Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"

An Nhi
Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"

Các đại biểu cùng hội viên, phụ nữ xã Nga Sơn hưởng ứng quyết tâm phòng, chống rác thải nhựa

Ngày 12/9, tại chợ trung tâm xã Nga Sơn, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Nga Sơn (Thanh Hóa) tổ chức “Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa”, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ và các nữ tiểu thương trên địa bàn. 

Không chỉ là một hoạt động hưởng ứng theo phong trào, phiên chợ truyền thông được tổ chức bài bản, giàu tính tương tác, mang thông điệp bảo vệ môi trường len lỏi trực tiếp vào chính không gian sinh hoạt và giao thương thường nhật của người dân.

Phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng chiến dịch, bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh tác hại khôn lường của vấn nạn ô nhiễm trắng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Bà Lương Thị Hạnh khẳng định, rác thải nhựa đang hiện diện dày đặc trong sinh hoạt hằng ngày, từ những chiếc túi nilon tiện tay lấy thêm đến từng chiếc cốc, hộp nhựa dùng một lần. Nếu không có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và thói quen, đây sẽ tiếp tục là gánh nặng khổng lồ đè nặng lên hệ sinh thái của các thế hệ mai sau.

Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 1.

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, phát biểu hưởng ứng chiến dịch

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, từng nữ tiểu thương và người dân hãy trở thành một hạt nhân tích cực, bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhất. Thay vì phụ thuộc vào đồ nhựa tiện lợi một lần, người nội trợ hãy hình thành thói quen mang theo làn đi chợ, sử dụng túi vải hoặc hộp đựng tái sử dụng nhiều lần, các tiểu thương chủ động giảm thiểu việc đưa túi nilon cho khách hàng và thực hiện phân loại rác thải ngay tại quầy sạp. 

Bà Lương Thị Hạnh nhấn mạnh, phụ nữ giữ vai trò là người quản lý chi tiêu và tổ chức nếp sống gia đình, do đó khi người phụ nữ quyết tâm sống xanh thì cả gia đình và cộng đồng sẽ cùng chung tay chuyển đổi.

Đáp lại lời phát động, đại diện cho các hộ kinh doanh tại chợ Nga Sơn, chị Phạm Thị Hải bày tỏ sự đồng thuận cao và khẳng định quyết tâm thay đổi của giới tiểu thương. Ngay tại sân khấu, nghi thức ký cam kết phân loại rác và phòng, chống rác thải nhựa giữa đại diện Ban Quản lý chợ, các chi hội trưởng phụ nữ và đại diện tiểu thương đã diễn ra trang trọng, minh chứng cho lời hứa biến nhận thức thành hành động cụ thể trong hoạt động buôn bán hằng ngày.

Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 2.
Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 3.
Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 4.
Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 5.

Đại diện các đơn vị trên địa bàn tỉnh trao tặng các mô hình thiết thực nhằm vận động nhân dân nói không với rác thải nhựa

Đi liền với công tác tuyên truyền, Thường trực Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN xã Nga Sơn đã trao tặng mô hình "Ngôi nhà xanh" cho Câu lạc bộ nữ tiểu thương chợ Nga Sơn cùng nhiều chi hội phụ nữ thôn. Đây là mô hình mang tính lưỡng dụng độc đáo, vừa là điểm thu gom, phân loại phế liệu nhựa tái chế để bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn kinh phí gây quỹ an sinh xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Song hành cùng đó, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa cũng trao 50 thùng rác phục vụ công tác thu gom tại các nhà văn hóa thôn; đồng thời Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nga Sơn cũng trao tặng 100 giỏ quà xanh cho tổ chức Hội để khuyến khích tiêu dùng thân thiện.

Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 6.
Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 7.
Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 8.
Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện nếp sống xanh từ "Phiên chợ truyền thông phòng, chống rác thải nhựa"- Ảnh 9.

Các hoạt động truyền thông và ký cam kết phòng chống rác thải nhựa tại sự kiện phát động

Sau phần lễ, các đại biểu cùng Nhân dân thưởng thức các tiết mục văn nghệ tự biên và tiểu phẩm truyền thông gần gũi do chính cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở dàn dựng. Những thông điệp về phòng, chống rác thải nhựa không còn khô cứng trên văn bản mà trở nên sống động qua từng điệu múa, lời ca, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng. Chợ truyền thống vốn là trung tâm tiêu thụ khối lượng lớn túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần; việc lựa chọn không gian này làm điểm truyền thông thể hiện cách tiếp cận thực tế, trúng và đúng với bản chất của vấn đề rác thải hiện nay.

Cũng tại sự kiện, các đại biểu tham quan không gian trưng bày các sản phẩm tái chế khéo léo từ phế liệu của phụ nữ địa phương; đồng thời trực tiếp tỏa ra các tuyến đường quanh chợ để đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, thu gom và phân loại rác thải. Những chai nhựa, phế liệu được phân tách gọn gàng đưa về "Ngôi nhà xanh", trả lại không gian sạch sẽ, thông thoáng cho khu chợ và các khu dân cư lân cận.

Ý kiến của bạn
Bình luận