Phụ nữ ở độ tuổi nào mặc áo dài cũng duyên dáng

Phạm Thương
05/03/2022 - 12:20
Phụ nữ ở độ tuổi nào mặc áo dài cũng duyên dáng

Hội viên Nguyễn Thị Hoa (phường 1, quận 11, TPHCM) trước giờ tham gia trình diễn áo dài.

Phần trình diễn áo dài của 176 cán bộ, hội viên phụ nữ tại chương trình họp mặt do Hội LHPN quận 11 (TPHCM) tổ chức đã cho thấy: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng luôn duyên dáng và đằm thắm khi khoác lên mình tà áo dài Việt.

Sáng 5/3, Hội LHPN Quận 11 (TPHCM) tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm chào mừng 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và hưởng ứng Lễ hội áo dài TPHCM năm 2022.

Điều ấn tượng tại chương trình họp mặt là sự xuất hiện của 176 người mẫu không chuyên là cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân quận 11 và Hội LHPN ở 16 phường cùng trình diễn áo dài. Trên sân khấu, có em mới mười tám đôi mươi, có dì đã ngoài 70, 80 tuổi… Thế nhưng ai nấy đều rạng ngời, duyên dáng, tự tin trong phần trình diễn của mình. Bởi lẽ, họ đến với chương trình trong tâm thế hào hứng và tình yêu mãnh liệt với tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ ở độ tuổi nào mặc áo dài cũng duyên dáng - Ảnh 1.

Phụ nữ ở độ tuổi nào mặc áo dài cũng duyên dáng - Ảnh 2.

Các hội viên ở nhiều độ tuổi duyên dáng và tự tin trình diễn áo dài.

Cô Nguyễn Thị Hoa (phường 1, quận 11, TPHCM) cho biết: "Năm nay tôi 67 tuổi, tôi cảm thấy rất hãnh diện và hạnh phúc khi được trình diễn áo dài chung với các cháu, các em, các chị ở chương trình. Thời trẻ, tôi đi học và đi làm hay mặc áo dài. Vì tôi là thợ may nên tôi rất yêu quý tà áo dài".

Chị Ngô Thị Diệu Hiền, thành viên Ban chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân quận 11, chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự hào về tà áo dài vì nó mang nét đẹp rất riêng và đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Áo dài làm cho bản thân người mặc thấy dịu dàng hơn, mềm mại và duyên hơn. Trong mọi hoạt động, áo dài là trang phục rất tiện dụng và phù hợp. Tôi thường xuyên mặc áo dài khi đi gặp đối tác và từng trình diễn áo dài trong một dịp công tác ở Hàn Quốc. Lúc nào tôi cũng cảm thấy tự hào về áo dài của người Việt Nam".

Phụ nữ ở độ tuổi nào mặc áo dài cũng duyên dáng - Ảnh 3.

Cán bộ, hội viên phụ nữ quận 11 khoe sắc trong trang phục áo dài.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân, 80 tuổi (phường 3, quận 11, TPHCM) là phụ nữ cao tuổi nhất tham gia trình diễn áo dài. Cô Vân cho biết: "Ngày xưa tôi thấy mẹ mình mỗi khi đi chợ đều mặc áo dài, bản thân tôi cũng là giáo viên nên thường xuyên mặc áo dài. Hôm nay, tôi được tham gia buổi biểu diễn thời trang áo dài, tôi thấy rất có ý nghĩa và cảm động. Tôi mong, mỗi năm Hội LHPN đều tổ chức để chị em được giao lưu, khoe sắc trong tà áo dài. Khi mặc áo dài tôi thấy mình rất chỉn chu và tự tin. Vì đó là thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam".

Chương trình không chỉ tạo cơ hội cho chị em hội viên, giao lưu gặp gỡ và tôn vinh nhau trong không khí vui tươi dịp 8/3, mà còn tôn vinh vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng và thanh lịch của áo dài Việt Nam và vẻ đẹp của người phụ nữ. Qua đó, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cũng như khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị và vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt Nam trong cộng đồng.

Bà Đoàn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Quận 11, phát biểu tại buổi lễ: Thời gian qua, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Quận 11 đã có những đóng góp xứng đáng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và ổn định đời sống nhân dân. Tiêu biểu như: Các phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; mô hình "Thông điệp nhà Hội"; "Góc bếp ăn an toàn cho trẻ"; "Kỹ năng online"; "Gian hàng 0 đồng", "Đi cho giúp bạn", "Bếp yêu thương"… Vậy nên, hôm nay Hội LHPN quận 11 kỷ niệm ngày lễ trọng đại của giới trong niềm tự hào và tình cảm trân trọng vì những nỗ lực vượt khó của toàn thể chị em cán bộ, hội viên.

Phụ nữ ở độ tuổi nào mặc áo dài cũng duyên dáng - Ảnh 5.

Các cơ sở Hội hưởng ứng phong trào Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo lần thứ 27 - năm 2022 trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận, do Hội LHPN quận 11 phát động.

Cũng tại chương trình họp mặt, Hội LHPN quận 11 đã phát động hưởng ứng phong trào Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo lần thứ 27 - năm 2022 trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận.

Theo đó, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận 11 kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục tương trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, bằng hành động cụ thể như: Tiết kiệm chi tiêu gia đình, sử dụng tiền nhàn rỗi để hưởng ứng tham gia phong trào. Đẩy mạnh các mô hình tiết kiệm heo đất, tiết kiệm có địa chỉ, tiết kiệm chi hội, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm tích lũy từ các chương trình tín dụng, tiết kiệm điện. 100% Chi Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm. Phấn đấu thực hiện đạt kết quả vận động 180 triệu đồng theo chỉ tiêu Hội LHPN TPHCM giao về cho Quận năm 2022.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm