Chính trị - Xã hội

Phụ nữ phát huy sáng kiến phòng dịch Covid-19

PV Theo Hội LHPN Việt Nam 07/03/2021 - 07:15 PM
Trong dịch bệnh, phụ nữ Việt Nam một lần nữa chứng minh tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, khả năng thích ứng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để "biến nguy thành cơ" trong cuộc chiến "chống dịch như chống giặc".

Dịch bệnh Covid-19 đã mang đến nhiều khó khăn cho người phụ nữ: gánh nặng công việc nội trợ, chăm sóc con, khó tiếp cận dịch vụ sức khoẻ gia tăng trong bối cảnh giãn cách xã hội, nguy cơ bị bạo lực và các vấn đề về sức khoẻ tinh thần… Hơn thế nữa, nguồn lực để phục hồi sau dịch bệnh của phụ nữ cũng bị ảnh hưởng do hạn chế về đào tạo kỹ năng nghề, ít tiếp cận công nghệ, lại tập trung trong các ngành dịch vụ, các loại công việc đơn giản, lương thấp và bấp bênh. 

Tuy nhiên, cũng chính trong dịch bệnh, phụ nữ cũng như đa số người dân Việt Nam đã một lần nữa chứng minh tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, khả năng thích ứng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để "biến nguy thành cơ" trong cuộc chiến "chống dịch như chống giặc". Các cán bộ, hội viên phụ đã nhanh chóng thích ứng với tình trạng "bình thường mới" và phát huy nhiều sáng kiến để phong chống dịch bệnh.

Phụ nữ phát huy sáng kiến phòng dịch Covid-19   - Ảnh 1.

Các cán bộ, hội viên phụ đã nhanh chóng thích ứng với tình trạng "bình thường mới" và phát huy nhiều sáng kiến để phong chống dịch bệnh

Họ là những nữ y bác sỹ tận tâm với bệnh nhân, sẵn sàng tạm gác tình mẫu tử để đi vào tâm dịch; là những chị em tự nguyện tham gia các tổ nấu ăn hỗ trợ các chốt chống dịch nơi biên giới hay điểm cách ly tập trung, là những người cần mẫn may khẩu trang tặng cho người khó khăn, làm mũ chắn giọt bắn cho các lực lượng làm nhiệm vụ, là những người duy trì hàng ngàn "gian hàng 0 đồng", bữa ăn miễn phí cho người khó khăn... 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn