Phụ nữ Thanh Hóa giới thiệu 900 sản phẩm trong Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp

Trịnh Yên
28/09/2020 - 10:13
Phụ nữ Thanh Hóa giới thiệu 900 sản phẩm trong Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp

Phó Chủ tịch LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (thứ tư phải ảnh sang) tham quan các gian hàng thêu sản phẩm áo cưới của hội LHPN huyện cẩm Thủy- 1 trong 10 sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa

Ngày phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp 2020 do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã thu hút 62 gian hàng, giới thiệu hơn 900 sản phẩm của 27 tổ chức, Hội LHPN huyện và các doanh nghiệp nữ, nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại trong tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nữ (HHDNN) tỉnh tổ chức khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp 2020 với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp – Kết nối thành công”.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể, Hội LHPN  27 huyện, thị xã, thành phố, các công ty, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong tỉnh

Đây là năm thứ 6 Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp với quy mô cấp tỉnh, thu hút 62 gian hàng của 27 tổ chức Hội LHPN huyện và các doanh nghiệp nữ, nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại giới thiệu hơn 900 mặt hàng các loại sản phẩm tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống do chính hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh làm ra, bảo đảm quy trình sản xuất an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Phụ nữ Thanh Hóa giới thiệu 900 sản phẩm trong Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp - Ảnh 1.

Đại diện 27 đơn vị huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Thanh Hóa nhân cờ lưu niệm trong Ngày phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp 2020

Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp được tổ chức thể hiện sự sát cánh, đồng hành của tổ chức Hội LHPN với phụ nữ khởi nghiệp thông qua việc kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các nhà đầu tư, nâng cao kỹ năng, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thay đổi tư duy, tri thức hội nhập, hỗ trợ vốn khởi nghiệp… cho phụ nữ.    

Năm nay, 10 tác giả có sáng kiến khởi nghiệp đã tham dự phần thi trình bày, thuyết minh ý tưởng trước Hội đồng giám khảo về ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp với dự án khởi nghiệp khá mạnh dạn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, tạo ra các sản phẩm an toàn cho sức khỏe của gia đình và cộng đồng. Điển hình như ý tưởng: “Thêu thủ công áo cưới truyền thống” (Hội viên phụ nữ huyện Cẩm Thủy), “Thuốc nam của mẹ” (Hội LHPN huyện Quảng Xương), “Nuôi lươn không bùn kết hợp nuôi ruồi lính đen” (Hội LHPN thị xã  Nghi Sơn)…. 

Các ý tưởng sáng tạo sản phẩm xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trên sẽ tiếp tục được Hội LHPN tỉnh, HHDN nữ tỉnh liên kết, vận động các chương trình để hỗ trợ, giúp cho hội viên, phụ nữ khởi nghiệp và kết nối thị trường hiệu quả.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm