Phụ nữ Tày ở Bản Liền làm du lịch cộng đồng

Thục Anh
20/09/2023 - 15:33
Phụ nữ Tày ở Bản Liền làm du lịch cộng đồng

Phụ nữ Tày ở Bản Liền làm du lịch

Với nhiều nỗ lực, những năm trở lại đây, những người phụ nữ ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tận dụng sản vật có sẵn tại địa phương và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày để phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Bản Liền nằm cách thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 20km. Một vùng đất với thiên nhiên thơ mộng nằm trên tuyến đường nối giữa Bắc Hà với huyện Xín Mần (Hà Giang), nơi có những phong tục hết sức độc đáo, ẩm thực địa phương hấp dẫn. Và đặc biệt là có những người phụ nữ làm du lịch cộng đồng.

Chị Vàng Thị Cân, chủ nhân của "Bản Liền Forest Homestay" chia sẻ, trước khi làm du lịch, người dân ở đây chủ yếu hái chè, làm ruộng nương… Mấy năm về trước, khi nơi đây có dự án làm du lịch, gia đình chị Vàng Thị Cân cũng như người dân Bản Liền bắt đầu được tiếp cận với du lịch cộng đồng.

"Năm 2019, vợ chồng tôi chỉnh trang lại ngôi nhà đã xây dựng từ năm 1998 để làm homestay. Từ những cuộc họp về phát triển nông nghiệp, tôi được khuyến khích đăng ký làm nông nghiệp sạch, cung cấp thực phẩm an toàn phục vụ du lịch. So với trước đây, ngôi nhà sàn của tôi như được khoác một tấm áo mới, từ cảnh quan, bài trí đến những vật dụng tiện nghi như hệ thống nước nóng lạnh, mạng internet… Tất cả là nhờ tôi đã mạnh dạn chuyển hướng, "mở cửa" để ngôi nhà - nơi ba thế hệ người Tày đang sinh sống - trở thành homestay đón khách và kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng" - Vàng Thị Cân chia sẻ.

Phụ nữ Tày làm du lịch cộng đồng ở Bản Liền - Ảnh 1.

Những du khách nước ngoài ghé thăm Bản Liền

Đến nay, "Bản Liền Forest Homestay" của gia đình chị có thể đón khoảng 50 khách ăn trưa và khoảng 20 khách nghỉ qua đêm. Ngoài ra, gia đình chị còn đầu tư nuôi ngựa bạch, trồng chè, trồng quế và các công việc khác để phát triển kinh tế. "Ngoài Facebook, Zalo, tôi biết sử dụng cả Tiktok để giới thiệu về du lịch Bản Liền. Tôi cũng làm quen với các trang đặt phòng online để trao đổi với khách hàng. Những lúc rảnh, tôi thường xuyên vào mạng để nhắn tin, hỏi thăm và trò chuyện với những khách đã đến và nghỉ tại gia đình" - người phụ nữ dân tộc Tày chia sẻ.

Từ chỗ còn ngại giao tiếp, giờ đây chị Vàng Thị Cân cũng như người dân Bản Liền đã tự tin hơn, họ tự trau dồi vốn ngoại ngữ để sẵn sàng đón tiếp không chỉ khách du lịch trong nước mà cả khách ngoại quốc.

Chị Vàng Thị Thông, chủ Pine homestay chia sẻ: "Nhà mình đã được tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng, được hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi để đầu tư homestay này. Hơn 3 năm qua, gia đình mình vừa giữ ngôi nhà truyền thống, vừa phát triển làm du lịch, vừa học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu chia sẻ của du khách để hoàn thiện homestay".

Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Bản Liền đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chị em hội viên, phụ nữ trên địa bàn, đặc biệt là các chị làm nghề nông, trồng chè tuyết Shan, làm ruộng, cùng chung tay phát triển du lịch cộng đồng homestay... từ đó giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

“Bản Liền Forest Homestay” nằm giữa lưng chừng đồi

Chị Vàng Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Bản Liền cho biết, đến nay, trên địa bàn xã đã có 34 hộ gia đình hội viên phụ nữ ở thôn Đội 3,4, Pắc Kẹ hoạt động dịch vụ du lịch, trong đó có 04 hộ đăng ký lưu trú, mỗi hộ trung bình có thể đón 20-30 lượt khách; có 01 hộ đăng ký điểm dừng chân nghỉ, 01 nhóm văn nghệ, 10 hộ, nhóm nông nghiệp với 19 hộ dân tham gia.

Để hỗ trợ và tạo động lực cho hội viên, phụ nữ tham gia làm du lịch, Hội LHPN xã đã hỗ trợ, giới thiệu các chị vay các nguồn vốn; đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nấu ăn, phục vụ phòng; mở lớp tập huấn khôi phục và phát triển nghề đan nón; thành lập và duy trì hoạt động tổ phụ nữ hợp tác làm du lịch; thành lập và hoạt động có hiệu quả 02 đội văn nghệ, đội xòe dân tộc Tày phục vụ du lịch…

Nhằm quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch, Hội LHPN xã đã khuyến khích xây dựng 02 trang facebook để chia sẻ, quảng bá về chương trình tour, các điểm thú vị, các quán ăn ngon, những món đặc sản hấp dẫn Bản Liền. Các trang facebook được chia sẻ và kết nối rộng rãi ở các hội nhóm nhằm tạo kênh thông tin giúp cho du khách có thể tìm hiểu khi muốn đến tham quan du lịch vùng cao Bản Liền.

Trước đây, những gia đình người dân tộc Tày ở Bản Liền chưa bao giờ nghĩ rằng, việc làm một ống cơm lam ăn tối, cạo sắn giã bánh làm một món ăn chơi những ngày đông lạnh, mang vợt ra những khúc suối quanh nhà để vớt cá về làm món ăn, thậm chí khó nhọc leo lên đồi cao hái những gùi chè lại có thể trở thành một sản phẩm du lịch. Nhưng giờ đây, đến với Bản Liền, du khách sẽ được tìm hiểu, khám phá văn hóa, phong tục tập quán của người dân bản địa thông qua việc trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm