Phụ nữ Thanh Chương biến “rác thải” thành “con giống”, góp phần giảm nghèo bền vững

Đình Nguyên
25/12/2020 - 06:23
Phụ nữ Thanh Chương biến “rác thải” thành “con giống”, góp phần giảm nghèo bền vững
Với mong muốn hỗ trợ các chị em phụ nữ trên địa bàn huyện thoát nghèo, năm 2016, Hội LHPN huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã phát động mô hình “Biến rác thải thành con giống”. Đây là một trong những hoạt động bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới và giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả.

Phụ nữ Thanh Chương biến “rác thải” thành “con giống”, góp phần giảm nghèo bền vững

Kể từ đó đến nay, mô hình đã góp phần không nhỏ trong việc giảm nghèo bền vững. Chỉ tính riêng trong năm 2019 đã có 2.319 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ, trong đó có 49 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2019 - 2020, các cấp Hội phụ nữ huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã thu gom được 184.625kg phế liệu, bán được 802,501 triệu đồng. Từ số tiền này, đã trao 161 con lợn giống, 44.303 con gà giống cho 1.622 hội viên nghèo và 100 thùng rác, 64 lò đốt rác, trên 5.538 cái làn nhựa cho chị em đi chợ, góp phần hạn chế sử dụng túi nilon.

Vì thế, mô hình đã được nhân rộng, được cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng và được cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đánh giá cao.

Từ những kết quả này, các cấp hội và chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Thanh Chương sẽ có thêm những cách làm mới hiệu quả thiết thực hơn. Qua đó góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm