Phụ nữ Mai Sơn thực hiện "3 sạch" hiệu quả

Lan Hương
09/07/2023 - 19:29
Phụ nữ Mai Sơn thực hiện "3 sạch" hiệu quả

Mô hình lò đốt rác tại xã Nà Còi

Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, Hôi LHPN huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, cùng "Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với mục tiêu "3 sạch" - sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ".

Hội LHPN huyện Mai Sơn đã hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về cách thức phân loại rác ngay từ hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 2-3 thùng rác để phân loại, nhiều hộ gia đình tận dụng các đồ dùng cũ (như xô, chậu, thùng đựng sơn, bao dứa cũ, sọt tre…) làm dụng cụ lưu chứa phù hợp, giúp tiết kiệm chi phí.

Phụ nữ Mai Sơn (Sơn La) chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, Chi nhánh Mai Sơn tổ chức triển khai, thực hiện thí điểm thu gom, vận chuyển rác thải phân loại

Hội viên, phụ nữ là lực lượng chủ trì nòng cốt có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn cho toàn thể thành viên trong gia đình và người dân tham gia phân loại rác theo quy định. Hội LHPN huyện đã thành lập 150 mô hình "Chi hội phụ nữ chung tay, phân loại thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với mục tiêu "3 sạch - sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ" tại 22/22 xã, thị trấn, với hơn 11.000 hội viên, phụ nữ tham gia là thành viên. Trong năm đã vận động mới được 69,5% số hộ phân loại rác.

Các hộ dân cơ bản thực hiện tốt việc phân loại, thu gom và xử lý rác: Đối với rác hữu cơ được các hộ gia đình tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm hoặc được cho vào bể ủ tập trung thành phân bón vi sinh. Đối với rác vô cơ có thể tái chế, tái sử dụng được thu gom để tận dụng dùng lại hoặc bán phế liệu. Đối với rác vô cơ không thể tái chế, tái sử dụng và một số loại rác sinh hoạt khác được gom đốt, chôn lấp nhằm tránh phát tán theo gió ra môi trường.

Hội viên, phụ nữ Huyện Mai Sơn thực hiện các tiêu chí "3 sạch" với nhiều hoạt động thiết thực. Cán bộ Hội vận động các hộ gia đình tự đào hố rác, làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh môi trường; tổ chức trồng cây, trồng hoa ven đường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường chung của cộng đồng sáng - xanh - sạch - đẹp…

Phụ nữ Mai Sơn (Sơn La) chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Hội viên, phụ nữ xã Phiêng Cằm tổ chức vệ sinh tuyến đường phụ nữ tự quản dài 1.200m

Hội LHPN thị trấn Hát Lót thực hiện hỗ trợ 10.500.000 đồng cho 4 công trình vệ sinh của hội viên, phụ nữ nghèo; Hội LHPN xã Phiêng Cằm giúp đỡ 15 ngày công làm 15 nhà tiêu hợp vệ sinh chọ hội viên nghèo với tổng số 150 hội viên tham gia. Đoàn thanh niên xã Phiêng Pằn hỗ trợ 1 công trình vệ sinh với trị giá 10.000.000đ; các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay ngồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường cho các hộ nghèo, cận nghèo làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, với nguồn vốn vay hơn 18 tỷ đồng làm 934 nhà tắm và 910 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Các chi hội phụ nữ đã giúp đỡ 35 ngày công làm chuồng chăn nuôi cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đơn thân được 35 công trình với 350 hội viên tham gia; Đoàn thanh niên xã Chiềng Mai hỗ trợ 1 công trình chuồng gia súc trị giá 9.000.000đ.

Nhiều công trình, phần việc gắn với mục tiêu "3 sạch" được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; đã bước đầu hình thành ý thức của người dân trong phân loại, thu gom và xử lý rác thải; ý thức vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình và nơi công cộng ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm