WHO hoan nghênh Việt Nam cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoan nghênh quyết định của Quốc hội Việt Nam khi chính thức bổ sung thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư sửa đổi, được thông qua mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Tránh mọi kẽ hở để bảo đảm hiệu quả của lệnh cấm
Theo WHO, Quyết định này củng cố thêm lệnh cấm toàn diện được ban hành vào năm 2024 khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15, cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng vape và thuốc lá nung nóng. Theo WHO, nghị quyết này từng được cộng đồng quốc tế ghi nhận là dấu mốc quan trọng về sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh sự đi đầu của Việt Nam trong kiểm soát các sản phẩm chứa nicotine dạng mới.
WHO cảnh báo rằng bất kỳ hình thức miễn trừ nào như cho phép sản xuất để xuất khẩu hoặc cho phép thuốc lá nung nóng làm từ nguyên liệu thuốc lá nguyên chất, đều có thể tạo ra kẽ hở khiến sản phẩm quay trở lại thị trường trong nước. Điều này có thể làm suy giảm tác động tích cực của Nghị quyết 173 và khiến việc thực thi trở nên khó khăn, thậm chí không khả thi trong thực tế.
Vì vậy, việc Quốc hội thống nhất cấm toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng được WHO đánh giá là quyết định then chốt để bảo đảm hiệu quả của lệnh cấm tổng thể.
Trong tài liệu công bố, WHO nhấn mạnh các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Việc tiêu thụ nicotine trong giai đoạn phát triển não bộ có thể dẫn đến rối loạn học tập, lo âu, suy giảm chức năng nhận thức và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch và bệnh phổi. Đây là một phần lý do khiến WHO liên tục khuyến nghị các quốc gia xem xét siết chặt hoặc cấm hoàn toàn các sản phẩm này.
Việt Nam không đánh đổi sức khỏe để lấy tăng trưởng ngắn hạn
Phát biểu về quyết định của Quốc hội, Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết: "WHO rất vui mừng với quyết định đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư, mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đây là yếu tố then chốt để bảo đảm lệnh cấm của Quốc hội theo Nghị quyết 173 được thực thi hiệu quả".

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam
Bà nhấn mạnh rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không an toàn và rất có hại, đồng thời khẳng định Việt Nam đã lựa chọn đúng khi không đánh đổi sức khỏe - yếu tố cốt lõi của tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế để lấy tăng trưởng ngắn hạn.
Trong bối cảnh trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã khẳng định Việt Nam không đánh đổi tiến bộ xã hội, công bằng, môi trường hay an sinh để theo đuổi tăng trưởng kinh tế đơn thuần, quan điểm được WHO đánh giá là phù hợp với định hướng bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Kết thúc thông điệp, WHO chúc mừng Quốc hội Việt Nam về quyết định mang tính bước ngoặt này và khẳng định mong muốn tiếp tục hỗ trợ Chính phủ trong triển khai, giám sát và thực thi nghiêm túc lệnh cấm. Tổ chức cho rằng việc bảo vệ thế hệ trẻ khỏi các sản phẩm chứa nicotine độc hại phải được thực hiện từ bây giờ và trong cả tương lai