Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Phụ nữ Tân Phú đưa nông sản lên “chợ mạng”

Tuệ Chi
Phụ nữ Tân Phú đưa nông sản lên “chợ mạng”

Sản phẩm cà phê được hội viên phụ nữ thôn Tân Phú giới thiệu, quảng bá tới người tiêu dùng

Làm ra nông sản nhưng bán ở đâu, làm thế nào để khách hàng biết đến sản phẩm vẫn là bài toán cần giải với nhiều phụ nữ thôn Tân Phú, xã Ea M'Droh (Đắk Lắk). Các nhóm trên mạng xã hội, gian hàng khởi nghiệp cùng kỹ năng bán hàng số đang mở thêm cách quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm của chị em.

Kinh tế của phụ nữ thôn Tân Phú chủ yếu gắn với nông nghiệp. Chị em trồng cây ăn trái, rau màu, các loại nông sản thế mạnh của địa phương, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Một số hộ làm nghề thủ công, chế biến nông sản sấy và thực phẩm truyền thống.

Sản phẩm khá đa dạng, nhưng tìm đầu ra vẫn là câu chuyện khiến chị em gặp nhiều trở ngại. Sản xuất chủ yếu ở quy mô hộ gia đình, sản lượng chưa ổn định, phụ thuộc vào thời tiết và mùa vụ. Nhiều sản phẩm bán ở dạng tươi hoặc đóng gói thô sơ, chưa có nhãn mác, bao bì bắt mắt, mã vạch truy xuất nguồn gốc.

Đáng chú ý, đầu ra hiện chủ yếu qua thương lái hoặc tiêu dùng trong vùng, chưa tiếp cận được những kênh phân phối hiện đại như siêu thị, sàn thương mại điện tử. Khả năng tiếp cận nguồn vốn lớn để mở rộng sản xuất còn hạn chế; kiến thức thị trường, kỹ năng marketing số của nhiều chị em cũng còn bỡ ngỡ.

Phụ nữ Tân Phú đưa nông sản lên “chợ mạng” - Ảnh 1.

Phụ nữ thôn Tân Phú tham gia Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nơi các chính sách hỗ trợ, tiếp cận nguồn lực cho phụ nữ phát triển kinh tế được giới thiệu.

Mở thêm "cửa hàng" trên mạng

Gỡ khó ở đầu ra, chị em được hỗ trợ kết nối, quảng bá sản phẩm bằng nhiều cách. Các nhóm Zalo, Facebook được tạo để chị em giới thiệu hàng hóa tới cộng đồng. Sản phẩm của phụ nữ cũng được hỗ trợ tham gia các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp do Hội LHPN các cấp tổ chức trong các dịp lễ, ngày hội phụ nữ, hội chợ triển lãm tại địa phương.

Một số mô hình làm nông sản khô, thực phẩm sạch của chị em trong thôn đã được Chi hội Phụ nữ thôn hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm, viết bài giới thiệu trên mạng xã hội và kết nối trực tiếp với các cửa hàng thực phẩm sạch ở trung tâm. Nhờ đó, sản phẩm dần có thêm khách hàng ngoài thôn, đến các xã lân cận. Lượng khách hàng thân thiết tăng lên, thu nhập của các gia đình cũng được cải thiện.

"Chợ mạng" cũng dần trở nên quen thuộc với nhiều hội viên. Theo chị Nguyễn Thị Tiên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phú, phần lớn chị em, đặc biệt là phụ nữ trẻ và trung niên, đã sử dụng Zalo, Facebook để đăng bài, chia sẻ hình ảnh sản phẩm trên trang cá nhân hoặc các hội nhóm chợ mạng để bán hàng, chốt đơn. Mã QR qua chuyển khoản ngân hàng cũng được sử dụng trong các giao dịch thường ngày.

Để chị em sử dụng các công cụ số tốt hơn, các buổi sinh hoạt chuyên đề hướng dẫn từ cách chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung thu hút người mua trên mạng đến bảo mật tài khoản, tương tác với khách hàng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Với một số hội viên lớn tuổi còn bỡ ngỡ, cán bộ Hội và chị em trẻ trong thôn hỗ trợ theo cách "cầm tay chỉ việc".

Cùng với tìm khách hàng, cách sản xuất cũng đang được điều chỉnh theo hướng sạch, thân thiện với môi trường. Rơm rạ, vỏ cà phê và phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng ủ làm phân hữu cơ; chị em ưu tiên chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ và áp dụng tưới tiết kiệm…

Muốn sản phẩm đi xa hơn, những điểm còn thiếu cũng đã được nhận diện. Theo chị Nguyễn Thị Tiên, chị em cần thêm các lớp chuyên sâu về thiết kế bao bì, nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm, livestream bán hàng; được hướng dẫn về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, mã vạch truy xuất nguồn gốc...

Địa phương cũng mong muốn có thêm nguồn vốn ưu đãi để đầu tư máy móc, công nghệ chế biến sâu và thêm cơ hội đưa sản phẩm tham gia các phiên chợ kết nối cung cầu, hội chợ thương mại để gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng.

Ý kiến của bạn
Bình luận