Tags:

phụ nữ mua vui

Hàn Quốc giải thể quỹ phụ nữ mua vui do Nhật Bản tài trợ

Hàn Quốc giải thể quỹ phụ nữ mua vui do Nhật Bản tài trợ

Theo Kyodo và AP, ngày 21/11, Hàn Quốc tuyên bố nước này đã quyết định giải thể một quỹ được thành lập như một trụ cột của thỏa thuận song phương năm 2015 với Nhật Bản, nhằm giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hàn Quốc cân nhắc khuyến cáo của LHQ về vấn đề 'phụ nữ mua vui'

Hàn Quốc cân nhắc khuyến cáo của LHQ về vấn đề 'phụ nữ mua vui'

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ cân nhắc khuyến cáo của Ủy ban Chống tra tấn của Liên hợp quốc kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng xem xét lại thỏa thuận mà hai nước này đã ký liên quan đến vấn đề "phụ nữ mua vui", nhằm giúp đỡ và hỗ trợ đầy đủ cho các nạn nhân.

Phim về 'phụ nữ mua vui' lên ngôi ở Hàn Quốc

Phim về 'phụ nữ mua vui' lên ngôi ở Hàn Quốc

Bộ phim “Spirits' Homecoming” của đạo diễn Cho Jung Rae, mô tả nỗi đau mà các “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc phải đối diện trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai, đang chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ở Hàn Quốc.

Nhật bồi thường 1 tỷ yên cho ‘phụ nữ mua vui’

Nhật bồi thường 1 tỷ yên cho ‘phụ nữ mua vui’

Ngày 28/12, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận lịch sử về vấn đề những phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ 2.