Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/05/2026 - 23:26 (GMT+7)

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV

Trường Hùng

Công trình đoạn đường tự quản “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp” tại thôn Bản Chang (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) đang được hội viên phụ nữ và người dân khẩn trương hoàn thiện. Từ lắp đèn năng lượng mặt trời, camera an ninh đến trồng hoa, vẽ tranh tường, dựng “Ngôi nhà xanh”, mỗi phần việc đều góp thêm sắc màu cho phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Không khí thi đua ấy hiện rõ trên con đường dẫn vào thôn Bản Chang những ngày này. Cờ Tổ quốc, những chậu hoa mới trồng và các bức tranh tường đang dần được phủ lên sắc màu tươi sáng đã làm bừng lên diện mạo mới cho khu dân cư vùng biên. Giữa cái nắng miền biên giới, hội viên phụ nữ cùng người dân vẫn tất bật người xúc đất, người chuyển cây, người quét dọn, người vẽ tranh tường, cùng chung tay hoàn thiện tuyến đường ý nghĩa chào mừng ngày hội lớn của phụ nữ cả nước.

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 1.

Phụ nữ, người dân ở thôn Bản Chang khẩn trương hoàn thiện công trình đoạn đường tự quản “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Phụ nữ vùng biên đội nắng, hăng say tô thắm đường quê

Tháng 5, nắng đổ xuống những sườn đồi nơi miền biên viễn. Bất chấp thời tiết, người dân tụ họp, lao động miệt mài tại trung tâm thôn Bản Chang. Từng tốp người chia nhau từng đầu việc, hối hả đẩy nhanh tiến độ làm mới đoạn đường quê.

Giữa trưa hè, chị Phùng Thị Lệ (45 tuổi, trú thôn Bản Chang) tay thoăn thoắt xếp chậu hoa ven lối đi. Ngắm diện mạo xóm làng thay đổi từng ngày, chị ánh lên niềm vui và không giấu được sự tự hào. Chị bộc bạch: "Từ khi bắt tay vào làm, bà con trong thôn, nhất là các hội viên phụ nữ, đều rất phấn khởi và tích cực tham gia".

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 2.

Chị Phùng Thị Lệ

Nhịp xẻng xúc đất và tiếng cười nói vang vọng cả một khúc đường dài. Bà con thu gom những chiếc lốp xe cũ vứt bỏ, sơn phết lại, biến thành chậu trồng cây treo lơ lửng trên mảng tường rào bao quanh xóm. Các chị em xắn tay áo, cùng nhau dọn dẹp từng đống rác thải vương vãi để làm sạch không gian sinh hoạt chung.

Phía xa dưới tán cây, một nhóm phụ nữ cặm cụi phết màu lên bức tường rào chạy dọc ngoài cổng làng. Từng nét cọ trau chuốt vẽ nên bức tranh phong cảnh đồng quê với khóm hoa bừng nở và đầm sen. Những mảng tường ố màu bỗng chốc khoác áo mới, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Nhóm nam giới trong thôn vác cuốc xẻng phụ giúp chị em đào rãnh mương, trộn vữa, trát xi măng dưới nắng hè. Mọi người phân công thi công nhịp nhàng, tranh thủ từng chút thời gian rảnh rỗi. Bà con hối hả hoàn thiện sớm các phần việc dang dở để kịp tổ chức lễ khánh thành vào ngày 3/6 tới đây.

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 3.
Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 4.
Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 5.

Hội viên, phụ nữ thôn Bản Chang đội nắng vẽ tranh bích họa

Trước khi triển khai dự án, tuyến đường rải bê tông dài khoảng 250m này thường chìm sâu trong bóng tối khi màn đêm buông xuống. Khúc đường thiếu ánh đèn chiếu sáng từng gây ra trở ngại cho việc đi lại, sinh hoạt thường nhật của bà con trong xóm. Trẻ em chạy nhảy vui chơi luôn lo sợ dẫm phải rắn rết, côn trùng ẩn nấp dưới lớp bụi rậm ven đường.

Mọi thứ đã thay đổi từ khi thôn lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chạy dọc hai bên mép đường. Ánh điện tỏa sáng xua tan bóng tối, mang lại cảm giác an tâm cho bất cứ ai bước chân dạo qua nơi này. Buổi tối, mọi người thong thả tản bộ dưới ánh đèn để ngắm nhìn những nụ hoa chúm chím.

Con đường làng giờ đây trở thành điểm hẹn để bà con quây quần, trò chuyện sau một ngày làm đồng vất vả. Tiếng trẻ thơ nô đùa hòa cùng tiếng cười nói của người lớn xua tan đi mọi nỗi mỏi mệt bủa vây chốn nương rẫy. Mọi người kết nối, gắn chặt tình làng nghĩa xóm thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng.

Hội viên tự nguyện đóng góp hơn 150 chậu hoa các loại từ chính khoản tiền tiết kiệm chắt chiu hàng ngày của gia đình. Chị em ươm mầm từng gốc cây, ngọn cỏ để kiến tạo một không gian sống cho thế hệ mai sau. Tinh thần đoàn kết hiện lên rõ nét qua hình ảnh những bàn tay lấm lem bùn đất đang cẩn thận vun xới gốc cây.

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 6.
Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 7.
Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 8.
Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 9.

Hội viên tự góp tiền mua hoa, chậu hoa trồng trang trí hai bên đường làng.

Bản Chang là nơi sinh sống gắn bó từ bao đời nay của đồng bào dân tộc Tày và Nùng với nền tảng kinh tế thuần nông. Đời sống vật chất còn đối mặt với nhiều thiếu thốn, nhưng khát khao vươn lên xây dựng nếp sống văn minh chưa bao giờ lụi tắt trong tâm trí họ. Công trình vươn lên, trở thành biểu tượng cho sức sống của bản làng chìm khuất sau dãy núi.

Đoạn đường sáng đèn mang theo thông điệp về tinh thần trách nhiệm gìn giữ môi trường của mỗi cá nhân sinh sống trên địa bàn. Hàng rào ngập tràn hoa cỏ nhắc nhở mọi người từ bỏ hẳn thói quen vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm cảnh quan như trước kia. Việc cải tạo diện mạo không gian đóng vai trò then chốt, khơi dậy ý thức tự giác bảo vệ tài sản sinh hoạt cộng đồng chung.

Niềm vui ánh lên trong mắt những người phụ nữ miệt mài gánh gạch, vác xi măng suốt nhiều tuần lễ ròng rã vừa qua. Họ trân quý từng tấc đất quê hương và tự hào về thành quả lao động thấm đẫm mồ hôi của cả một tập thể. Chị Lệ xúc động bày tỏ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau giữ gìn, chăm sóc tuyến đường, bảo vệ cảnh quan, để công trình được duy trì lâu dài, góp phần xây dựng thôn Bản Chang ngày càng an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp".

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 10.
Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 11.
Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 12.

Diện mạo thôn Bản Chang đẹp đẽ, khang trang.

Sôi nổi thi đua, lan tỏa phong trào kiến thiết quê hương

Sự thay đổi ở thôn Bản Chang không đứng riêng lẻ, mà nằm trong chuỗi hoạt động thi đua của các cấp Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Từ chủ trương chung, các cơ sở Hội chọn phần việc sát với đời sống người dân, đưa phong trào thi đua thành những công trình cụ thể tại thôn, bản.

Bà Nguyễn Thị Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Văn Thụ, cho biết: "Công trình tại thôn Bản Chang gồm nhiều hạng mục như lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, lắp camera an ninh, xây dựng tuyến đường cây xanh, đường hoa và triển khai mô hình Ngôi nhà xanh".

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Diệu (áo phông xanh, đứng giữa), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Văn Thụ, đến đôn đốc công trình tại thôn Bản Chang.

Cùng với việc chỉnh trang tuyến đường phục vụ sinh hoạt, thôn bố trí mô hình "Ngôi nhà xanh" tại 2 điểm trung tâm để người dân thu gom chai nhựa, bìa carton, sắt vụn và các loại rác tái chế. Nguồn thu từ bán phế liệu sẽ được đưa vào quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Từ việc thu gom rác, mô hình góp phần hình thành thói quen phân loại, giữ gìn vệ sinh môi trường ngay trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh cũng được lắp đặt để hỗ trợ theo dõi, bảo đảm trật tự tại địa bàn, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường. Qua quá trình trực tiếp xây dựng và duy trì, người dân Bản Chang càng có thêm trách nhiệm trong việc giữ gìn các công trình chung của thôn xóm.

Từ Bản Chang, phong trào thi đua tiếp tục được Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn triển khai trên nhiều địa bàn. Ngay từ đầu năm 2026, Hội LHPN tỉnh phát động đợt thi đua với phương châm "Mỗi cấp Hội một công trình, mỗi hội viên một hành động đẹp". Trọng tâm là mô hình "Đoạn đường tự quản An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Các công trình được lựa chọn từ nhu cầu thực tế của cơ sở, ưu tiên khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Phụ nữ xứ Lạng tô điểm đường quê vùng biên chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV- Ảnh 14.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (người thứ 3, từ trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, tham gia khánh thành công trình Đoạn đường tự quản "An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" tại thôn Cốc Toòng (xã Đồng Đăng).

Trong đó, 2 công trình điểm tại thôn Bản Chang (xã Hoàng Văn Thụ) và thôn Cốc Toòng (xã Đồng Đăng) có tổng trị giá 200 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của hội viên phụ nữ. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, điểm nổi bật của các công trình là hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia đóng góp công sức, kinh phí và duy trì công trình, qua đó khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng cộng đồng và tạo sức lan tỏa trong nhân dân. 

Bà Vân cho rằng, thông qua các công trình, phần việc cụ thể, phụ nữ các dân tộc Lạng Sơn muốn gửi tới Đại hội thông điệp về tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh biên giới và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nhân rộng mô hình "Đoạn đường tự quản An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", đẩy mạnh bảo vệ môi trường, tăng cường xã hội hóa, kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các chương trình mục tiêu quốc gia. "Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi công trình, phần việc được hoàn thành sẽ là một dấu ấn thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV", bà Vân khẳng định.  

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận