pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Thái Nguyên chung tay kiến tạo nông thôn mới

Tiết mục tham gia Giao lưu các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc “5 không, 3 sạch”
Từ những việc nhỏ nhất như dọn vệ sinh, trồng hoa, phân loại rác thải…, những người phụ nữ tần tảo đã trở thành nhân tố không thể thiếu trong việc xây dựng, duy trì nếp sống văn minh ở những vùng quê đáng sống.
Lan tỏa từ ý thức đến hành động thực tiễn
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên chủ trì thực hiện đã trải qua 15 năm, khẳng định tầm quan trọng và hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và gìn giữ môi trường sống văn minh.
Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động với gần 1.500 lớp tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, thu hút sự tham gia của 89.000 lượt cán bộ nòng cốt và hội viên phụ nữ. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng gia đình và cộng đồng.
Bên cạnh đó, các hoạt động thực hiện tiêu chí "3 sạch" (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn liền với vệ sinh đường ngõ xóm được triển khai mạnh mẽ. Các hội thi như: "Phụ nữ với xây dựng NTM", "Tuyến đường hoa/cây xanh đẹp", "Gia đình 5 không, 3 sạch; Gia đình kiểu mẫu", hướng dẫn xử lý rác thải tại hộ gia đình; tọa đàm, biểu dương gia đình tiêu biểu, giao lưu câu lạc bộ "gia đình 5 không 3 sạch"… được tổ chức tại nhiều địa phương, từng bước lan tỏa các nội dung của Cuộc vận động đến toàn thể hội viên phụ nữ và cả xã hội, biến những khẩu hiệu thành hành động cụ thể, thiết thực.

Cán bộ phụ nữ hướng dẫn các hộ dân xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học IMO
Trong 8 tiêu chí của cuộc vận động, Hội LHPN Thái Nguyên đã ưu tiên thực hiện tiêu chí "Không đói nghèo" với việc triển khai hiệu quả khâu đột phá "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh".
Hội đã tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bằng cách cho vay vốn, cung cấp kiến thức, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả đáng khích lệ là có trên 118.000 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ đã được Hội giúp đỡ, trong đó 10.710 phụ nữ nghèo, phụ nữ cận nghèo đã thoát nghèo và cận nghèo. Thành quả này không chỉ cải thiện đời sống cá nhân mà còn hỗ trợ các cấp, ngành thực hiện đạt tiêu chí Giảm nghèo trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.
Đối với các tiêu chí khác như "Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", "Gia đình không có bạo lực", "Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học", "Gia đình không vi phạm chính sách dân số, Gia đình không khói thuốc", Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn những tiêu chí phù hợp, đang là vấn đề nổi cộm, bức xúc và được hội viên quan tâm tại địa phương để ưu tiên tập trung triển khai. Cách tiếp cận này giúp các hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời hỗ trợ chị em tự tin giải quyết các vấn đề của bản thân và gia đình.

Đường hoa do phụ nữ chăm sóc ở xã Kha Sơn (Thái Nguyên)
Một nét mới và nổi bật trong quá trình thực hiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, thực hiện tốt chính sách dân số, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Hội cũng đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, an toàn; mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em… Những mô hình này đã giúp lan tỏa thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn, tiếp cận được đông đảo hội viên phụ nữ.
Những con số nói lên vai trò của lực lượng phụ nữ
Sau 15 năm triển khai cuộc vận động, các chỉ tiêu đề ra trong từng giai đoạn đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt rất cao, minh chứng cho sức lan tỏa và hiệu quả thực tiễn. Hiện nay, 100% cơ sở Hội trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1 - 2 mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch NTM"; xây dựng và duy trì trên 2.000 mô hình các loại.
100% Chi hội phụ nữ xây dựng được câu lạc bộ "Gia đình 5 không 3 sạch NTM, đô thị văn minh". Từ năm 2021 đến nay, 177/177 cơ sở Hội đăng ký thực hiện ít nhất một công trình góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh. Đặc biệt, 29/29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5/5 xã đạt chuẩn kiểu mẫu đều đã triển khai thành công mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch".

Hội viên phụ nữ chăm sóc đường hoa ở phường Quyết Thắng (Thái Nguyên)
Giai đoạn 2011 - 2016, toàn tỉnh có 95% gia đình cán bộ, hội viên thực hiện đầy đủ các tiêu chí "5 không, 3 sạch". Giai đoạn 2016 - 2021, gần 194.000 hộ đạt chuẩn 8 tiêu chí; hỗ trợ trên 21.000 hộ khác vươn lên đạt chuẩn. Tính đến cuối năm 2024, thêm hơn 17.300 hộ gia đình đạt đủ 8 tiêu chí của Cuộc vận động. Điều đáng nói là Cuộc vận động đã góp phần lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia thực hiện, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.
Có thể thấy, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" không chỉ nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, mà còn khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của người phụ nữ trong sự nghiệp phát triển quê hương. Những người mẹ, người chị đang ngày ngày vun đắp, chăm chút từng con đường, góc bếp, nếp sống, để biến nông thôn thành nơi đáng sống đúng nghĩa.
Thời gian tới, việc tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình hiệu quả, lan tỏa những cách làm hay sẽ là bước đi vững chắc để xây dựng những vùng quê đẹp hơn, sạch hơn, duy trì bền vững theo thời gian.