Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/02/2026 - 15:47 (GMT+7)

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng

Bách Việt (Thực hiện)
Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (giữa, hàng đầu) cùng Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành phố là đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong không khí chào mừng mùa xuân mới - Xuân Bính Ngọ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - đã chia sẻ những suy nghĩ, quyết tâm và định hướng lớn của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, khơi dậy và phát huy nội lực to lớn của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Gần hội viên, sâu sát cơ sở

PV: Thưa đồng chí Chủ tịch, năm Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhìn lại một năm vừa qua, với rất nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước, của Hội, công việc dồn dập, có những việc chưa có tiền lệ, mang tính cách mạng với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đồng chí cảm nhận thế nào về khí thế và tinh thần của các cấp Hội bước vào mùa Xuân mới?

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2025 khép lại và Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra trong một bối cảnh rất đặc biệt đối với đất nước nói chung và tổ chức Hội LHPN Việt Nam nói riêng. Đây là năm toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai các quyết sách lớn của Đảng, chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời cũng là năm các cấp Hội phải vừa bảo đảm nhịp độ hoạt động thường xuyên, vừa chủ động thích ứng với yêu cầu sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức vận hành.

Trong bối cảnh đó, điều khiến tôi rất xúc động và trân trọng chính là khí thế, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước. Các cấp Hội đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì ổn định phong trào và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ngay cả trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu đổi mới ngày càng cao.

Đặc biệt, tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã được thể hiện rõ nét trong việc lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực cho những vấn đề thiết thực với phụ nữ và gia đình, gắn phong trào phụ nữ với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Chính tinh thần đó đã góp phần giữ vững niềm tin, tạo sự lan tỏa tích cực trong hội viên, phụ nữ và Nhân dân.

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng- Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến

Bước vào Xuân Bính Ngọ 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - tôi cảm nhận rất rõ một khí thế mới: Vững vàng hơn, chủ động hơn và trách nhiệm hơn. Đó là khí thế của một tổ chức chính trị - xã hội đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PV: Trong các phát biểu chỉ đạo quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội phải "gần dân hơn, sát cơ sở hơn, hiệu quả thực chất hơn". Với Hội LHPN Việt Nam, tinh thần đó được cụ thể hóa như thế nào trong thực tiễn hoạt động?

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Trong các phát biểu chỉ đạo thời gian qua, nhất là tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương lần thứ Nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, tránh hình thức, hành chính hóa. Hội LHPN Việt Nam xác định đây là định hướng chỉ đạo xuyên suốt để các cấp Hội quán triệt và cụ thể hóa trong toàn bộ hoạt động của mình thời gian qua.

Trên tinh thần đó, chúng tôi xác định lấy phụ nữ và gia đình là trung tâm hoạt động của tổ chức Hội. Mọi chương trình, phong trào, cuộc vận động đều được rà soát, điều chỉnh theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn của phụ nữ ở từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Việc đổi mới phương thức hoạt động được triển khai theo hướng giảm tính hành chính, tăng các hoạt động tiếp cận trực tiếp tới phụ nữ ở cơ sở, thông qua ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, các mô hình, tổ nhóm, câu lạc bộ, tổ truyền thông cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Hiệu quả hoạt động của Hội không chỉ được đánh giá bằng số lượng phong trào hay cuộc vận động, mà ngày càng được đo bằng mức độ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, sự an toàn và hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em và gia đình ở địa bàn dân cư.

Một điểm rất quan trọng trong cách tiếp cận của Hội, đó là đặt phụ nữ vào vai trò chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển, từ gia đình, cộng đồng đến xã hội. Thông qua các phong trào thi đua, các mô hình, sáng kiến từ cơ sở, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của mình trong xây dựng cộng đồng nhân ái, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước.

Sự đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động những năm qua giúp hoạt động của Hội ngày càng gần hội viên, phụ nữ hơn, sát cơ sở hơn và mang lại những kết quả thực chất, đúng với yêu cầu mà nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư đã đặt ra đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng- Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh (lần lượt thứ 8, 9 từ trái sang) cùng Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành phố là đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: Tiến Tuấn

PV: Năm 2025 là cao điểm của sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, vận hành theo mô hình mới. Trong bối cảnh đó, Hội LHPN Việt Nam đã làm gì để vừa bảo đảm yêu cầu tổ chức, vừa không để phong trào "chùng xuống" và hoạt động chăm lo phụ nữ tiếp tục được quan tâm sâu sắc hơn?

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Có thể nói năm 2025 là một thử thách rất lớn nhưng đồng thời cũng là cơ hội quan trọng để tổ chức Hội LHPN Việt Nam tự nhìn lại, tự làm mới mình nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là yêu cầu khách quan từ chủ trương chung của Đảng và Nhà nước mà còn đặt ra đòi hỏi rất cụ thể đối với từng cấp Hội trong việc đổi mới tư duy, cách làm và phương thức hoạt động.

Nguyên tắc xuyên suốt được Hội quán triệt là "tinh gọn bộ máy nhưng không tinh giản trách nhiệm". Kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho thấy, so với thời điểm năm 2017, cơ cấu tổ chức Trung ương Hội đã giảm 72,2%, riêng khối phong trào, giảm 90% (từ 10 đầu mối trực thuộc còn duy nhất 01 Ban). Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi cán bộ Hội phải nâng cao năng suất lao động, chủ động tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng công tác và từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động Hội. Các cấp Hội tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh cách thức triển khai công việc theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, giảm trung gian, tăng hiệu quả thực chất. Cùng với đó, Hội kiên trì phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", coi đây là yêu cầu cốt lõi để không làm "mỏng" phong trào trong quá trình sắp xếp tổ chức. Thay vì dàn trải, các cấp Hội tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng những mô hình gần dân, sát dân, trực tiếp đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và gia đình, như hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, chăm sóc gia đình, thực hiện an sinh xã hội. Những mô hình này vừa bảo đảm tính liên tục của phong trào, vừa tạo được sự gắn bó, tin cậy của hội viên, phụ nữ đối với tổ chức Hội.

Một yếu tố rất quan trọng để hoạt động của Hội không bị gián đoạn chính là tinh thần đồng lòng, chia sẻ và cùng gánh vác trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Trong điều kiện khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu cao hơn, nhiều cán bộ Hội đã chủ động nhận thêm phần việc, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặt lợi ích chung của phong trào phụ nữ lên trên hết. Chính tinh thần đó đã giúp tổ chức Hội vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn, vừa tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em và gia đình, đúng với bản chất, mục tiêu và sứ mệnh của Hội trong giai đoạn mới.

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng- Ảnh 3.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện với cán bộ, hội viên, phụ nữ tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thu Hà

Rõ vị trí, rõ trách nhiệm, hành động vì lợi ích chung

PV: Bước sang năm 2026, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Hội LHPN Việt Nam đã và đang chuẩn bị như thế nào để phát huy vai trò của phụ nữ trong những dấu mốc lớn này?

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước ta đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp c ũng như tổ chức nhiều sự kiện chính trị trọng đại, có tác động sâu rộng đến đời sống chính trị - xã hội. Xác định rõ điều đó, Hội LHPN Việt Nam đã và đang chuẩn bị một cách chủ động, toàn diện, nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức Hội trong toàn bộ tiến trình này.

Trước hết, Hội tập trung nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các hình thức phù hợp, dễ tiếp cận, sát thực tiễn từng nhóm đối tượng. Việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ trong hệ thống Hội, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng lĩnh vực công tác, bảo đảm để mỗi cán bộ, hội viên hiểu đúng, hiểu sâu và hành động đúng.

Cùng với đó, Hội đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ nữ cán bộ, nữ đại biểu dân cử, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, hiệp thương, Hội tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị nhân sự, góp phần nâng cao chất lượng và tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử, đồng thời vận động phụ nữ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định.

Đối với Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam quán triệt sâu sắc 3 quan điểm chỉ đạo, 6 trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, hướng mạnh về cơ sở. Trên tinh thần đó, Hội LHPN Việt Nam xác định rõ vai trò của mình là một trong những lực lượng nòng cốt của Mặt trận trong chăm lo an sinh gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ, trẻ em - đúng với trọng tâm nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã giao cho tổ chức Hội. Các hoạt động của Hội trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục được thiết kế theo hướng rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, lấy mức độ cải thiện đời sống, sự an toàn và hạnh phúc của phụ nữ, gia đình làm thước đo hiệu quả, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội, mà còn là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, nơi hội tụ ý chí, khát vọng và tầm nhìn phát triển của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội đang tập trung chuẩn bị Đại hội với tinh thần đổi mới, thực chất, bảo đảm Đại hội thực sự là diễn đàn trí tuệ, dân chủ, thể hiện rõ vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng- Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (giữa) cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Liên thế hệ Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới

PV: 10 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam được coi là "kim chỉ nam" cho công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn tới. Đồng chí có thể chia sẻ những định hướng lớn trong việc cụ thể hóa các chỉ đạo này vào Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các chương trình hành động cụ thể?

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới. 10 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là sự ghi nhận vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử mà còn là định hướng chiến lược lâu dài, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với tổ chức Hội trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Hội LHPN Việt Nam xác định việc cụ thể hóa các nội dung này vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV theo hướng không tách rời, không dàn trải, mà chuyển hóa thành các nhóm nhiệm vụ chiến lược, gắn với việc thực hiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và yêu cầu thực tiễn của phong trào phụ nữ hiện nay.

Trước hết, Hội tập trung vào việc tiếp tục triển khai thật hiệu quả phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước. Đây là nội dung xuyên suốt, thể hiện rõ yêu cầu mà Tổng Bí thư đã nhấn mạnh về việc phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước, gắn bình đẳng giới với tiến bộ xã hội.

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng- Ảnh 5.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (bìa phải) thăm hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tại Lâm Đồng. Ảnh: Thu Hà

Cùng với đó, Hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi số và sinh kế xanh là ba trụ cột quan trọng trong giai đoạn tới. Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về việc khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tham gia kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng các mô hình, đề án, giải pháp thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, góp phần cùng cả nước đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Một định hướng lớn khác là chăm lo toàn diện cho phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Chúng tôi coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng của sự phát triển bền vững. Các nội dung về bảo vệ phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần sẽ tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm trong Nghị quyết và các chương trình hành động của Hội.

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng- Ảnh 6.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (bìa phải) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Thạnh Mỹ (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Thu Hà

Song song với đó, Hội đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác, tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu trong mô hình tổ chức và phương thức hoạt động mới. Đây là điều kiện then chốt để các chỉ đạo của Tổng Bí thư và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ XIV đi vào cuộc sống một cách thực chất.

Với tinh thần đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ được xây dựng theo hướng ngắn gọn, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, tránh hình thức, bảo đảm tính khả thi cao. Quá trình chuẩn bị các văn kiện của Đại hội cũng đồng thời là quá trình xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc. Đây chính là cách Hội LHPN Việt Nam cụ thể hóa các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng thời góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

PV: Trong kỷ nguyên phát triển hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc của dân tộc, đồng chí kỳ vọng điều gì ở nội lực to lớn của phụ nữ Việt Nam? Hội LHPN Việt Nam sẽ làm gì để khơi dậy, phát huy nguồn lực ấy?

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Với hơn 50% dân số là nữ giới, chiếm 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Được hun đúc từ truyền thống lịch sử vẻ vang, với phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang và tinh thần vượt khó, phụ nữ Việt Nam luôn đồng hành cùng quốc gia, dân tộc. Đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo, vai trò, vị trí, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam càng được khẳng định qua nhiều giai đoạn cách mạng. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, tôi tin tưởng nội lực ấy tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ hơn, không chỉ để phụ nữ vươn lên khẳng định mình mà còn đóng góp trực tiếp, thiết thực vào sự phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc của dân tộc.

Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Niềm tin & Khát vọng- Ảnh 7.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa trái) tặng sách nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (thứ 2 từ phải sang), tháng 8/2025 - Ảnh: PV

Trong bối cảnh mới, nội lực của phụ nữ Việt Nam không chỉ thể hiện ở truyền thống và tinh thần cống hiến, mà còn ở trí tuệ, năng lực thích ứng, sự chủ động và khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, nhất là trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây là những yếu tố rất quan trọng để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản trị và đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng của đất nước.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục khơi mở không gian, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ học tập suốt đời, phát huy trí tuệ, tiềm năng, sức sáng tạo. Đồng thời, Hội sẽ đồng hành cùng phụ nữ trong quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực thích ứng, khả năng tham gia chuỗi giá trị và kết nối với các nguồn lực trong và ngoài nước.

Song song với đó, Hội tiếp tục coi xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững, văn minh là nền tảng quan trọng để phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội. Việc chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, bảo vệ quyền lợi, sự an toàn và hạnh phúc của mỗi gia đình chính là điều kiện để phụ nữ yên tâm học tập, lao động, cống hiến và sáng tạo.

Tinh thần xuyên suốt trong định hướng của Hội là quán triệt sâu sắc quan điểm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam: đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho phát triển bền vững, cho nguồn lực con người và tương lai của dân tộc. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để Hội tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam phát huy đầy đủ nội lực của mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

PV: Nhân dịp đón mùa xuân mới của đất nước - Xuân Bính Ngọ 2026, Báo Phụ nữ Việt Nam kính chúc đồng chí Chủ tịch sức khỏe, nhiều năng lượng và tiếp tục dẫn dắt phong trào phụ nữ, hoạt động Hội đạt thêm nhiều kết quả tốt đẹp!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận