Phụ nữ Phú Thọ: Nhiều giải pháp thiết thực phòng, chống tác hại thuốc lá
Các cấp Hội đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và nhân dân
Tại Phú Thọ, các cấp Hội LHPN đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xây dựng môi trường sống không khói thuốc.
Trong bối cảnh tác hại của thuốc lá ngày càng gia tăng, đặc biệt với sự xuất hiện của các loại thuốc lá thế hệ mới đang len lỏi vào đời sống, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết của toàn xã hội.
Xung quanh nội dung này, Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, để làm rõ hơn những kết quả đạt được, khó khăn cũng như định hướng trong thời gian tới.
+ Thưa bà, trong bối cảnh hiện nay, vì sao công tác phòng, chống tác hại thuốc lá lại được Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm?

Bà Nguyễn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ
Bà Nguyễn Thị Tình: Tác hại của thuốc lá ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Dù đây là những đối tượng không trực tiếp hút nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn từ khói thuốc thụ động.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang gia tăng trong giới trẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó kiểm soát.
Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng là hết sức cần thiết và Hội LHPN xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài.
+ Hội LHPN tỉnh đã triển khai những hoạt động cụ thể nào để lan tỏa thông điệp "nói không với thuốc lá"?
Bà Nguyễn Thị Tình: Chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, điểm nổi bật là việc lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", xây dựng nông thôn mới và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Ngoài ra, Hội LHPN cũng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, câu lạc bộ tại cơ sở, cũng như tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo… Qua đó, thông điệp sống không khói thuốc được lan tỏa sâu rộng, đặc biệt tới phụ nữ và thanh thiếu niên.
+ Bà có thể chia sẻ thêm về một số mô hình tiêu biểu đang phát huy hiệu quả tại địa phương?
Bà Nguyễn Thị Tình: Hiện nay, nhiều mô hình tại cơ sở đang phát huy hiệu quả tích cực như: Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, hay mô hình cha mẹ nuôi dạy con tốt.
Những mô hình này không chỉ góp phần tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá mà còn lan tỏa lối sống lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời phòng ngừa các tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, câu lạc bộ...
+ Theo bà, đâu là những khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá hiện nay?
Bà Nguyễn Thị Tình: Thách thức lớn nhất hiện nay là sự gia tăng của các loại thuốc lá mới, đặc biệt trong giới trẻ. Nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bên cạnh đó, việc triển khai ở một số nơi chưa thực sự đồng đều, sâu rộng. Hiệu quả tuyên truyền hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lực vận động của đội ngũ cán bộ Hội. Đây là những vấn đề chúng tôi đang từng bước khắc phục.
+ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ sẽ có những định hướng gì trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác này?
Bà Nguyễn Thị Tình: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá trở thành hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt Hội. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội, nâng cao năng lực vận động tại cơ sở.
Chúng tôi cũng mong muốn có thêm các chiến dịch truyền thông quy mô lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình như "Gia đình không khói thuốc", "Nhà văn hóa không thuốc lá", hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em và toàn xã hội.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!