Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/12/2025 - 16:12 (GMT+7)

Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Kim Thanh
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức diễn ra ngày 20/12/2025. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại một giai đoạn đã khắc họa đậm nét bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân ái của phụ nữ Lai Châu trong các hoạt động, công tác Hội và phong trào phụ nữ, mà còn là bước chuyển mình hướng tới kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Báo Phụ nữ Việt nam đã có cuộc phỏng vấn với bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu để lắng nghe về tâm thế và khát vọng của Đại hội.

+ Thưa bà, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII đã chuẩn bị tới đâu? Trong các nội dung chuẩn bị, điểm nhấn hoặc vấn đề nào được Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao?

Bà Ngô Thị Bích Hạnh: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được chúng tôi hoàn tất chu đáo, đảm bảo tính trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Điều đặc biệt là Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh lịch sử có ý nghĩa chiến lược: Ngay sau thành công của Đại hội Đảng các cấp và trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Điều này đòi hỏi mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là văn kiện và nhân sự phải mang tính định hướng, gắn với các quyết sách lớn của tỉnh và Trung ương.

Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 1.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 2.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 3.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 4.

Hội LHPN tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa trong giai đoạn 2021-2025

Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên và kịp thời của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lai Châu sẽ quyết tâm, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội sẽ đề ra, trong đó, chú trọng:

Thứ nhất, đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số: Trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương vận hành theo mô hình mới và khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là vấn đề cấp thiết để đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội đến gần hơn với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, xây dựng tổ chức Hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Thứ hai, giải quyết các vấn đề cấp thiết, đặc thù của phụ nữ DTTS: Tăng cường việc lồng ghép các chương trình, đề án, các dự án phi chính phủ; thực hiện các giải pháp để chống lại những rào cản văn hóa lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tái mù chữ, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 5.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 6.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 7.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 8.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 9.

Chất lượng cuộc sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh Lai Châu ngày một khởi sắc

+ Đại hội lần này được tổ chức với phương châm và chủ đề chính là gì và ý nghĩa ra sao, thưa bà?

Bà Ngô Thị Bích Hạnh: Đại hội lần thứ XIII của chúng tôi được tổ chức với phương châm hành động là: "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển". Phương châm này đã được cụ thể hóa trong chủ đề chính của dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội: "Phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ; đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số; thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững". 

Chủ đề này không chỉ là lời hiệu triệu mà còn là một tuyên bố chính trị rõ ràng, định hướng mọi hoạt động của Hội trong 5 năm tới, thể hiện khát vọng của phụ nữ Lai Châu trong việc xây dựng hình mẫu Phụ nữ Việt Nam thời đại mới, những người phụ nữ nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển. Trong đó, đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số là phương tiện quan trọng để đạt được mục tiêu bình đẳng giới, chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hiện thực hóa mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 10.

Phụ nữ Lai Châu thi đua phát triển kinh tế

+ Bà hãy chia sẻ về những điểm mới, đột phá trong dự thảo Văn kiện Đại hội lần này, đặc biệt là những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số?

Bà Ngô Thị Bích Hạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, dân trí, phong tục tập quán, đời sống kinh tế…, phong trào phụ nữ Lai Châu đã đạt được những thành tựu đáng kể. Đến nay, đã hoàn thành và vượt kế hoạch 7/8 nhóm chỉ tiêu Đại hội. Đặc biệt, khâu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, với 100% Hội cấp xã/phường có trang mạng xã hội.

Một điểm sáng nữa chính là sự gia tăng về chất lượng của đội ngũ phụ nữ Lai Châu: 100% nữ đại biểu Quốc hội, HĐND có trình độ đại học trở lên, trong đó gần 79% có bằng thạc sĩ, tiến sĩ và giáo sư. Đây là minh chứng rõ nét cho trí tuệ và năng lực của phụ nữ tỉnh nhà.

Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 11.

100% nữ đại biểu Quốc hội, HĐND của tỉnh Lai Châu có trình độ đại học trở lên, trong đó gần 79% sở hữu bằng thạc sĩ, tiến sĩ và giáo sư

Về phụ nữ dân tộc thiểu số, là lực lượng lao động nông nghiệp chủ yếu (khoảng 80%). Hiện tại nhóm phụ nữ này vẫn đang phải đối mặt với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và khó khăn trong tiếp cận thông tin. 

Nhiệm kỳ mới, chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải quan tâm thực hiện. Do đó, dự thảo Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung vào các nội dung:

Đầu tư về thể chế và tài chính: Chúng tôi sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án 8 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS) để tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" của người dân.

Hỗ trợ sinh kế gắn với văn hóa: Tăng cường hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, đưa phụ nữ tham gia quản lý hợp tác xã, đồng thời gắn kết với việc lưu giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng.

+ Về công tác nhân sự, Đại hội đã chuẩn bị như thế nào để đảm bảo Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất, năng lực và đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh? 

Bà Ngô Thị Bích Hạnh: Công tác nhân sự đã được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo lựa chọn được Ban Chấp hành khóa XIII là một tập thể đủ phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, có năng lực đổi mới trong điều hành.

Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 12.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 13.
Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 14.

 Hội LHPN các cấp của tỉnh Lai Châu tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Chúng tôi đặt ra tiêu chí lựa chọn mang tính kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sự tiên phong: Đảm bảo những đồng chí đã có kinh nghiệm, uy tín trong công tác Hội tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đặc biệt trong công tác đối ngoại và giám sát. Chúng tôi chú trọng bổ sung các nhân tố mới, trẻ, có trình độ cao, am hiểu công nghệ thông tin và có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. 

Đặc biệt, ưu tiên tăng cường số lượng nữ cán bộ là người dân tộc thiểu số để đảm bảo tính đại diện cho mọi tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Mục tiêu là xây dựng một tập thể Ban Chấp hành thực sự là trung tâm hội tụ trí tuệ của phụ nữ Lai Châu.

+ Với vai trò là người đứng đầu Hội LHPN tỉnh, bà kỳ vọng lớn nhất điều gì từ Đại hội lần này? 

Bà Ngô Thị Bích Hạnh: Kỳ vọng lớn nhất của tôi là Đại hội sẽ đạt được sự thống nhất cao độ về nhận thức và hành động, tạo ra một nguồn sinh khí mới, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ tỉnh nhà. Tôi tin rằng với tinh thần "đoàn kết - sáng tạo", chúng tôi sẽ phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn của phụ nữ Lai Châu.

Phụ nữ Lai Châu nỗ lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới- Ảnh 15.

Hội LHPN tỉnh Lai Châu phấn đấu tiếp tục đoàn kết và sáng tạo để gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới

Sau Đại hội, chúng tôi dự kiến sẽ triển khai ngay ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Chủ động trong kỷ nguyên số: Triển khai quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt hoạt động Hội (Khâu đột phá) để nâng cao hiệu quả quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thị trường trực tuyến gắn với các mô hình kinh tế hiệu quả của tỉnh.

Đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế: Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối nguồn vốn lớn để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi, các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, biến nguồn vốn thành sức mạnh nội lực để thoát nghèo bền vững.

Tăng cường tính đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em: Tập trung nguồn lực thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, nhân rộng các mô hình nhân văn như Chương trình "Mẹ đỡ đầu", xây dựng "Mái ấm tình thương" và lan tỏa tinh thần nhân ái, tương thân, tương ái trong cộng đồng.

+ Trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận