Phụ nữ thắt chặt tình đoàn kết đại gia đình ASEAN và các đối tác

18/08/2019 - 13:39
Đối với phụ nữ, một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết có ý nghĩa lớn. Là những người mẹ, người vợ, người chị, người em, phụ nữ không chỉ là 50% mà là những người tạo dựng nên, nuôi dưỡng những tình cảm. Để tạo bản sắc chung của Cộng đồng ASEAN, chính những người phụ nữ sẽ là những người rất quan trọng.
Ngày 18/8, tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ Ngày Gia đình ASEAN 2019. Đây là sự kiện do Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) phối hợp tổ chức.
Ngày 18/8, tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ Ngày Gia đình ASEAN 2019. Đây là sự kiện do Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) phối hợp tổ chức.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của AWCH tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 52 năm thành lập Hiệp hội.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của AWCH tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 52 năm thành lập Hiệp hội.
Hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã phát triển để trở thành một cộng đồng hòa bình, kiên cường và thịnh vượng của 10 quốc gia Đông Nam Á; một đối tác đáng tin cậy của tất cả các nước trong khu vực và thế giới vì mục tiêu hòa bình, đối thoại và hợp tác. Đây là dịp để các thành viên đại gia đình ASEAN tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị.
Hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã phát triển để trở thành một cộng đồng hòa bình, kiên cường và thịnh vượng của 10 quốc gia Đông Nam Á; một đối tác đáng tin cậy của tất cả các nước trong khu vực và thế giới vì mục tiêu hòa bình, đối thoại và hợp tác. Đây là dịp để các thành viên đại gia đình ASEAN tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng cho rằng, đây là hoạt động góp phần nâng cao ý thức người dân, nhất là thế hệ trẻ, về bản sắc chung Cộng đồng ASEAN, hướng các nỗ lực của ASEAN thực sự vì người dân và lấy người dân làm trung tâm.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng cho rằng, đây là hoạt động góp phần nâng cao ý thức người dân, nhất là thế hệ trẻ, về bản sắc chung Cộng đồng ASEAN, hướng các nỗ lực của ASEAN thực sự vì người dân và lấy người dân làm trung tâm.
Ngày Gia đình ASEAN 2019 được mở rộng hơn nữa với sự tham gia của các gia đình và bạn bè là đối tác của ASEAN; cùng chia sẻ khát vọng tình hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết và hợp tác lẫn nhau.
Ngày Gia đình ASEAN 2019 được mở rộng hơn nữa với sự tham gia của các gia đình và bạn bè là đối tác của ASEAN; cùng chia sẻ khát vọng tình hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết và hợp tác lẫn nhau.
200 người, trong đó có các Đại sứ, Đại biện, phu nhân, phu quân và cán bộ, nhân viên Đại Sứ quán các nước ASEAN và các đối tác ASEAN tại Hà Nội cùng gia đình đã tham gia cuộc “đạp xe Hữu nghị” từ Trụ sở chính của Bộ Ngoại giao, Số 1 Tôn Thất Đàm tới Toà nhà làm việc mới tại Số 2 Lê Quang Đạo.
200 người, trong đó có các Đại sứ, Đại biện, phu nhân, phu quân và cán bộ, nhân viên Đại Sứ quán các nước ASEAN và các đối tác ASEAN tại Hà Nội cùng gia đình đã tham gia cuộc “đạp xe Hữu nghị” từ Trụ sở chính của Bộ Ngoại giao, Số 1 Tôn Thất Đàm tới Toà nhà làm việc mới tại Số 2 Lê Quang Đạo.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và các đại biểu tham gia đạp xe. Ông Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong sau này ASEAN có những hoạt động chung: Thi đấu thể thao có riêng đội ASEAN mang màu cờ sắc áo ASEAN hay có những cuộc thi quốc tế mà có đại diện của ASEAN chứ không phải từng nước của ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và các đại biểu tham gia đạp xe. Ông Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong sau này ASEAN có những hoạt động chung: Thi đấu thể thao có riêng đội ASEAN mang màu cờ sắc áo ASEAN hay có những cuộc thi quốc tế mà có đại diện của ASEAN chứ không phải từng nước của ASEAN.
Vượt qua quãng đường gần 10 km trong tiết trời nắng nóng, các đại biểu đã cùng nhau thể hiện sức mạnh tập thể, lòng quyết tâm và tinh thần tương trợ lẫn nhau, vốn là truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.
Vượt qua quãng đường gần 10 km trong tiết trời nắng nóng, các đại biểu đã cùng nhau thể hiện sức mạnh tập thể, lòng quyết tâm và tinh thần tương trợ lẫn nhau, vốn là truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.
Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và ẩm thực được tổ chức ngay sau đó cũng không kém phần sôi nổi, hấp dẫn. Trẻ em tô màu, vẽ tranh cát, nặn tò he, thổi bóng nghệ thuật.
Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và ẩm thực được tổ chức ngay sau đó cũng không kém phần sôi nổi, hấp dẫn. Trẻ em tô màu, vẽ tranh cát, nặn tò he, thổi bóng nghệ thuật.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng phu nhân, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga tham gia trò chơi kéo co.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng phu nhân, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga tham gia trò chơi kéo co.
Màn múa sạp truyền thống của Việt Nam thu hút các nhà ngoại giao ASEAN.
Màn múa sạp truyền thống của Việt Nam thu hút các nhà ngoại giao ASEAN.
Các đại biểu và khách mời đều hứng khởi, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, khám phá ẩm thực truyền thống và thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc trưng của các quốc gia thành viên.
Các đại biểu và khách mời đều hứng khởi, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, khám phá ẩm thực truyền thống và thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc trưng của các quốc gia thành viên.
Tham dự chương trình giao lưu, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch Danh dự AWCH nêu bật ý nghĩa của Ngày Gia đình ASEAN, vừa là dịp để các thành viên đại gia đình ASEAN thêm gắn bó, sẻ chia.
Tham dự chương trình giao lưu, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch Danh dự AWCH nêu bật ý nghĩa của Ngày Gia đình ASEAN, vừa là dịp để các thành viên đại gia đình ASEAN thêm gắn bó, sẻ chia.
ASEAN đang trong nửa chặng đường thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 với mục tiêu “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững” và phát triển toàn diện. Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng và khuyến khích thế hệ trẻ ASEAN tích cực học tập, trau dồi, phát huy tinh thần đoàn kết, tự cường và sáng tạo để tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh trong tương lai.
ASEAN đang trong nửa chặng đường thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 với mục tiêu “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững” và phát triển toàn diện. Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng và khuyến khích thế hệ trẻ ASEAN tích cực học tập, trau dồi, phát huy tinh thần đoàn kết, tự cường và sáng tạo để tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh trong tương lai.
Đại sứ Nguyệt Nga nhấn mạnh, đối với phụ nữ, một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Là những người mẹ, người vợ, người chị, người em, phụ nữ không chỉ là 50% mà là những người tạo dựng nên, nuôi dưỡng những tình cảm. Để tạo bản sắc chung của Cộng đồng ASEAN, chính những người phụ nữ sẽ là những người rất quan trọng.
Đại sứ Nguyệt Nga nhấn mạnh, đối với phụ nữ, một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Là những người mẹ, người vợ, người chị, người em, phụ nữ không chỉ là 50% mà là những người tạo dựng nên, nuôi dưỡng những tình cảm. Để tạo bản sắc chung của Cộng đồng ASEAN, chính những người phụ nữ sẽ là những người rất quan trọng.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm