Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/05/2026 - 16:59 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Trần Lê (thực hiện)
Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Bà Nguyễn Thị Lan (trái), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, trao sinh kế hỗ trợ hội viên phụ nữ tại lễ phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Các mô hình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV tại Quảng Ngãi đã tạo nên nhiều dấu ấn rõ nét. Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, về hiệu quả, sức lan tỏa cũng như định hướng nhân rộng các mô hình trong thời gian tới.

+ Bà đánh giá như thế nào về hiệu quả và sức lan tỏa của các mô hình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV tại Quảng Ngãi?

Bà Nguyễn Thị Lan: Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã thực sự tạo nên một luồng sinh khí mới trong toàn hệ thống Hội, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động thiết thực, mang lại nhiều giá trị nhân văn cho hội viên phụ nữ và cộng đồng. 

Điều chúng tôi đánh giá cao nhất là tính "thiết thực" và "đúng địa chỉ" của các công trình, phần việc. Các cấp Hội không chạy theo hình thức mà tập trung nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội bền vững, hỗ trợ trực tiếp phụ nữ và trẻ em khó khăn.

Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 1.
Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 2.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và hướng mạnh về cơ sở, Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả. Các chỉ tiêu về an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và chuyển đổi số không chỉ hoàn thành tốt mà còn vượt so với kế hoạch đăng ký ban đầu.

Ngay sau khi Trung ương Hội ban hành kế hoạch hướng dẫn, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 27. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và lan tỏa sâu rộng, vào đầu tháng 3 năm 2026, Lễ phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm đã được tổ chức quy mô gắn liền với Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, thu hút 150 đại biểu tham gia. Từ hoạt động ý nghĩa này, các cấp Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã đồng loạt ra quân, đăng ký thực hiện hàng loạt công trình, phần việc thiết thực hướng về phụ nữ, trẻ em, bảo vệ môi trường.

Tính đến đầu tháng 5 năm 2026, bức tranh thi đua của các cấp Hội LHPN trong tỉnh ngập tràn những điểm sáng khi hầu hết các chỉ tiêu trọng điểm đều "về đích". Nổi bật nhất là tinh thần đồng hành cùng phụ nữ nghèo và yếu thế phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 3.

+ Trong quá trình triển khai các mô hình chào mừng Đại hội, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung vào những nội dung gì để vừa phát huy vai trò của phụ nữ, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xin bà cho biết?

Bà Nguyễn Thị Lan: Chúng tôi xác định rõ quan điểm xuyên suốt là mọi hoạt động phải thực chất, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ, đồng thời góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trước hết, Hội tập trung phát huy vai trò phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, an toàn, đoàn kết. Toàn tỉnh đã triển khai 96 công trình, phần việc gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"; xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây xanh, đường cờ phụ nữ tự quản; trồng cây xanh và duy trì các tuyến đường hoa kiểu mẫu.

Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 4.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều công trình, phần việc mang lại giá trị cộng đồng to lớn.

Cùng với đó, Hội đặc biệt chú trọng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Hội đẩy mạnh tập huấn kỹ năng quản trị hợp tác xã, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm OCOP do phụ nữ sản xuất.

Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 5.

Các cấp Hội đồng hành cùng phụ nữ nghèo và yếu thế phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

+ Một trong những điểm nhấn nổi bật của đợt thi đua là các hoạt động an sinh xã hội hướng về phụ nữ, trẻ em và vùng biên giới, hải đảo. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này?

Bà Nguyễn Thị Lan: Trong đợt thi đua lần này, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho phụ nữ, trẻ em yếu thế và các địa bàn khó khăn. Nổi bật là Chương trình "Kết nối biên cương", tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới vùng biên giới, hải đảo. Hội đã trao 160 suất quà cho ngư dân, hội viên phụ nữ khó khăn và 94 suất học bổng cho học sinh nghèo tại xã Kon Plông và đặc khu Lý Sơn; đồng thời tổ chức thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn với tổng trị giá 274 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, khẳng định vai trò của phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Song song đó, các chương trình như "Mẹ đỡ đầu", "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", xây dựng "Mái ấm tình thương", hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho trẻ em mồ côi tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 6.

Gắn liền với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện với những kết quả ấn tượng

Thông qua những hoạt động cụ thể ấy, vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và chăm lo phụ nữ, trẻ em theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục được khẳng định rõ nét.

+ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi có những định hướng gì trong thời gian tới, để các mô hình không chỉ mang tính phong trào mà phát huy hiệu quả bền vững, xin bà cho biết?

Bà Nguyễn Thị Lan: Để các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung rà soát toàn bộ các mô hình hiện có. Những mô hình hoạt động hình thức, kém hiệu quả sẽ được kết thúc. Ngược lại, các mô hình hiệu quả sẽ được kiện toàn về quy chế hoạt động, ban điều hành và hệ thống theo dõi nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, bền vững.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương như mô hình chăn nuôi, trồng trọt; mô hình "10+1" - 10 hội viên khá giúp 1 hội viên khó khăn; mô hình "Biến rác thải thành tiền" để bảo vệ môi trường và gây quỹ an sinh.

Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 7.
Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 8.
Quảng Ngãi: Nhân rộng các mô hình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 9.

Phụ nữ Quảng Ngãi thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua các mô hình "Cơ sở Hội số", "Chi hội Phụ nữ số", "Gia đình số", "Chợ 4.0", nhằm đổi mới phương thức tập hợp hội viên trên không gian mạng và hỗ trợ phụ nữ đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, sau sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, Hội LHPN tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các mô hình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, biểu dương các cách làm sáng tạo để tạo động lực cho cơ sở Hội tiếp tục đổi mới, phát triển.

Có thể khẳng định, các mô hình, công trình chào mừng Đại hội không chỉ mang ý nghĩa phong trào mà đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, khát vọng vươn lên của phụ nữ Quảng Ngãi trong giai đoạn mới. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong xây dựng quê hương Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận