Phụ nữ Tây Ninh quyết tâm viết tiếp trang phát triển mới
Bà Trần Lan Phương (thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, tặng bức tranh chúc mừng Đại hội.
Ngày 19/12, tại phường Long An, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra, với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho gần 678.000 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội là dịp nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những mục tiêu, phương hướng để tiếp tục viết nên những trang phát triển đầy khát vọng và sáng tạo trên chặng đường mới.
Đại hội có sự tham dự của các đồng chí: Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội LHPN các tỉnh bạn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Bà Trần Lan Phương (giữa) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh - tặng hoa và quà cho Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Sửa
Với phương châm "Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", các cấp Hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của phụ nữ. Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 96 đơn vị Hội cấp xã, 1.539 chi hội, 10.372 tổ phụ nữ với gần 678.000 hội viên.
Nhìn lại giai đoạn 2021- 2025, phụ nữ Tây Ninh đã khẳng định vai trò trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để phụ nữ Tây Ninh tự tin bước vào nhiệm kỳ mới.
Việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua của 2 tỉnh Long An và Tây Ninh trước đây, gồm: "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và "Xây dựng người phụ nữ Long An tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã từng bước đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ.
Các cấp Hội đã đăng ký và tổ chức thực hiện trên 300 công trình, phần việc trong Phong trào thi đua với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; thu hút hơn 80% hội viên phụ nữ tham gia. Kịp thời, giới thiệu trên 9.255 gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong thực hiện Phong trào thi đua và trên các lĩnh vực.
Hội LHPN Tây Ninh đã thực hiện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước. Cụ thể như, các cấp Hội đã giúp hơn 12.200 hộ đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch", trong đó trên 3.000 hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.
Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp được triển khai hiệu quả: giúp hơn 3.400 hộ thoát nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho trên 2.500 phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; phối hợp thành lập mới 29 hợp tác xã.
Đến nay, toàn tỉnh không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.
Dấu ấn đậm nét trong giai đoạn qua là nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ và trẻ em nghèo, phụ nữ khuyết tật, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được các cấp Hội triển khai thường xuyên. Tiêu biểu là Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" với tổng giá trị hỗ trợ trên 270 tỷ đồng; Chương trình hỗ trợ phụ nữ khuyết tật đã trao hơn 10.000 phần quà trị giá trên 5 tỷ đồng, đồng thời giúp trên 1.000 phụ nữ khuyết tật và gia đình có phụ nữ khuyết tật vay vốn phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, tặng Khánh vàng và hoa của Tỉnh ủy cho Đại hội.
Đặc biệt, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã huy động nguồn lực xã hội, nhận chăm sóc, hỗ trợ 716/716 trẻ em mồ côi có nhu cầu, với tổng giá trị tiền và hiện vật gần 15 tỷ đồng, tiếp thêm nghị lực và điều kiện học tập cho các em.
Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025" được các cấp Hội triển khai linh hoạt, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của phụ nữ. Qua đó, hơn 2.500 lượt phụ nữ được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi sự kinh doanh; gần 1.000 trường hợp được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Tây Ninh những năm qua.
Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng đề nghị Đại hội nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể:
Một là, hoạt động Hội phải đặt hội viên phụ nữ ở vị trí trung tâm. Cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi phụ nữ; các cấp Hội thực sự là điểm tựa, là "ngôi nhà an toàn" cho hội viên và gia đình. Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Hội được giao trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Đề án của Chính phủ…, nghiên cứu xây dựng những mô hình thiết thực như "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em", các mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ thuộc các nhóm đối tượng đặc thù.
Hai là, cụ thể hóa phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" bằng các tiêu chí gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng; gắn phong trào với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, giúp chị em tự tin hội nhập và phát triển.
Ba là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động của Hội. Tối ưu hóa các nền tảng số, hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế số, thương mại điện tử; phối hợp xây dựng không gian mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chính sách, giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các vấn đề thiết thân như bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới; đồng thời chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, lồng ghép nội dung về phụ nữ và trẻ em trong các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng tổ chức Hội, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; chủ động tham gia và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, cũng như tích cực tham gia công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao vai trò ngày càng rõ nét của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh. Với hình ảnh tự tin, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, Hội LHPN tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Theo ông Nguyễn Thanh Hải, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ mới trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều thay đổi đã tác động không nhỏ đến đời sống, công việc của phụ nữ, đòi hỏi các cấp Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu chính sách, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Hội LHPN tỉnh tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đưa phong trào phụ nữ đi vào chiều sâu.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 54 đồng chí.
Đại hội đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 54 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; chỉ định Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Bà Phan Thị Thùy Vân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030;
Chỉ định UBKT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí; chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đặt ra nhiều chỉ tiêu cơ bản, như: Hằng năm vận động 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế; hỗ trợ khoảng 500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo đa chiều; tư vấn, nâng cao năng lực cho 150 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, đồng thời hỗ trợ ít nhất một hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới ít nhất 5 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời củng cố hiệu quả hoạt động của 69 hợp tác xã do các cấp Hội hỗ trợ. Hằng năm, 100% Hội LHPN xã, phường vận động, hỗ trợ tối thiểu 15 hộ đạt tiêu chí "Gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an", đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực huy động nguồn lực xã hội chăm lo hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Công tác bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em tiếp tục được chú trọng, phấn đấu 100% nạn nhân bạo lực gia đình, mua bán người được phát hiện và hỗ trợ kịp thời tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Các cấp Hội tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; tổ chức đối thoại chính sách, đối thoại xã hội hằng năm.
Song song đó, Hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, phấn đấu tăng thêm ít nhất 20.000 hội viên; 100% Hội LHPN xã, phường có tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên từ 70% trở lên; nâng cao chất lượng cán bộ Hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động; đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 80% hội viên đáp ứng yêu cầu năng lực số công dân và được trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.
Đại hội đã thống nhất triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", tạo nền tảng thúc đẩy phụ nữ phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, xã hội bền vững.
Đồng thời, Đại hội xác định 2 khâu đột phá: đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực, chủ động thích ứng trong kỷ nguyên số và thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


