Lan tỏa kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên nền tảng số
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” đưa kiến thức pháp luật phòng, chống tác hại thuốc lá đến gần hơn với đời sống. Ảnh: Dương Dũng
Không chỉ là một sân chơi tìm hiểu pháp luật, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” đã trở thành cầu nối đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống. Từ môi trường số, những thông điệp vì sức khỏe cộng đồng, vì không gian sống không khói thuốc được lan tỏa rộng rãi, bền bỉ và giàu sức thuyết phục.
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Báo Công lý - Cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Sự kiện không chỉ ghi nhận kết quả một sân chơi tìm hiểu pháp luật, mà còn khẳng định hiệu quả của phương thức truyền thông pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Dương Dũng
Thuốc lá, dưới nhiều hình thức, vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội và môi trường. Nhận thức rõ điều đó, Nhà nước đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm kiểm soát, giảm thiểu tác động tiêu cực của thuốc lá đối với đời sống xã hội.
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, linh hoạt, dễ tiếp cận trở thành yêu cầu tất yếu. Từ tinh thần đó, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” được triển khai với mục tiêu lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, từ đó hình thành thái độ và hành vi tích cực trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

NGƯT. TS Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội trao quyết định công nhận kết quả Cuộc thi cho đại diện các cá nhân đạt giải Nhì. Ảnh: Dương Dũng
Diễn ra từ ngày 19/11 đến hết ngày 30/11/2025, Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng rộng khắp của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trên cả nước. Hệ thống thi trực tuyến ghi nhận 52.269 lượt dự thi hợp lệ của 32.530 thí sinh. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của Cuộc thi mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Quan trọng hơn, Cuộc thi đã chứng minh hiệu quả của hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua nền tảng số. Các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được truyền tải sinh động, gần gũi, giúp pháp luật không còn là những điều khoản khô cứng, mà trở thành tri thức thiết thực gắn với đời sống hằng ngày của người dân.
Trên cơ sở kết quả tổng hợp từ hệ thống thi trực tuyến và quá trình chấm thi nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải cho 19 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc. Các giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực tìm hiểu pháp luật của thí sinh, mà còn tôn vinh tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật và sự lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc trong cộng đồng.
Phát biểu tại Lễ tổng kết, bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý cho biết, điểm nhấn nổi bật của Cuộc thi năm nay là việc ứng dụng công nghệ số, trong đó có các giải pháp trí tuệ nhân tạo, vào công tác tổ chức và quản lý thi trực tuyến. Hệ thống đã hỗ trợ hiệu quả việc ghi nhận lượt dự thi, tổng hợp, xử lý dữ liệu và sàng lọc kết quả, qua đó bảo đảm tính chính xác, công khai và minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức, xét giải. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xu thế phát triển của báo chí - truyền thông hiện nay.

ThS. BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Dũng
Ở góc độ quản lý y tế, ThS. BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh, việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng lớn về bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm và thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 108 nghìn tỷ đồng. Tác hại của thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn cản trở các nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến y tế.
Tại Việt Nam, với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Y tế, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện và đồng bộ, đặc biệt với việc ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, cũng như Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 12/2025, trong đó quy định cấm kinh doanh, đầu tư các sản phẩm này.

ThS. BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (ngoài cùng bên trái) và bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý (ngoài cùng bên phải) trao Giải Nhất cá nhân. Ảnh: Dương Dũng
Tuy nhiên, pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được hiểu đúng, thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữ vai trò then chốt trong việc đưa các quy định pháp luật đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến bền vững trong nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng.
Thông qua sự phối hợp với Báo Công lý, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá kỳ vọng các mô hình truyền thông sáng tạo như Cuộc thi trực tuyến sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá, vì sức khỏe cộng đồng và tương lai các thế hệ mai sau.