Hà Tĩnh: Phát động phong trào khởi nghiệp năm 2020 - 2021

Nguyễn Nguyễn (Hội LHPN Hà Tĩnh)
24/09/2020 - 21:06
Hà Tĩnh: Phát động phong trào khởi nghiệp năm 2020 - 2021

Một mô hình kinh tế của phụ nữ Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 - 2021; đồng thời tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ, đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm dịch vụ hàng hóa cho gần 100 học viên là cán bộ hội phụ nữ, các tổ hợp, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh..

Phát biểu tại Lễ phát động, chị Dương Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Mục tiêu của phong trào là "Phụ nữ mạnh dạn sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới". Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tư vấn - dạy nghề - vốn - chuyển giao khoa học kỹ thuật - hỗ trợ khởi nghiệp - tạo việc làm bền vững cho phụ nữ...

Sau Lễ phát động, các học viên tham gia tập huấn đã được trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ, đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tìm hiểu một số chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Hà Tĩnh: Phát động phong trào khởi nghiệp năm 2020 - 2021 - Ảnh 1.

Hưởng ứng lễ phát động, các đơn vị đã tiến hành ký kết thi đua phong trào phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 - 2021. Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Đặc biệt, các học viên được tập huấn kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh dựa vào ý tưởng, hỗ trợ các ý tưởng hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Qua đó sơ khảo, lựa chọn dự án tham gia Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020" …

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức 43 lớp tập huấn trang bị kiến thức sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp cho khoảng 4.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; gần 300 lớp đào tạo nghề, hơn 960 lớp tập huấn cho 93.000 lượt người nhằm cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật, tay nghề, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất cho lực lượng lao động nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm