Đổi thay ở Dào Xa nhờ áp dụng... 3 sạch

Lê Hoài
17/05/2020 - 16:18
Đổi thay ở Dào Xa nhờ áp dụng... 3 sạch
Nhà cửa gọn gàng, bát đũa sạch sẽ, gia súc nuôi nhốt trong chuồng… là hình ảnh có thể dễ dàng nhận thấy khi đến bản Dào Xa, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Người dân bản Dào Xa có được thay đổi này là nhờ sự cố gắng không nhỏ của các cấp hội phụ nữ huyện Mù Cang Chải.

"Cuộc sống của bà con dân bản mình thay đổi nhiều lắm", chị Mùa Thị Xua, dân tộc Mông ở bản Dào Xa, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nhớ lại. Trong bản có hơn 350 hộ, chủ yếu là dân tộc Mông sinh sống, nên cách đây không lâu, bà con vẫn duy trì nếp sống quen thuộc từ bao đời nay.

Phụ nữ Mù Cang Chải gõ cửa từng nhà tuyên truyền về “3 sạch” - Ảnh 1.

Người dân đã hình thành thói quen rửa tay sạch trước khi ăn uống

Trước đây, bản Dào Xa không được gọn gàng, sạch sẽ như bây giờ. Bà con người Mông có thói quen ít quét dọn nhà cửa. Bát đũa ăn xong cũng chưa rửa ngay. Quần áo giặt xong chỉ vắt lên dây hoặc phơi trên phiến đá cho khô. Đến khi quần áo khô rồi, bà con không sắp xếp gọn gàng. Phần lớn gia đình trong bản vẫn còn giữ thói quen buộc trâu bò, chăn nuôi gia cầm ngay đầu nhà. Gia đình không có nhà vệ sinh, nước thải xả ngay tại chỗ khiến môi trường sống bị ô nhiễm nặng.

Thay đổi thói quen sinh hoạt của bản Mông

"Khi Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội phụ nữ xã, huyện Mù Cang Chải đã chọn Chi hội phụ nữ bản Dào Xa làm điểm để thực hiện Phong trào "3 sạch" của xã", chị Giàng Thị Ái - Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Nọi cho biết. Tiêu chí 3 sạch: "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" được chọn làm nhiệm vụ trọng tâm vì đây là những tiêu chí đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống của hội viên phụ nữ và gắn với các tiêu chí của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Nếu triển khai tích cực sẽ góp phần thay đổi, nâng cao chất lượng sống của bà con.

Khi bắt đầu triển khai, Hội cũng gặp không ít khó khăn vì nhận thức của chị em còn nhiều hạn chế. Tham gia thực hiện mô hình "3 sạch", 64/64 hộ ở bản Dào Xa, đối tượng trực tiếp là phụ nữ đã được các cấp Hội tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tuyên truyền, giúp chị em nắm được ý nghĩa của phong trào. Từ thay đổi nhận thức, các hộ gia đình đã xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, cùng tham gia vệ sinh đường phố, bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng.

Phụ nữ Mù Cang Chải gõ cửa từng nhà tuyên truyền về “3 sạch” - Ảnh 2.

Sau khi được vận động, tuyên truyền "3 sạch", bà con dân tộc Mông đã thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các cán bộ hội đã trực tiếp đến từng nhà, vào từng bếp để hướng dẫn sát sao, cầm tay chỉ việc và xây dựng mô hình điểm giúp chị em nắm rõ được các nội dung của "3 sạch". "Chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi những thay đổi từ nhận thức đến hành động của phụ nữ dân tộc Mông nơi đây", Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Nọi chia sẻ.

Chị Mùa Thị Xua cho biết, từ khi được cán bộ đến nhà tuyên truyền, hướng dẫn, chị và gia đình đã thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Bát đũa ăn xong chị sẽ rửa sạch ngay. Quần áo giặt xong phơi lên dây bằng móc. Nhà cửa quét dọn thường xuyên đảm bảo vệ sinh.

Không chỉ các hộ tham gia mô hình "3 sạch" thay đổi, mà nhiều hộ dân khác trong bản Dào Xa cũng đã ý thức hơn trong việc vệ sinh nhà cửa, bếp núc. Ngoài đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, các cấp Hội phụ nữ huyện, xã, tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không vất rác thải bừa bãi… góp phần tích cực nâng cao tiêu chí môi trường và xây dựng nông thôn mới tại bản làng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm