Phụ nữ Lạng Giang giúp người dân tiêu thụ hơn 11 tấn rau quả

An Khê - Ảnh: T. Thủy
01/06/2021 - 22:26
Phụ nữ Lạng Giang giúp người dân tiêu thụ hơn 11 tấn rau quả

Cùng chung sức, đồng lòng, toàn huyện đã hỗ trợ tiêu thụ trên 11 tấn rau củ quả các loại cho bà con.

Trên toàn huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) có tới 30 thôn thuộc 13 xã đang bị cách ly do dịch Covid-19. Cùng với cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các cấp Hội phụ nữ huyện Lạng Giang đã phát huy tinh thần tương trợ bà con vùng dịch bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Để giúp cho bà con, cán bộ hội viên phụ nữ ở các xã bị lập chốt/cách ly không tiêu thụ được sản phẩm nông sản, trong đợt dịch cao điểm vừa qua Hội LHPN huyện Lạng Giang cùng với Hội LHPN các xã, thị trấn đã liên hệ với các đại lý thu mua và giao dịch nhờ các đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng bới dịch và những hộ nằm trong khu vực lập chốt/cách ly.

Cùng chung sức, đồng lòng, toàn huyện đã hỗ trợ tiêu thụ được trên 11 tấn rau củ quả các loại cho bà con, bao gồm 2 tấn dứa; trên 8 tấn rau củ quả (ngô ngọt, mướp đắng, đỗ, dưa cải, cả, bầu bí...) cho nhân dân các xã Hương Lạc, Yên Mỹ, Hương Sơn, thị trấn Kép.

Ngoài ra, Hội LHPN cơ sở còn có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình bị cách ly thu hoạch lúa và hoa màu. Trong những ngày qua, đã có 17 hộ gia đình được các chị trong Ban Chấp hành phụ nữ các xã giúp đỡ thu hoạch trên 34 sào lúa.

Lạng Giang giúp bà con bị ảnh hưởng Covid 19 tiêu thụ hơn 11 tấn rau quả  - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ các hộ bị cách ly tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Chân tay lấm đầy bùn đất, lưng đẫm mồ hôi giữa cái nắng nóng như đổ lửa nhưng chị em phụ nữ ai nấy đều say sưa làm việc với tinh thần tương thân tương ái sâu sắc và niềm tin mãnh liệt quê hương Lạng Giang nói riêng và toàn tỉnh Bắc Giang nói chung sớm chiến thắng đại dịch.

Bà Trần Thị Thủy – Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, trước tình hình diễn phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Lạng Giang đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, huyện hội chỉ đạo cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm "thông điệp 5K" của Bộ Y tế, đặc biệt là yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; không di chuyển đến vùng có dịch; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện mục tiêu kép vừa lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19; Phối hợp thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường trong gia đình và nơi công cộng; tham gia ủng hộ Ban chỉ đạo, các lực lượng chức năng, điểm cách ly, các cơ sở y tế về nhân lực, vật lực (phục vụ nấu ăn, ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ) góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ và tích cực của toàn thể hội viên phụ nữ, Hội LHPN huyện đã quyên góp và trao tặng cho Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và ủng hộ các khu cách ly và các chốt kiểm soát dịch tại các xã nhu yếu phẩm, tiền mặt, các thiết bị y tế... trị giá 750 triệu đồng bao gồm trên 1 tấn rau củ quả, 1.700 trứng quả, 50 chiếc máy đo thân nhiệt, 520 bộ quần áo...

Hội LHPN các xã, thị trấn đã tặng các khu cách ly và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn với tổng số tiền 787,2 triệu đồng, gồm nhiều nhu yếu phẩm như thịt lợn, nước mắm, sữa chua, sữa tươi, nước ngọt, nước lọc, quần áo… Toàn huyện cũng đã hỗ trợ trên 150 suất quà cho các hộ bị cách ly có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ yếu thế.

Lạng Giang giúp bà con bị ảnh hưởng Covid 19 tiêu thụ hơn 11 tấn rau quả  - Ảnh 2.

Hội LHPN thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ủng hộ nhu yếu phẩm cho phòng chống dịch

Ngoài ra, Hội LHPN cơ sở còn thực hiện hỗ trợ, hậu cần phòng, chống dịch ở các khu cách ly trên địa bàn huyện, mỗi ngày có trên 65 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia nấu ăn tại các khu cách ly. Điển hình là Hội LHPN xã Hương Sơn, thị trấn Kép, hàng ngày các chị đã cử hội viên tham gia phục vụ nấu ăn tại khu cách ly tập trung tại xã và 15 chốt tại các thôn có ca dương tính với Covid-19.

"Thông qua hoạt động phòng chống dịch của các cấp Hội phụ nữ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, xã hội, từ đó đã vận động, kêu gọi được nhiều tập thể, cá nhân cùng chung tay góp sức cùng tổ chức Hội và các cấp, các ngành phòng chống dịch có hiệu quả", bà Trần Thị Thủy chia sẻ.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm