Hút mỗi ngày 1 gói thuốc lá, người đàn ông suýt mất mạng
Các bác sĩ can thiệp cứu sống người bệnh
Người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng nói, người này có thói quen hút thuốc lá nhiều, khoảng 1 gói mỗi ngày.
Ngày 2/6, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch. Đây là một trường hợp hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm khi bệnh nhân bị tắc nghẽn hoàn toàn cùng lúc 2 nhánh mạch vành chính.
Theo đó, vào trưa ngày 12/5, anh N.N.N (45 tuổi, ngụ phường Long Phước, TPHCM) đột ngột xuất hiện cơn đau ngực trái sau xương ức dữ dội, đau lan lên vai trái kèm vã mồ hôi, khó thở chỉ sau bữa ăn khoảng 1 giờ. Anh nhanh chóng đến khám tại bệnh viện địa phương, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và lập tức được hội chẩn chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.
Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kích thích do vẫn còn đau ngực dữ dội, da tái nhợt. Qua thăm khám, bác sĩ nhận định đây là ca nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, có khả năng tắc nhiều nhánh động mạch vành và có bệnh cảnh suy tim cấp tính tiến triển rất nhanh, ê-kíp can thiệp tim mạch lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng thông tim. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận đúng như dự đoán ban đầu: bệnh nhân bị tắc hoàn toàn 2 trên tổng số 3 nhánh mạch máu chính nuôi tim, trong khi nhánh còn lại thì nhỏ.
Chỉ trong chưa đầy 60 phút, các bác sĩ đã tiến hành tái thông mạch vành bằng phương pháp hút huyết khối và đặt stent (giá đỡ) thành công ở cả hai nhánh mạch máu. Ngay sau khi dòng máu được khôi phục, bệnh nhân giảm đau ngực rõ rệt. Do tình trạng suy tim vẫn còn tiếp diễn, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tim mạch để theo dõi sát sao. Nhờ sự chăm sóc tích cực, chỉ 1 ngày sau, bệnh nhân đã ổn định, cai được thuốc vận mạch và chuyển về khoa Nội tim mạch – Lão học điều trị tiếp.

Theo bác sĩ, hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ tim mạch hàng đầu gây ra bệnh lý xơ vữa động mạch.
Những ngày sau đó, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và can thiệp xử lý triệt để các tổn thương mạch vành còn lại. Anh phục hồi nhanh chóng và được xuất viện sau 8 ngày điều trị trong tình trạng khỏe mạnh.
Theo bác sĩ, qua khai thác bệnh sử, anh N. có thói quen hút thuốc lá rất nhiều (khoảng 1 gói/ngày) và biết mình bị tăng huyết áp từ lâu nhưng lại chủ quan không điều trị. Các xét nghiệm tại viện cũng ghi nhận bệnh nhân có tình trạng rối loạn mỡ máu và mắc tiền đái tháo đường.
ThS.BSCKII Đào Quang Hoàng, Phó trưởng khoa Nội tim mạch – Lão học, nhấn mạnh: "Hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ tim mạch hàng đầu gây ra bệnh lý xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, những yếu tố này thường diễn biến âm thầm nên dễ bị người bệnh bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Việc phát hiện sớm, điều trị và theo dõi chặt chẽ các yếu tố nguy cơ đóng vai trò hết sức quan trọng."
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm để tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch, từ đó được theo dõi và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Hãy luôn ghi nhớ rằng, phòng bệnh không chỉ mang lại hiệu quả cao hơn mà còn giúp giảm đáng kể chi phí và gánh nặng điều trị so với khi bệnh đã tiến triển hoặc xuất hiện biến chứng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng gần 8 triệu người trên thế giới. Tại Việt Nam, theo ước tính, mỗi năm ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến khói thuốc. Trong đó, 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động.
Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng, ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm, cũng như chi phí y tế. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108.000 tỷ đồng mỗi năm.
Theo các chuyên gia, hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư phổi tại Việt Nam. Hút thuốc thụ động là hít phải (hay còn gọi là phơi nhiễm) khói thuốc từ đầu điếu đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phả ra. Khói thuốc thụ động chứa hàng nghìn các hóa chất độc hại. Người không hút thuốc nhưng thường xuyên sống, làm việc trong môi trường có khói thuốc lá cũng mắc các bệnh như người hút thuốc.
Riêng với phụ nữ mang thai, tác hại của thuốc lá càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc hút thuốc chủ động hoặc thụ động làm giảm khả năng thụ thai, gây rối loạn rụng trứng, tăng nguy cơ vô sinh. Trong thai kỳ, khói thuốc làm tăng khả năng sảy thai, thai chết lưu, sinh non, trẻ sinh ra nhẹ cân hoặc kém phát triển. Nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh cũng tăng gấp đôi nếu người mẹ hút thuốc trong thai kỳ hoặc em bé tiếp xúc với khói thuốc sau khi sinh.