Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/07/2026 - 14:33 (GMT+7)

Phụ nữ Nhã Nam lan tỏa lối sống xanh từ những "tuyến đường không rác"

Trường Hùng
Phụ nữ Nhã Nam lan tỏa lối sống xanh từ những "tuyến đường không rác"

Hội LHPN xã Nhã Nam (Bắc Ninh) trao biển bàn giao 14 “tuyến đường không rác” cho các chi hội phụ nữ trên địa bàn

Hội LHPN xã Nhã Nam (Bắc Ninh) vừa tổ chức tập huấn kỹ năng thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; trao tặng thùng rác và bàn giao 14 “tuyến đường không rác” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Chương trình nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời đưa hoạt động phân loại rác tại nguồn, thu gom phế liệu và giữ gìn cảnh quan trở thành việc làm thường xuyên tại mỗi gia đình, khu dân cư.

Tại buổi tập huấn, hội viên phụ nữ được hướng dẫn cách nhận biết, phân loại các nhóm rác thải phát sinh trong sinh hoạt; thu gom, xử lý rác phù hợp và tận dụng những loại phế liệu có thể tái chế. Những kiến thức này giúp hội viên hình thành thói quen phân loại rác ngay từ hộ gia đình, hạn chế tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định và giảm lượng chất thải đưa ra môi trường.

Cùng với hoạt động tập huấn, Hội LHPN xã Nhã Nam trao tặng thùng rác và bàn giao 14 "tuyến đường không rác" tại 14 thôn, tương ứng với 14 chi hội phụ nữ trên địa bàn. Các công trình, phần việc được triển khai nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phụ nữ Nhã Nam lan tỏa lối sống xanh từ những "tuyến đường không rác"- Ảnh 1.

Hội LHPN xã Nhã Nam trao tặng thùng rác cho 14 chi hội phụ nữ, góp phần nâng cao ý thức thu gom, phân loại rác và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em

Bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhã Nam, cho biết, việc tuyên truyền, tập huấn kiến thức và kỹ năng thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình được Hội triển khai thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh những lớp tập huấn trực tiếp, Hội LHPN xã còn xây dựng mã QR tại các nhà văn hóa, cung cấp tài liệu, bản tin sinh hoạt qua các nhóm Zalo để cán bộ, hội viên dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và áp dụng. Cách làm này giúp nội dung bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại trong một buổi tập huấn mà tiếp tục được lan tỏa trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình.

Từ nền tảng đó, các mô hình "tuyến đường không rác", thu gom rác tái chế gây quỹ đã từng bước được nhân rộng. Nguồn kinh phí thu được từ bán phế liệu được các chi hội sử dụng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ Nhã Nam lan tỏa lối sống xanh từ những "tuyến đường không rác"- Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhã Nam, trao đổi tại chương trình tập huấn.

Trước mỗi năm học mới, các chi hội tổ chức trao xe đạp, sách vở và những phần quà thiết thực cho học sinh nghèo. Vào dịp Tết Nguyên đán, Hội tiếp tục thăm hỏi, tặng quà phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Hoàng Thị Khánh, trong 1 năm qua, thông qua mô hình thu gom rác tái chế và phân loại rác thải tại hộ gia đình, Hội LHPN xã cùng các chi hội đã trao 25 chiếc xe đạp và hơn 4.000 phần quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Giá trị vật chất của từng phần quà có thể không lớn nhưng thể hiện sự chung tay của phụ nữ Nhã Nam. Từ hoạt động thu gom, phân loại rác, chị em vừa lan tỏa lối sống xanh, sạch, có ích, vừa biến rác thải thành nguồn tài nguyên để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, yếu thế", bà Khánh chia sẻ.

Phụ nữ Nhã Nam lan tỏa lối sống xanh từ những "tuyến đường không rác"- Ảnh 3.

Các chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn xã Nhã Nam tham gia tập huấn.

Thông qua việc trao tặng thùng rác và bàn giao các "tuyến đường không rác", Hội LHPN xã Nhã Nam mong muốn mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và khu dân cư.

"Mỗi phụ nữ hãy tích cực trồng cây xanh, thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình để môi trường sống ngày càng xanh, sạch hơn. Những thói quen tốt ấy cần được duy trì và truyền lại cho các thế hệ sau", bà Hoàng Thị Khánh nhấn mạnh.

Đưa kiến thức tập huấn vào từng thôn, từng hộ gia đình

Bà Hà Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chuông (xã Nhã Nam), là một trong những cán bộ trực tiếp triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở. Từ vai trò đó, bà cùng Chi hội duy trì thu gom phế liệu trong các ngày lao động, các buổi sinh hoạt, hội họp, từng bước hình thành thói quen phân loại và tái sử dụng rác trong hội viên.

Mỗi hội viên cùng đóng góp một phần nhỏ, tập hợp phế liệu để gây quỹ thực hiện các hoạt động có ích. Sau lớp tập huấn, Chi hội Phụ nữ thôn Chuông sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thu gom, phân loại rác tích cực, hiệu quả hơn.

Phụ nữ Nhã Nam lan tỏa lối sống xanh từ những "tuyến đường không rác"- Ảnh 4.

Bà Hà Thị Lan (bìa phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chuông, tham gia tập huấn.

Theo bà Lan, việc tổ chức tập huấn, trao thùng rác và bàn giao "tuyến đường không rác" nhận được sự đồng tình của hội viên cũng như người dân trong thôn. Những thùng rác được trao sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thu gom, tập kết rác đúng nơi quy định. "Chị em rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội. Những việc đã làm tốt thì nay càng phải duy trì tích cực hơn, góp phần xây dựng cảnh quan thôn xanh, sạch, đẹp", bà Lan cho biết.

Đối với "tuyến đường không rác" được bàn giao, Chi hội sẽ tiếp tục vận động hội viên và người dân cùng tham gia vệ sinh, chăm sóc, không để phát sinh điểm tập kết rác tự phát. Qua đó, mô hình không chỉ làm thay đổi diện mạo khu dân cư mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường sống chung.

Tại thôn Tân Nam, hoạt động phân loại rác tại hộ gia đình, thu gom phế liệu và vệ sinh môi trường cũng đã được duy trì trong nhiều năm. Bà Nguyễn Thị Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Nam, đánh giá chương trình tập huấn giúp cán bộ chi hội củng cố, cập nhật thêm kiến thức và thống nhất cách thức tuyên truyền, vận động hội viên. "Những kiến thức được tập huấn rất thiết thực, giúp chúng tôi có thêm kỹ năng để tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và người dân cùng nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường", bà Vân nói.

Phụ nữ Nhã Nam lan tỏa lối sống xanh từ những "tuyến đường không rác"- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Nam.

Các thùng rác được trao tặng sẽ được Chi hội Phụ nữ thôn Tân Nam bố trí tại khu trung tâm văn hóa, khu vui chơi, giải trí và trên những tuyến đường chính. Việc bố trí thùng rác tại các địa điểm công cộng tạo điều kiện cho người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời thuận lợi hơn trong thu gom rác thải và phế liệu.

Thời gian tới, Chi hội tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường hằng tuần, hằng tháng; thu gom phế liệu, dọn dẹp khu vui chơi, trung tâm văn hóa và các tuyến đường liên thôn, liên xã. Hội viên phụ nữ sẽ là lực lượng nòng cốt, đồng thời vận động các gia đình và người dân cùng tham gia.

Từ những thùng rác được trao, các tuyến đường được giao tự quản đến hoạt động biến phế liệu thành quà tặng, chương trình đã gắn việc bảo vệ môi trường với công tác an sinh xã hội. Những việc làm cụ thể của phụ nữ Nhã Nam đang góp phần hình thành nếp sống văn minh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và xây dựng các khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận