Phụ nữ Nghệ An đa dạng các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Đình Nguyên
05/03/2020 - 09:24
Phụ nữ Nghệ An đa dạng các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Hội LHPN ở Nghệ An đã chủ động, kịp thời cùng cả hệ thống chính trị quyết liệt chung tay phòng, chống dịch bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về tình hình phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời triển khai Chỉ thị 05/CT - TTG ngày 28/01/2020 của Thủ tướng và các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch của Hội LHPN tỉnh… tới 100% cơ sở Hội; Đồng thời chủ động nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ Hội các cấp trong việc thực hiện các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người…

Phụ nữ Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hội viên Hội Phụ nữ đến tận từng hộ gia đình để phát tờ rơi

Đến nay, các cấp hội của phụ nữ Nghệ An đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong cán bộ hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư. Hội phụ nữ các huyện - thành, xã - thị trấn tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức như: Phát tài liệu tuyên truyền đến từng hộ gia đình hội viên, tổ chức sinh hoạt tại các tổ, nhóm, kết hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức phát khẩu trang miễn phí kết hợp tuyên truyền những nội dung cơ bản trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Phụ nữ Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hội LHPN Thị xã Hoàng Mai truyền thông, hướng dẫn sử dụng khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang miễn phí

Đồng thời, vận động phụ nữ và nhân dân thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng, không tiếp xúc với động vật hoang dã, hạn chế đi đến những chổ đông người, sử dụng khẩu trang  đúng cách, đảm bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, khi có triệu chứng sốt cao, ho kéo dài đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Thông qua qua công tác tuyên truyền giúp cho phụ nữ và nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh, các biện pháp phòng tránh và đặc biệt là không hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

Phụ nữ Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Cán bộ Hội phát tờ rơi về cách phòng chống COVID-19 tại chợ

Để thông tin chính thống đến được với cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, Hội đã kịp thời chia sẻ thông tin, cập nhật các nội dung mới nhất liên quan về tình hình dịch bệnh, cách phòng, tránh… từ trang web của Bộ Y tế lên nhóm Zalo, mạng xã hội của các đơn vị cấp hội trực thuộc để nhất quán trong chỉ đạo và trang facebook Phụ nữ Nghệ An nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh.

Phụ nữ Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Hướng dẫn rửa tay với xà phòng tại trường học

Với sự chị đạo sát sao, kịp thời, Hội LHPN các xã, thị trấn nhanh chóng tiếp thu, tích cực phối hợp với Trạm y tế, Đài Truyền thanh tổ chức được 12.000 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch do chủng mới vi rút corona gây ra. Trong đó, quan tâm tuyên truyền cho hội viên kỹ năng tự phòng chống dịch của bản thân cũng như chăm sóc cả gia đình như: Đảm bảo an toàn VSTP, ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng phòng chống dịch bệnh.

Phụ nữ Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Truyền thông tại trường học

Bên cạnh đó, các cấp Hội cơ sở đã làm tốt công tác phối hợp với các trường học, khối xóm trên địa bàn tổ chức phun tiêu độc khử trùng, tổng dọn vệ sinh môi trường tại các trường học, khối xóm. Nhiều đơn vị đã triển khai phun tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh tại 100% trường học, các trụ sở làm việc trên địa bàn. 

Phụ nữ Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã

Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp tổ chức truyền thông cách nhận biết phòng tránh bệnh, cách rửa tay, đeo khẩu trang cho học sinh các cấp học trên địa bàn. Điển hình như Hội LHPN Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Hưng Nguyên... đã tổ chức phát miễn phí hơn 10.450 ngàn khẩu trang, 2.315 lọ nước rửa tay diệt khuẩn, hàng chục ngàn tờ rơi tuyên truyền. Tổ chức 456 buổi truyền thông hướng dẫn học sinh sử dụng khẩu trang đúng cách.

Các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hay những chiếc khẩu trang y tế được phát miễn phí đến tận tay người dân của Hội LHPN các cấp của tỉnh Nghệ An đã và đang thể hiện vai trò tích cực đồng hành cùng cả hệ thống chính, góp phần cùng các cấp các ngành ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm