Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Phụ nữ Tuyên Quang nâng cao năng lực số, thúc đẩy khởi nghiệp

Hoàng Sa
Phụ nữ Tuyên Quang nâng cao năng lực số, thúc đẩy khởi nghiệp

Phụ nữ xã Yên Hoa livestream giới thiệu, quảng bá nông sản trên nền tảng số, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, phụ nữ Tuyên Quang đang tích cực ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khởi nghiệp, phát triển kinh tế và khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời đại mới.

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 291.000 hội viên, chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao năng lực số, khuyến khích hội viên đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã phát huy hiệu quả nhờ ứng dụng khoa học, công nghệ và thương mại điện tử. Tiêu biểu là Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc, do chị Trần Thị Sáu làm giám đốc. Với việc đầu tư dây chuyền chế biến tinh bột nghệ, phát triển hơn 10 sản phẩm từ cây nghệ và liên kết gần 100 hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu 130ha, hợp tác xã đạt doanh thu từ 3-5 tỷ đồng mỗi năm. Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao, từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Bà Âu Thị Mai, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Hội xác định tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số; đồng thời chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Qua đó, mỗi phụ nữ có thêm cơ hội phát huy sở trường, tự tin khẳng định bản thân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương".

Phụ nữ Tuyên Quang nâng cao năng lực số, thúc đẩy khởi nghiệp - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và đại diện Hội LHPN tỉnh tham quan mô hình HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát, xã Kim Bình.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 24 HTX với 221 thành viên, 38 tổ hợp tác với 447 thành viên, 548 tổ "Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế" do phụ nữ quản lý và 62 nhóm cùng sở thích được các cấp Hội phối hợp, hỗ trợ thành lập. Từ những mô hình này, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, từng bước đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội của tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 2 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, 2 tổ liên kết và 1 nhóm sở thích; đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 9 HTX do các cấp Hội hỗ trợ thành lập.

Không chỉ hỗ trợ thành lập mô hình, các cấp Hội còn tập trung giải quyết những "điểm nghẽn" về kiến thức, kỹ năng, vốn và thị trường. Công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản trị HTX được triển khai khá rộng. Riêng các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, chống đói rét cho gia súc, gia cầm đã thu hút 64.694 lượt người tham gia; các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm hỗ trợ 696 lao động nữ. Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm, quản lý, điều hành và giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho 740 lượt người.

Không chỉ trong sản xuất, kinh doanh, phụ nữ tại nhiều địa phương còn tích cực quảng bá nông sản qua mạng xã hội, livestream bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý đơn hàng bằng điện thoại thông minh. Tại xã Mèo Vạc, Tổ Phụ nữ kinh doanh số với 33 thành viên hỗ trợ chị em trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và nông nghiệp tiếp cận khách hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng khung năng lực số cho phụ nữ, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và phát triển 125 mô hình “Cơ sở Hội số”.

Các hoạt động tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện lừa đảo trên không gian mạng góp phần nâng cao kỹ năng, giúp hội viên tự tin tham gia môi trường số.

Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, việc nâng cao năng lực công nghệ cần gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

Thời gian tới, Tuyên Quang tiếp tục chú trọng đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng số, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển bình đẳng. Qua đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tiềm năng của phụ nữ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và xây dựng cộng đồng bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận