Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường

Thành Nam
TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) hỗ trợ nguồn vốn đưa sản phẩm ra thị trường

Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn vay, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) còn tạo cơ hội để phụ nữ quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ nguồn vốn vay đến cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường

Tại gian hàng giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ chương trình Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh", chị Nguyễn Thị Tâm, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Ba Chữ, Đông Anh, Hà Nội được TYM hỗ trợ đang tất bật giới thiệu các mặt hàng nông sản, rau củ quả và thực phẩm đến người tiêu dùng. Với chị, mỗi lần tham gia hội chợ là một cơ hội để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới và xây dựng niềm tin đối với thị trường.

Chị Tâm cho biết, hành trình phát triển sản xuất, kinh doanh của mình bắt đầu từ việc xây dựng hợp tác xã vào năm 2009. Trong những năm đầu, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng gặp không ít khó khăn. Sản phẩm dù được chú trọng về chất lượng nhưng nếu thiếu các kênh quảng bá và kết nối tiêu thụ thì việc mở rộng thị trường vẫn là bài toán không dễ giải quyết.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, hợp tác xã tích cực tham gia các chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm do Liên minh Hợp tác xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Đây là dịp để đơn vị giới thiệu những mặt hàng do mình sản xuất, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi, tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường- Ảnh 1.

TYM hỗ trợ từ nguồn vốn vay đến cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường đối với hội viên

Năm 2016, sản phẩm của hợp tác xã được công nhận OCOP 5 sao. Kết quả này tạo thêm động lực để chị Tâm và các thành viên tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiên trì xây dựng uy tín trên thị trường.

Theo chị Tâm, điều quan trọng nhất trong kinh doanh nông sản là chất lượng phải được duy trì ổn định. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ an toàn và cách thức bảo quản thực phẩm. Vì vậy, hợp tác xã luôn chú trọng lựa chọn sản phẩm, bảo đảm điều kiện bảo quản và hạn chế tình trạng hàng hóa bị hư hỏng trước khi đến tay khách hàng.

Hiện nay, các sản phẩm của hợp tác xã được phân phối đến nhiều đầu mối tại Hà Nội, trong đó có trường mầm non, bệnh viện, khu công nghiệp và các bếp ăn tập thể. Theo chị Tâm, sản lượng rau củ quả cung cấp cho các bếp ăn có thể đạt khoảng 5-7 tấn mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đơn vị chú trọng công tác bảo quản, sử dụng kho lạnh nhằm giữ chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu trữ và phân phối.

Tại các hội chợ, những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định nhận được sự quan tâm của khách hàng. Trong đó, ổi đạt tiêu chuẩn VietGAP được nhiều người lựa chọn nhờ vị ngọt, giòn. Các loại hạt dinh dưỡng từ trang trại tại Sa Pa cũng được hợp tác xã đưa đến giới thiệu tại thị trường Hà Nội.

Chị Tâm chia sẻ, khi người tiêu dùng đã biết đến và tin tưởng sản phẩm, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng trở nên thuận lợi hơn. Có những khách hàng tìm đến gian hàng vì đã biết tiếng về sản phẩm sạch của hợp tác xã. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục duy trì chất lượng, nâng cao uy tín và phát triển hoạt động kinh doanh.

TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường- Ảnh 2.

Khách hàng xem và lựa chọn sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Trong hành trình đó, sự hỗ trợ của TYM mang lại những điều kiện thiết thực. Theo chị Tâm, nguồn vốn vay giúp hợp tác xã có thêm nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh, trong khi việc được tạo điều kiện tham gia các chương trình trưng bày giúp sản phẩm tiếp cận thêm nhiều người tiêu dùng.

"TYM tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ chi phí đi lại và trưng bày. Nhờ vậy, sản phẩm có thêm cơ hội đến tay người tiêu dùng, giúp mọi người biết đến và tin tưởng hơn", chị Tâm cho biết.

Tuy nhiên, mong muốn của chị không chỉ dừng lại ở việc duy trì thị trường hiện có. Trong thời gian tới, chị kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ vốn để mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời tham gia thêm các chương trình kết nối, quảng bá sản phẩm. Theo chị, nếu có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và đối tác phân phối, hợp tác xã sẽ có điều kiện mở rộng đầu ra, tạo nền tảng phát triển ổn định hơn.

Kết nối phụ nữ với chuỗi cung ứng, hướng tới phát triển bền vững

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM), cho biết hoạt động của TYM gắn với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực và từng bước mở rộng cơ hội kinh doanh.

Theo bà Linh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong khi TYM thực hiện nhiệm vụ đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, TYM không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực và kết nối khách hàng tham gia các hoạt động giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại.

"Thông qua các gian hàng như thế này, TYM kết nối, hỗ trợ khách hàng mở rộng kinh doanh. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để những phụ nữ đang phát triển mô hình kinh doanh nhỏ có thêm cơ hội trưởng thành, trở thành những doanh nhân vi mô trong tương lai", bà Phạm Thị Thùy Linh chia sẻ.

TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường- Ảnh 3.
TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường- Ảnh 4.
TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường- Ảnh 5.

Kết nối phụ nữ với chuỗi cung ứng, hướng tới phát triển bền vững

Theo bà Linh, việc tạo điều kiện cho khách hàng tham gia các chương trình trưng bày sản phẩm giúp họ có thêm cơ hội giới thiệu hàng hóa, tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng mạng lưới đối tác. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ, đây là một trong những cách hỗ trợ thiết thực để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực tế, nhiều phụ nữ có kinh nghiệm sản xuất, có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng còn hạn chế về nguồn lực quảng bá, khả năng tiếp cận các kênh phân phối và xây dựng thương hiệu. Khi được hỗ trợ vốn kết hợp với cơ hội kết nối thị trường, họ có thêm điều kiện phát huy năng lực, chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, TYM cũng quan tâm đến việc lan tỏa các thông điệp tích cực trong cộng đồng. Chia sẻ về việc tham gia Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh", bà Phạm Thị Thùy Linh cho biết TYM mong muốn không chỉ truyền tải thông điệp đến đội ngũ cán bộ và hơn 230.000 khách hàng mà còn hướng tới cộng đồng rộng lớn hơn.

TYM đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng thị trường- Ảnh 6.


Ý kiến của bạn
Bình luận