Phụ nữ tuổi 50 đang định nghĩa lại du lịch một mình
Ảnh minh họa
Phụ nữ lớn tuổi đi du lịch một mình đang mở rộng ranh giới của du lịch với những chuyến đi năng động, cũng như tìm kiếm trải nghiệm sâu sắc và hòa nhập văn hóa hơn.
Trong vài năm gần đây, xu hướng du lịch một mình ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, đã bùng nổ. Họ tìm kiếm sự độc lập, tự do và mong muốn bù đắp quãng thời gian đã dành trọn cho công việc hay gia đình. Những địa điểm phổ biến trải dài từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đến những nơi xa xôi như Ai Cập, Ấn Độ và Uzbekistan.
Công ty lữ hành Jules Verne (Anh) cho biết, khách du lịch đi một mình chiếm tới 46% lượng đặt tour năm 2024, tăng từ 40% năm 2023. Đáng chú ý, phụ nữ chiếm gần 69% trong số đó.
Bà Liz Einbinder, giám đốc quan hệ đối tác và truyền thông của công ty du lịch Backroads (Mỹ), chia sẻ: "Nhiều phụ nữ chọn đi du lịch một mình vì bị thôi thúc bởi sự tò mò sâu sắc và mong muốn tận hưởng trọn vẹn giai đoạn này của cuộc đời. Với họ, du lịch không chỉ là khám phá địa điểm mới, mà là cách sống trọn với đam mê và ý nghĩa. Họ thường mang trong mình tinh thần: Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?".
Phụ nữ lớn tuổi đi du lịch một mình
Một trong những lý do chính khiến du lịch một mình ngày càng phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi là bởi nhiều người trong số họ đang trải qua những bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống như ly hôn, nghỉ hưu, mất bạn đời, con cái trưởng thành và rời nhà, kết thúc quãng thời gian dài chăm sóc người thân, hoặc bán đi doanh nghiệp đã hoạt động hàng thập kỷ…
Ở nhiều phụ nữ, độ tuổi 50 hay 60 đánh dấu một giai đoạn mới: Lần đầu tiên họ có đủ tài chính, thời gian, tự do và tự tin để khám phá thế giới theo cách riêng, không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình hay công việc. Đồng thời, ngày càng nhiều phụ nữ thành đạt cũng nhận ra rằng họ không cần đánh đổi những trải nghiệm ý nghĩa hay việc chăm sóc bản thân để đổi lấy lời khen trong công việc. Quan niệm về sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống đã trở thành giá trị được ưu tiên.
Với những người như Deborah Dotson, hướng dẫn viên của Senior Travel Adventures, việc thiếu bạn đồng hành đồng nghĩa với việc du lịch một mình là lựa chọn duy nhất nếu một người thực sự muốn khám phá thế giới. Bà kể: "Tôi bắt đầu đi du lịch một mình vì đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi bạn bè. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đi du lich cùng nhau, họ đều tỏ ra hào hứng nhưng rồi lại cứ do dự rồi thoái thác. Tôi năm nay 68 tuổi và đã kết hôn, nhưng chồng tôi không còn muốn đi đó đi đây nữa nên tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất!".
Với nhiều phụ nữ khác, du lịch là một hành trình phát triển bản thân, nơi niềm vui khám phá và sự tò mò trở thành động lực để họ tìm lại chính mình. Shelley Marmor, cố vấn du lịch tại DiscoverCars.com, giải thích: "Phụ nữ trên 50 tuổi đang đòi lại không gian mà trước đây họ chưa từng có. Họ muốn sự tĩnh lặng sau những năm tháng ồn ào, muốn sự thay đổi trong một cuộc sống lặp đi lặp lại. Động lực thực sự của họ là giành lại quyền kiểm soát và chứng minh - trước hết là với chính mình - rằng tuổi tác không khép lại cánh cửa nào cả, mà chỉ mở ra những cánh cửa mới".
Năng động và hòa nhập văn hóa
Các chuyến đi mang tính năng động như hiking hay leo núi đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều phụ nữ lớn tuổi, bởi chúng thách thức định kiến rằng họ không còn đủ sức khỏe hay dũng khí để chinh phục những hành trình gian nan. Theo chuyên gia du lịch Nadine Gravis, hơn 95% phụ nữ lớn tuổi mà cô từng đồng hành trong các chuyến đi một mình đều muốn tham gia hiking hoặc đi bộ. Một trong những hành trình nổi tiếng là Camino Frances, tuyến đường dài 804 km từ Pháp đến Tây Ban Nha, mất khoảng 40 ngày để hoàn thành.
"Năm ngoái, tôi đã đặt tour cho một nữ du khách đi một mình, bà ấy chinh phục cung đường này để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70. Bà nói rằng muốn chứng minh với bản thân và gia đình rằng mình vẫn có thể làm được điều thật phi thường, và bà đã làm được, đúng vào ngày sinh nhật thứ 70", Gravis kể.
Không chỉ yêu thích thử thách thể chất, nhiều phụ nữ lớn tuổi còn tìm kiếm sự hòa nhập văn hóa sâu sắc trong những chuyến đi của mình. Theo khảo sát của Girls' Guide to the World, có đến 60% phụ nữ ưu tiên yếu tố này trong kế hoạch du lịch năm 2026. Họ muốn những kỳ nghỉ mang lại trải nghiệm chân thực, ý nghĩa và đầy cảm hứng.
"Những phụ nữ lớn tuổi đi du lịch một mình đang tìm kiếm nhịp sống chậm và đậm chất địa phương: tham gia tour ẩm thực, ghé thăm vùng sản xuất rượu vang, dự hội thảo thủ công, tản bộ qua các con phố lịch sử hay dạo quanh khu chợ địa phương nhộn nhịp", Marmor chia sẻ.
Nhiều người cũng đăng ký lớp nấu ăn truyền thống tại các trang trại xa xôi, tham gia xưởng gốm ở Tuscany, lưu trú nghệ thuật ở Provence, hay thậm chí vắt sữa dê trên núi Crete. Francesca Elisabetta Owens, người sáng lập công ty du lịch chậm Travel from the Inside Out, cho biết: "Cho dù đã chứng kiến quy trình làm pho mát, ép dầu ô liu hay thu hoạch nho bao nhiêu lần, họ vẫn say mê như lần đầu. Họ muốn tự tay trải nghiệm cùng những người phụ nữ khác - cùng cười, cùng tham gia, và cảm thấy mình thật sự là một phần của hành trình đó".
Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều định kiến về phụ nữ lớn tuổi đi du lịch một mình. Nhiều người cho rằng họ chỉ thích ngồi nghỉ, tham quan bảo tàng hay tận hưởng chuyến đi nhẹ nhàng. Thực tế, nhóm du khách này lại rất năng động, phiêu lưu và ham học hỏi. Họ đi hiking, khám phá nền văn hóa mới, trải nghiệm những điều mới mẻ, chứ không đơn thuần tìm đến sự thư giãn.
Một hiểu lầm khác là cho rằng phụ nữ lớn tuổi nhút nhát và cần được giúp đỡ. Owens khẳng định điều đó hoàn toàn không đúng: "Phần lớn họ vô cùng tự tin, đã đi nhiều nơi và chẳng sợ cô đơn. Họ chỉ mệt mỏi vì phải thỏa hiệp. Những người phụ nữ này đã dành cả đời để làm việc, nuôi dạy con cái và cống hiến cho người khác. Giờ đây, họ chỉ muốn sống trọn từng khoảnh khắc của chính mình".