Tags:

phụ nữ lào cai

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Chiều ngày 28/2, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh Lào Cai, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã trao Huân chương Độc lập Hạng Ba cho tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai.

Đa dạng cách làm sạch môi trường của phụ nữ Lào Cai

Đa dạng cách làm sạch môi trường của phụ nữ Lào Cai

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phụ nữ Lào Cai ngày càng có nhiều mô hình hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sống.

Phụ nữ Lào Cai cần trở thành nguồn nhân lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Phụ nữ Lào Cai cần trở thành nguồn nhân lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, cần xây dựng người phụ nữ Lào Cai thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có khát vọng vươn lên trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phụ nữ Lào Cai đẩy mạnh tham gia xây dựng Nông thôn mới

Phụ nữ Lào Cai đẩy mạnh tham gia xây dựng Nông thôn mới

Trong quý III-2020, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã tổ chức 19 cuộc truyền thông, tuyên truyền, giao lưu tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; kỹ năng tự bảo vệ, đi xa an toàn cho phụ nữ và trẻ em; thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới cho hơn 2.000 hội viên, phụ nữ tại 9 huyện, thành phố, thị xã.

Lợi dụng 'bắt vợ' để đưa qua biên giới thì sao?

Lợi dụng 'bắt vợ' để đưa qua biên giới thì sao?

Một tỉnh giáp biên, tình trạng mua bán người diễn ra phức tạp thì việc “bắt vợ” như ở Sapa vừa qua rất có thể bị kẻ xấu lợi dụng tạo vỏ bọc cho hành vi bắt phụ nữ, trẻ em đưa sang bên kia biên giới.