Phụ nữ Quy Nhơn tích cực làm đẹp thành phố biển

Nhật Minh
15/04/2023 - 12:16
Phụ nữ Quy Nhơn tích cực làm đẹp thành phố biển

Thành phố Quy Nhơn sở hữu vị trí đắc địa, cửa ngõ giao thương của khu vực và quốc tế. Ảnh: Nguyễn Dũng

Thường xuyên vệ sinh môi trường bãi biển, thu gom rác thải nhựa trên địa bàn dân cư, phụ nữ Quy Nhơn đang mỗi ngày góp sức để thành phố du lịch biển ngày càng phát triển…
"Ngôi nhà xanh" - Thay đổi nhận thức về môi trường

Chị Trương Thị Thế Vương, Chủ tịch Hội LHPN phường Nhơn Phú (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết, Hội LHPN phường Nhơn Phú đã thành lập mô hình "Ngôi nhà xanh- thu gom phế liệu gây quỹ" vào tháng 10/2022 tại Chi hội 2. 

Với mô hình này, chúng tôi mong muốn thay đổi ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, quỹ từ "Ngôi nhà xanh" còn có thể giúp đỡ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Từ mô hình "Ngôi nhà xanh", hội viên phụ nữ, người dân ở Nhơn Phú đã được tuyên truyền, thậm chí là được "cầm tay chỉ việc" trong việc phòng, chống rác thải nhựa. Hằng ngày, người dân gom các loại rác thải như chai, lon, túi nilon, bìa cát tông, sắt vụn… cho vào "Ngôi nhà xanh". 

Tích cực làm đẹp thành phố biển  - Ảnh 1.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn

Khi "Ngôi nhà xanh" đầy, các hội viên nòng cốt sẽ tiến hành phân loại, thu gom và bán để gây quỹ. "Đến nay mô hình đã được nhân rộng thành 10 "Ngôi nhà xanh" tại 7/8 chi hội. Nguồn quỹ thu được là 9 triệu đồng. Các chi hội đã trao cho 30 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 nghìn đồng", Chủ tịch Hội LHPN phường Nhơn Phú cho biết. 

"Điều khiến chúng tôi vui nhất là có thể thay đổi được thói quen bao năm của người dân. Chỉ cần người dân có ý thức bảo vệ môi trường thì môi trường sống sẽ sạch đẹp hơn".

Cùng với phường Nhơn Phú, Hội LHPN phường Nhơn Hải cũng tập trung tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ môi trường, cụ thể là phân loại rác tại nhà, không đổ rác ra biển. 

"Với phương châm "cán bộ đi trước, làm trước" để làm gương, Hội LHPN phường Nhơn Hải đã quán triệt đến cán bộ Hội vận động gia đình, người thân của mình gương mẫu thực hiện. Chúng tôi hướng dẫn cho người dân biết cách phân loại rác thải tại hộ gia đình. 

Từ Dự án "Quản lý, tổng hợp rác thải Vịnh Quy Nhơn", Hội đã tranh thủ hỗ trợ 156 thùng rác 3 ngăn cho các hộ dân để thực hiện mô hình. Có 1.356 hộ dân được phát thùng rác, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu từ nguồn xây dựng nông thôn mới. 

Tích cực làm đẹp thành phố biển  - Ảnh 2.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đồng thời, chúng tôi còn vận động hội viên thực hiện việc giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ rác ra biển", chị Phạm Tú Anh, Chủ tịch Hội LHPN phường Nhơn Hải, cho biết.

Vì một thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp

Bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Quy Nhơn, cho biết: TP Quy Nhơn có đường biên giới biển dài 42km. Nhận thức được vai trò của mình, Hội LHPN TP đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động như: 

Hội thi "Vì một đại dương xanh không rác thải nhựa và bảo vệ rạn san hô vịnh Quy Nhơn", "Ngày hội thu gom chai, lon, giấy đổi vở, bút đến trường cho học sinh"… Hội LHPN TP Quy Nhơn đã cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá mà Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XX đã đặt ra: 

"Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa", đồng thời góp phần thực hiện các công trình/phần việc đăng ký với chính quyền thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2020, Hội LHPN thành phố Quy Nhơn được UBND thành phố giao trách nhiệm điều hành thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định" trong 2 năm 2020-2022. 

Dự án được thực hiện trên địa bàn 4 đơn vị, gồm các xã: Nhơn Hải, Nhơn Châu, Nhơn Lý và phường Ghềnh Ráng.

Sau khi dự án kết thúc, hoạt động bảo vệ môi trường tiếp tục được các cấp Hội thành phố duy trì. Đến nay, Hội LHPN TP Quy Nhơn đã xây dựng 7 mô hình: "Khu dân cư kiểu mẫu", "Nhà hàng thân thiện không sử dụng đồ nhựa 01 lần", 

"Bãi biển du lịch không rác thải", "Phân loại rác thải tại nguồn", "Làm phân compost", "Tổ phụ nữ thu gom rác thải" và "Kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải trong học đường tại trường học". Có 5 "Tổ phụ nữ thu gom rác thải", 2.359 hộ đang thực hiện mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn".

Bên cạnh các mô hình, hoạt động góp phần làm môi trường sạch, đẹp, Hội LHPN thành phố Quy Nhơn còn tập trung làm "xanh" thành phố biển. "Chúng tôi đã xây dựng 2 công trình tuyến đường hoa tại xã Nhơn Hội và Nhơn Hải. Hội LHPN các xã, phường khác thực hiện nhiều công trình như: "Tuyến đường hoa do phụ nữ chăm", "Con đường hoa giấy", "Vườn cây em chăm"… 

Đến nay, Hội đã trồng và duy trì 374 cây xanh các loại; 653 cây hoa; 630 m hàng rào cây xanh trên địa bàn. Ngoài ra, xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu được Hội LHPN tỉnh Bình Định chọn xây dựng 2 công trình "Đường hoa giấy do phụ nữ chăm", đã trồng 230 cây xanh các tuyến đường trên đảo", bà Bích Hoa cho biết.                                

BẢN ĐỒ GIỚI

Thành phố Quy Nhơn

+ Nhiệm kỳ 2020-2025

- Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ thành phố đạt 19,5% (tăng 5,6% so với nhiệm kỳ trước); cấp cơ sở đạt 40,6% (tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước).

+ Nhiệm kỳ 2021-2026

- Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp thành phố đạt 40% (tăng 11,8% so với nhiệm kỳ trước); cấp cơ sở đạt 31,3% (tăng 6,3% với nhiệm kỳ trước).

Tỉnh Bình Định

+ Nhiệm kỳ 2020- 2025

- Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ cấp tỉnh đạt 16,7% (tăng 11,2% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện đạt 15,8% (tăng 4,9% so với nhiệm kỳ trước); cấp xã đạt 27,9% (tăng 5,9% so với nhiệm kỳ trước).

+ Nhiệm kỳ 2021-2026

- Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 26,31% (tăng 6,31% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện đạt 26,5% (tăng 7,2% so với nhiệm kỳ trước); cấp xã đạt 22,7% (tăng 0,4% so với nhiệm kỳ trước).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm