Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Phụ nữ Lạng Sơn khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số

Nguyễn Duy Chiến
Phụ nữ Lạng Sơn khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu cho 3 mô hình HTX ở Lạng Sơn tại diễn đàn

Hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Diễn đàn truyền thông do Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức đã tạo cơ hội để phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, tìm giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Chiều 16/10, tại Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride Lạng Sơn, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn truyền thông với chủ đề “Phụ nữ Lạng Sơn khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững” năm 2026.

Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), đại diện các sở, ban, ngành, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn, Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội LHPN 65 xã, phường, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và mô hình sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh diễn đàn là dịp để các cấp Hội, chuyên gia, cơ quan quản lý và hội viên, phụ nữ trao đổi kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh.

Phụ nữ Lạng Sơn khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số - Ảnh 1.

Bà Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX chế biến nông sản Lụa Vy chia sẻ kinh nghiệp khởi nghiệp

Theo bà Vân, Lạng Sơn có nhiều lợi thế để phụ nữ phát triển kinh tế như nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, nghề truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc và điều kiện giao thương qua khu vực biên giới, cửa khẩu.

Giai đoạn 2017-2025, thông qua các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội đã tiếp nhận hơn 1.410 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của phụ nữ. Trong đó, 168 ý tưởng, dự án được lựa chọn tham gia các cuộc thi cấp tỉnh và Trung ương; nhiều dự án đạt giải cao. Các cấp Hội cũng hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn, kiến thức, khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã và phát triển sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập tại địa phương.

Tuy nhiên, bà Vân cho rằng phụ nữ khởi nghiệp hiện vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều sản phẩm OCOP, nông sản có chất lượng nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ; việc xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến và quảng bá trên mạng xã hội còn hạn chế. Một số hợp tác xã chưa đủ năng lực liên kết và tiếp cận thị trường lớn.

Phụ nữ Lạng Sơn khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu, chuyên gia phát triển hệ sinh thái Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia NSSC chia sẻ tại chương trình

“Khởi nghiệp trong thời đại số không dừng lại ở việc làm ra một sản phẩm tốt, mà quan trọng hơn là phải biết xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ, nắm bắt thị trường và bảo đảm tính bền vững với môi trường”, bà Vân nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thu, chuyên gia phát triển hệ sinh thái thuộc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Theo bà, mỗi địa phương cần phát huy lợi thế riêng thay vì sao chép mô hình nơi khác. Các doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội phát triển khi giải quyết được nhu cầu cụ thể của thị trường và có khả năng mở rộng sang những thị trường tương đồng.

Phụ nữ Lạng Sơn khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số - Ảnh 3.

Chị em hào hứng với gian hàng khởi nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình, 5 cán bộ quản lý, chuyên gia và giám đốc hợp tác xã, doanh nghiệp tại Lạng Sơn đã chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên mạng xã hội. Bà Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX Chế biến nông sản Lụa Vy, và bà Hứa Thị Thơ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bản Toòng, chia sẻ những bài học từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các câu chuyện cho thấy nền tảng số mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng mới, song để giữ chân người mua và phát triển lâu dài, cơ sở sản xuất cần bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định, cung cấp thông tin minh bạch và có sự chuẩn bị bài bản trong hoạt động kinh doanh.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu cho 3 mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; đồng thời tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo nữ các sở, ngành, đoàn thể địa phương nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ý kiến của bạn
Bình luận