Phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi thắp lửa yêu thương
Những ly nước mát được cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi chuyển tận tay những người chiến sĩ
Những người phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đang tỏa sáng theo một cách riêng, qua những “bát nước thao trường” nghĩa tình đến từng trang nhật ký “Ba nhất”; góp phần tiếp sức, lan tỏa giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ trong lòng nhân dân.
Mát lành "Bát nước thao trường"
Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày cao điểm huấn luyện, thao trường Trung đoàn Bộ binh 887 (tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ nóng bởi thời tiết mà còn nóng bởi khí thế rèn luyện sôi nổi của gần 300 cán bộ, chiến sĩ. Và cũng chính nơi đây, những "bát nước thao trường" nghĩa tình đã lan tỏa yêu thương.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã Nguyễn Nghiêm đã tổ chức chương trình "Bát nước thao trường", mang đến tận tay các chiến sĩ những ly nước mát lạnh giữa giờ nghỉ giải lao. Để có được những ly nước ấy, từ sáng sớm, các hội viên phụ nữ đã tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu, pha chế và vận chuyển ra thao trường, bảo đảm kịp thời phục vụ bộ đội.
Hình ảnh những người mẹ, người chị ân cần trao từng ly nước không chỉ giúp xua tan cái nóng oi ả mà còn tiếp thêm nghị lực cho các chiến sĩ trẻ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa giờ nghỉ, sự quan tâm ấy trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp sức để các anh "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
Không dừng lại ở việc tiếp nước, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà, giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi tập thể. Đặc biệt, những buổi chiếu phim màn ảnh rộng ngoài trời vào buổi tối đã tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa tinh thần đầy ấm áp ngay trong đơn vị.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các chiến sĩ như tặng quà, giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi tập thể.
Tất cả đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giàu tính nhân văn.
Nhật ký "Ba nhất" lan tỏa bản lĩnh, nhân văn của nữ chiến sĩ công an
Nếu như trên thao trường, những "bát nước" là biểu tượng của sự sẻ chia trực tiếp, thì trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, những trang nhật ký "Ba nhất" lại là cách lan tỏa giá trị từ bên trong.
Nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" gắn với phong trào "Dân vận khéo", Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động phong trào viết nhật ký "Ba nhất" đến toàn thể hội viên.
Điểm đặc biệt của phong trào là sự sáng tạo trong cách thể hiện. Không chỉ dừng lại ở những cuốn sổ tay truyền thống, các hội viên còn ghi lại hành trình công tác qua video clip, audio, nhật ký điện tử hay những bài viết ngắn kèm hình ảnh sinh động.
Mỗi trang nhật ký là một câu chuyện đời thường mà giàu ý nghĩa. Đó có thể là niềm vui khi hoàn thành một chuyên án; là những trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của người dân; là những hành động nhỏ nhưng ấm áp trong công tác thiện nguyện.
Các nữ chiến sĩ công an hưởng ứng phong trào viết nhật ký "Ba nhất" do Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động.
Qua từng dòng chữ, người đọc cảm nhận rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật nghiêm minh và trái tim nhân ái của người nữ chiến sĩ công an nhân dân. Những trang viết ấy không chỉ là sự ghi chép mà còn là hành trình tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện của mỗi cá nhân.
Phong trào đã góp phần lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an Quảng Ngãi "Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ".
Từ thao trường rực nắng đến những trang nhật ký thầm lặng, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và trái tim nhân hậu của những người phụ nữ trong lực lượng vũ trang.
Dù ở môi trường quân đội hay công an, họ đều đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì dân và khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ, lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng đơn vị.





