thủ đô gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Hoàng Lan
Những niềm tin yêu từ Thủ đô gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đông Anh, Hà Nội

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước. Trước thềm Đại hội, cán bộ...

Hội LHPN xã Đông Anh: Với sự đồng hành của tổ chức Hội, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng

Trước thềm Đại hội, phụ nữ xã Đông Anh kỳ vọng tổ chức Hội sẽ tiếp tục là bệ phóng vững chắc, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ làm chủ công nghệ và tự tin khởi nghiệp. Đồng thời, các phong trào thi đua thiết thực sẽ lan tỏa mạnh mẽ, giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trẻ em và xây dựng những gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Những ngày này, các cấp Hội phụ nữ xã Đông Anh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc như phát triển mô hình "Nhà văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp", chăm sóc các "Đường hoa phụ nữ", ra quân làm sạch môi trường, và tổ chức các ngày hội văn hóa, thể thao... Mỗi hoạt động đều khẳng định vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, chung tay xây dựng xã Đông Anh phát triển, giàu đẹp. Ngày 30, 31/5/2026, các cấp Hội phụ nữ xã đã bàn giao 3 phần việc vườn hoa tại thôn Lộc Hà, Văn Thượng, Lực Canh; một phần việc sân chơi trẻ em (tổ 3) với tổng trị giá 80.000.000 từ nguồn xã hội hoá và hàng trăm ngày công lao động của chị em.

Đây chính là đóa hoa tươi thắm nhất phụ nữ Đông Anh gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để mỗi người phụ nữ không ngừng học tập, lao động và tự tin hội nhập. Với sự đồng hành của tổ chức Hội, phụ nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục tỏa sáng, chung tay xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.

Phụ nữ phường Láng gửi trọn niềm tin về Đại hội

Chị Ngô Thị Kim Oanh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN phường láng Thượng, Đống Đa cũ (nay là phường Láng): Tôi đã có 2 nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội, 2 nhiệm kỳ là Chủ tịch. Với 20 năm hoạt động Hội, tôi đã vinh dự được dõi theo 4 kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội đều để lại cho tôi nhiều ấn tượng, là dịp để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới đối với sự phát triển của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong giai đoạn tiếp theo.

Những niềm tin yêu từ Thủ đô gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 1.

Chị Ngô Thị Kim Oanh

Hướng về Đại hội, tôi và các cán bộ, hội viên phụ nữ phường Láng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với đời sống dân sinh và nhu cầu của hội viên. Từ những tuyến đường xanh - sạch - đẹp, các hoạt động bảo vệ môi trường đến các chương trình an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi việc làm đều được chúng tôi thực hiện bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Công tác chăm lo, động viên và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi luôn được quan tâm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới đặt ra đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phụ nữ phường Láng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô và đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phụ nữ xã Thư Lâm: Mong Đại hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động chăm lo đời sống nữ công nhân

Chị Vũ Thị Nhung, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Hà Lâm 1, xã Thư Lâm: Là nữ công nhân hiện đang cư trú tại xã Thư Lâm, tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia ấm áp từ các cấp Hội Phụ nữ trong thời gian qua. Hội LHPN xã Thư Lâm đã chủ động phối hợp với các ban ngành chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân và công nhân lao động. Những sân chơi bổ ích như phong trào “Zumba gắn kết cộng đồng”, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…; các buổi chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, buổi truyền thông về văn hoá ứng xử, kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc... đã giúp nữ công nhân có thêm kỹ năng, kiến thức chăm sóc sức khỏe, gia đình được tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu tươi sáng đến từ sự chăm lo của tổ chức Hội, cuộc sống đời thường của nữ công nhân nơi sản xuất, lao động, nhà máy... đâu đó vẫn còn những trăn trở.

Do đặc thù công việc tại khu công nghiệp thường xuyên phải tăng ca, tăng giờ làm để kịp tiến độ sản xuất, quỹ thời gian dành cho việc tái tạo sức lao động và học tập nâng cao năng lực bản thân của chị em còn hạn hẹp.

Chúng tôi mong Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đổi mới, mang tính bước ngoặt, tiếp tục chăm lo đời sống nữ lao động tại các khu công nghiệp. Chúng tôi mong đợi các hoạt động thúc đẩy chính sách tăng giờ nghỉ, ngày nghỉ hợp lý, đặc biệt là cơ chế đặc thù cho phụ nữ nuôi con nhỏ.

Tôi cũng mong Hội sẽ mở thêm các khóa bồi dưỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ miễn phí để lao động trẻ chúng tôi tự tin phát triển bản thân.

Phụ nữ xã Chuyên Mỹ: Tin tưởng Đại hội sẽ có nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ phụ nữ nông thôn

Chị Vũ Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Chuyên Mỹ: Xã Chuyên Mỹ là vùng đất giàu truyền thống nghề khảm trai, sơn mài và các ngành nghề thủ công đặc sắc. Tôi mong muốn Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và hội nhập cùng nền kinh tế số.

Đại hội tiếp tục có những định hướng mạnh mẽ nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Những niềm tin yêu từ Thủ đô gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Chuyên Mỹ

Tôi cũng kỳ vọng Đại hội sẽ khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại hội nhập; tạo động lực để mỗi phụ nữ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tổ chức Hội sẽ tiếp tục là điểm tựa để phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, sáng tạo, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phụ nữ xã Ba Vì: Mong nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Chị Dương Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Vì: Xã Ba Vì là một xã miền núi, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân số. Cùng với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của một bộ phận phụ nữ còn gặp khó khăn.

Vì vậy, tôi mong Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ đề ra nhiều chủ trương, quyết sách thiết thực và có các chương trình, đề án cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Những niềm tin yêu từ Thủ đô gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 3.

Chị Dương Thị Quỳnh

Bên cạnh đó, tôi mong muốn các cấp Hội tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách thiết thực, sát với thực tiễn cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nguồn: phunuthudo.com.vn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận