Đề án vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký phê duyệt theo quyết định số 01/Qđ-TTg, ngày 3/1/2023.
Chị Quách Thị Dung (SN 1963), người dân tộc Mường, Giám đốc Hợp tác xã Mây tre đan truyền thống xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã quyết tâm khôi phục nghề truyền thống của địa phương và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 200 chị em phụ nữ.
Xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm, tạo nên mô hình chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đang trở thành hướng đi vững chắc cho phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi thoát nghèo bền vững.
Những năm gần đây, huyện Sông Mã đã tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
"Với sự cố gắng và năng lực của mình, chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ hội viên phụ nữ của xã nhà nói riêng và người dân nói chung trong tiếp cận kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi và ứng dụng vào mô hình phát triển kinh tế của hộ gia đình theo hướng tuần hoàn khép kín".
Chỉ trong vài năm, nhiều nông sản ở Thuận Châu đã được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận, ví như chanh leo, chè sạch Phổng Lái... Để có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của bà Nguyễn Thị Bình.
Sự ra đời của hợp tác xã mắm cá mào gà Ðầm Dơi (Cà Mau) không chỉ nâng tầm giá trị mắm cá mào gà mà còn tạo điều kiện cho các thành viên, nhất là hội viên phụ nữ có việc làm ổn định; góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã thành lập, duy trì nhiều mô hình sinh kế hiệu quả giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo. Các mô hình được thành lập phù hợp với từng nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ; qua đó tạo điều hiệu quả kinh tế cao.
Những năm gần đây việc thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đem lại những kết quả tích cực cho kinh tế và thương mại hàng hóa trên các địa bàn này, thông qua thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu mua, hình thành được chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hiện đại và bền vững.
Tại Lễ khởi động tuần lễ "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam", một số hệ thống phân phối, siêu thị hiện đại cho biết đã dành những ưu tiên riêng để hàng hóa trong nước tiếp cận thuận lợi nhất tới tay người tiêu dùng nhanh chóng.