pnvnonline@phunuvietnam.vn

WHO hối thúc các quốc gia hành động để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia thực hiện hành động khẩn cấp để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, đảm bảo mọi người có nguy cơ đều được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bảo vệ sự sống còn của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức công bố chủ đề Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4) năm nay là “Khởi đầu khỏe mạnh, tương lai đầy hy vọng”. Qua đó sẽ tập trung vào việc cải thiện sức khỏe và sự sống còn của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

WHO ra mắt nền tảng cung cấp thuốc ung thư miễn phí cho trẻ em
Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.

Bộ xét nghiệm tại nhà cải thiện sàng lọc ung thư cổ tử cung
Viện Ung thư Na Uy vừa giới thiệu bộ xét nghiệm tại nhà để phát hiện virus HPV, giúp giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Theo các chuyên gia, bộ xét nghiệm này cho kết quả chính xác, tương đương khi thực hiện tại bệnh viện.

3 thách thức lớn với 1 tỷ người cao tuổi toàn cầu
Già hóa dân số là một xu hướng toàn cầu và đang định hình lại xã hội trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2020, có 1 tỷ người trên thế giới từ 60 tuổi trở lên. Con số này được dự báo sẽ tăng lên 1,4 tỷ vào năm 2030, chiếm 1/6 dân số toàn cầu. Người cao tuổi đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

5 điều cần "chuẩn bị sẵn sàng" khi mùa cúm bắt đầu
Bệnh cúm có thể xảy ra vào mọi thời điểm trong năm nhưng thường phổ biến hơn khi giao mùa và thời điểm khi trẻ vừa quay trở lại trường học.

Mặc quần áo màu gì, làm từ loại vải nào thì ít bị muỗi đốt nhất?
Ngay lúc này, da của bạn đang phát sáng dưới ánh mắt của loài muỗi, chẳng khác nào một quán ăn lắp biển quảng cáo bằng neon.

Hội chứng phụ nữ bị bạo hành và giải pháp cho nạn nhân
Hội chứng phụ nữ bị bạo hành (Battered Woman Syndrome, viết tắt: BWS) là sản phẩm bạo hành gia đình kéo dài. Trong hội chứng này, phụ nữ là nạn nhân chính và được coi là một phân nhóm của PTSD (rối loạn sau sang chấn).

Lý do ăn mặn, uống ngọt dễ gây suy tạng
Cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra gần đây cho thấy, nhóm bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường đang có xu hướng trẻ hóa. Riêng khu vực châu Á, do thói quen ăn mặn, uống ngọt khiến tỷ lệ suy tạng tăng, đặc biệt là suy thận.

Liệu đồ uống chứa đường có phải là nguyên nhân chính gây ra thừa cân béo phì?
Gần đây, đề xuất tăng thuế đối với đồ uống có đường đã gây ra nhiều tranh cãi về hiệu quả của biện pháp này trong việc kiểm soát thừa cân béo phì. Liệu việc tăng thuế có thực sự làm giảm thừa cân béo phì và các bệnh liên quan?