Phụ nữ Sư đoàn 2 "Vững bước quân hành, giữ lửa hạnh phúc"
Các gia đình quân nhân tiêu biểu nhận hoa chúc mừng tại chương trình.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 25/6, Sư đoàn 2 tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ Sư đoàn 2 - Vững bước quân hành, giữ lửa hạnh phúc”.
Dự và chỉ đạo chương trình có đại tá Đỗ Đức Tùng, Phó Chính ủy Sư đoàn; cùng thủ trưởng các cơ quan Sư đoàn, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đông đảo cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), chiến sĩ và hội viên phụ nữ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn.
Động lực để chiến sĩ tiếp bước
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ chân thành, sâu sắc về vai trò của phụ nữ đối với gia đình, gia đình đối với cán bộ, quân nhân; những kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm và cân bằng giữa nhiệm vụ quân sự với cuộc sống gia đình.

Tiết mục văn nghệ sôi động mà ấm áp tôn vinh người phụ nữ trong mỗi gia đình Việt Nam.
Trung tá Nguyễn Nhất Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn khẳng định: "Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ, quân nhân; là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình quân nhân để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
Thông qua những câu chuyện thực tế của trung tá QNCN Vũ Thị Lan, y sĩ Tiểu đoàn Quân y; trung tá QNCN Dương Thị Quỳnh Vân, nhân viên Tài chính Tiểu đoàn 25; thiếu tá Nguyễn Minh Khương, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 25 và vợ là thượng úy QNCN Nguyễn Thị Mai Linh, nhân viên Văn thư Phòng Tham mưu; trung tá QNCN Đinh Thị Thư, Phó Chủ tịch Hội..., đã làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ Sư đoàn 2, phụ nữ Quân đội giàu nghị lực, trách nhiệm, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Các chị vừa là hậu phương, vừa là tuyền tuyến; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.




Các đại biểu tham dự chương trình với nhiều cảm xúc ấm áp khi nhắc đến hậu phương người lính.
Trân trọng "người giữ lửa" gia đình
Điểm nhấn của chương trình là những chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc động của các quân nhân nam về sự thấu hiểu, trân trọng đối với những vất vả, hy sinh thầm lặng của người vợ khi chồng thường xuyên xa nhà, công tác dài ngày, ít có điều kiện ở bên gia đình.
Thiếu tá Nguyễn Minh Khương, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 25 cho biết, đặc thù nhiệm vụ quân đội khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ phải xa gia đình, có thời điểm vợ phải một mình quán xuyến việc nhà, "Mỗi lần đi công tác, tôi càng thấm thía sự vất vả của vợ ở hậu phương. Chính sự sẻ chia, cảm thông và hy sinh của vợ là động lực để tôi yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ", thiếu tá Nguyễn Minh Khương bày tỏ.
Với trung tá Nguyễn Nhất Quang, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, người chồng trong quân đội cần biết lắng nghe, chủ động san sẻ việc nhà khi có điều kiện, thường xuyên quan tâm, động viên vợ con và luôn trân trọng những nỗ lực của người bạn đời.

Chia sẻ của những người chồng về sự hy sinh thầm lặng của vợ để lại nhiều dấu ấn tại chương trình.
Những lời tâm sự chân thành ấy đã giúp nhiều đại biểu hiểu hơn về những khó khăn của phụ nữ quân đội và hậu phương của cán bộ, chiến sĩ, từ đó thêm yêu thương, gắn bó, cùng nhau vượt qua thử thách.
Các ý kiến giao lưu đều khẳng định, dù đặc thù công tác ở đơn vị, Sư đoàn chủ lực đủ quân còn nhiều khó khăn, áp lực, song với sự yêu thương, cảm thông, sẻ chia của các thành viên trong gia đình; sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của người phụ nữ đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.