Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Ninh Bình tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp chuyển đổi kép, sẵn sàng cho cuộc thi năm 2027

Quỳnh Anh
Ninh Bình tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp chuyển đổi kép, sẵn sàng cho cuộc thi năm 2027

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Ninh Bình

Sự đồng hành của các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đang tạo đà, khơi gợi ý tưởng, góp ý hoàn thiện dự án đến kết nối giao thương, tạo nền tảng để chị em tự tin tham gia Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027.

Từ ý tưởng ban đầu đến dự án có hướng đi rõ ràng

Tại Hội chợ "Kết nối, giao thương sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp - Không dùng tiền mặt" do Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức tháng 10/2026, những chai nước uống thiên nhiên Thường Sung - Cúc Phương được chị Đinh Thị Loan, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất thương mại Thường Sung hào hứng giới thiệu đến khách hàng. Với chị Loan, đây không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội kiểm nghiệm hướng đi của một dự án khởi nghiệp trong thực tế.

Tham gia Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" cấp tỉnh năm 2026, Dự án nước uống thiên nhiên của chị Đinh Thị Loan đạt giải Khuyến khích. Quá trình tham gia cuộc thi giúp chị nhìn nhận lại ý tưởng, xác định rõ hơn định hướng phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh. Những góp ý nhận được là cơ sở để hợp tác xã tiếp tục chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm hướng phát triển phù hợp.

Sau cuộc thi, tại hội chợ, chị Loan có thêm cơ hội trực tiếp giới thiệu sản phẩm, lắng nghe nhu cầu của khách hàng và kết nối với các cơ sở kinh doanh khác. Những cuộc trao đổi ngay tại gian hàng giúp người làm sản phẩm hiểu rõ hơn điều thị trường quan tâm, từ đó có thêm căn cứ để điều chỉnh cách tiếp cận khách hàng.

Hành trình của chị Loan cho thấy giá trị của một cuộc thi khởi nghiệp không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn mở ra cơ hội để tiếp xúc với thị trường, từ đó có thể mở ra những bước đi cụ thể hơn trên con đường hiện thực hóa ý tưởng.

Đó cũng là hướng hỗ trợ mà Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đang chú trọng trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Sự đồng hành không dừng ở việc phát động, tuyển chọn hay tôn vinh các ý tưởng tham gia Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp", mà tạo điều kiện để phụ nữ từng bước hoàn thiện dự án và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Ninh Bình tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp chuyển đổi kép, sẵn sàng cho cuộc thi năm 2027- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trao giải Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" cấp tỉnh năm 2026 cho các thí sinh đạt giải.

Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" cấp tỉnh Ninh Bình năm 2026 thu hút 55 dự án đến từ 47 cơ sở Hội sau hai tháng phát động. Qua các vòng đánh giá, 25 dự án được lựa chọn vào chung kết, trong đó 16 dự án xuất sắc được trao giải. Các ý tưởng trải rộng từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược liệu, nghề thủ công truyền thống đến du lịch, dịch vụ và kinh tế xanh. Trong đó, nhiều dự án đã quan tâm đến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tận dụng phụ phẩm, bảo vệ môi trường và xây dựng chuỗi giá trị gắn với đặc trưng văn hóa, sản vật địa phương. Điều này cho thấy phụ nữ không chỉ tìm cách tạo ra sản phẩm để bán, mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh theo hướng có thương hiệu và phát triển bền vững.

Các cấp Hội đồng hành từ tập huấn đến kết nối thị trường

Để ý tưởng khởi nghiệp trở thành mô hình kinh doanh có khả năng đứng vững, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm thị trường, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong năm 2026, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 40 hội nghị tập huấn, diễn đàn, hội chợ với gần 10.000 lượt người tham dự; hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, livestream bán hàng và sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động này tạo nên một chuỗi hỗ trợ từ nâng cao năng lực đến thực hành kinh doanh.

Ninh Bình tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp chuyển đổi kép, sẵn sàng cho cuộc thi năm 2027- Ảnh 2.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam trao Bằng khen về “Thành tích xuất sắc trong việc cống hiến cho công cuộc khởi nghiệp quốc gia” cho Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Nhờ sự đồng hành đó, chị Nguyễn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản Thanh Nguyễn, phường Hoa Lư đã mạnh dạn đưa các sản phẩm thịt chưng mắm tép, mắm tép đạt chứng nhận OCOP tham gia các hội chợ. Theo chị, những chương trình kết nối giao thương do Hội LHPN tổ chức tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm khách hàng mới và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. 

Thông qua những hoạt động tập huấn, kết nối giao thương…, các cấp Hội LHPN từng bước trở thành cầu nối giữa phụ nữ với kiến thức, kỹ năng, tư vấn chuyên môn và các cơ hội phát triển thị trường. Sự đồng hành vì thế không chỉ thể hiện ở việc động viên chị em bắt đầu khởi nghiệp, mà còn ở việc tạo thêm điều kiện để họ kiên trì với lựa chọn của mình.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển những dự án sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Tại Hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" cấp tỉnh năm 2026 và khai mạc hội chợ, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã hưởng ứng Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, với thông điệp "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế".

Sự hưởng ứng này mở ra chặng chuẩn bị tiếp theo, hướng tới hỗ trợ phụ nữ phát triển những dự án sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Từ thực tiễn Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" đã tổ chức, có thể thấy nguồn ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Ninh Bình khá đa dạng. Đó là những dự án khai thác lợi thế nông nghiệp, dược liệu, nghề truyền thống, du lịch gắn với di sản và các mô hình kinh tế tuần hoàn. Mỗi dự án có xuất phát điểm, quy mô và cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu phải xác định rõ giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng và tìm được thị trường phù hợp.

Ninh Bình tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp chuyển đổi kép, sẵn sàng cho cuộc thi năm 2027- Ảnh 3.

Các cấp Hội LHPN đồng hành cùng phụ nữ Ninh Bình khởi nghiệp

Theo chia sẻ của đại diện Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, với cuộc thi năm 2027, việc tiếp tục khơi gợi ý tưởng cần đi cùng quá trình giúp phụ nữ hoàn thiện dự án. Bên cạnh tính sáng tạo, người khởi nghiệp cần quan tâm hơn đến tính khả thi, phương án tổ chức sản xuất, quản trị, xây dựng thương hiệu và khả năng phát triển thị trường. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cũng cần được gắn với nhu cầu thực tế của từng mô hình, thay vì chỉ dừng ở định hướng trên hồ sơ dự thi.

Đây là cơ sở để Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy những kinh nghiệm từ hoạt động tập huấn, diễn đàn, cuộc thi và kết nối giao thương đã triển khai. Việc tạo cơ hội cho phụ nữ học hỏi, tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại và đưa sản phẩm đến với khách hàng sẽ góp phần giúp các dự án có thêm điều kiện hoàn thiện trước khi tham gia sân chơi cấp tỉnh và hướng tới cuộc thi toàn quốc. 

Hướng tới Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027, điều phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Ninh Bình cần được tiếp sức không chỉ là những ý tưởng mới, mà còn là năng lực biến ý tưởng thành sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Khi sự sáng tạo được kết nối với kiến thức, công nghệ và cơ hội giao thương, phụ nữ sẽ có thêm cơ sở để phát triển kinh tế, tạo sinh kế và khai thác tốt hơn tiềm năng của địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận