Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị

PV - Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái
07/03/2024 - 20:13
Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị

Hội LHPN thành phố Móng Cái tặng quà chúc mừng Hội LHPN thành phố Đông Hưng (Trung Quốc)

Chương trình giao lưu hữu nghị giữa Hội LHPN thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Hội LHPN thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) thể hiện tình cảm giữa nhân dân hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai địa phương.

Chương trình giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm công tác là sự kiện luân phiên được Hội LHPN thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Hội LHPN thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức từ năm 2016 đến nay. 

Hàng năm, Hội LHPN hai địa phương đã tích cực tổ chức các buổi tọa đàm, hội đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm. Đồng thời cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, phát huy vị thế, vai trò của phụ nữ trong đời sống. Đây cũng là dịp để cùng chia sẻ, giới thiệu các mô hình mới, những cách làm hay, hiệu quả của chị em phụ nữ hai nước trong xây dựng “Gia đình kiểu mẫu”, “Gia đình đẹp nhất”, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị- Ảnh 1.

Hội LHPN thành phố Móng Cái đã tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Hội LHPN thành phố Đông Hưng sang giao lưu hữu nghị

Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội trong đối ngoại Nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), ngày 7/3, Hội LHPN thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Hội LHPN thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm công tác tại thành phố Móng Cái.  

Tại buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội LHPN thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) sang giao lưu hữu nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái Nguyễn Văn Đô nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển quan hệ hai nước, hai tỉnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng. Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực luôn được quan tâm thúc đẩy và ngày càng đi vào thực chất, mang lại lợi ích chung cho cả hai bên. 

Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái Nguyễn Văn Đô trò chuyện với Đoàn đại biểu Hội LHPN thành phố Đông Hưng (Trung Quốc)

Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ giữa hai địa phương hai nước ngày càng bền chặt. Hội LHPN thành phố Móng Cái và Hội LHPN thành phố Đông Hưng ngày càng có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị hơn nữa, góp phần cùng nhân dân hai nước xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, trở thành hình mẫu về quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chào mừng Hội LHPN thành phố Đông Hưng sang giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm với Hội LHPN thành phố Móng Cái, bà Hà Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Móng Cái khẳng định: Hội Phụ nữ hai địa phương phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai tổ chức và tham gia các hoạt động đối ngoại có liên quan.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia của các cấp Hội LHPN hai thành phố đã góp phần quảng bá hình ảnh, nét văn hóa đặc sắc, giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch của hai Thành phố với nhân dân và du khách quốc tế. Qua đó thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Nhân dân khu vực biên giới, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, giữ gìn biên cương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đưa mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Tuy nhiên từ thực tiễn công tác cho thấy, trên địa bàn biên giới Móng Cái có nhiều tiềm ẩn phức tạp: Xuất nhập cảnh trái phép (lao động tự do qua biên giới, trong đó có phụ nữ), hôn nhân biên giới, địa bàn trung chuyển mua bán người, gian lận thương mại… trực tiếp tác động đến đời sống của hội viên, phụ nữ…. 

Vì vậy, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội trong tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân, góp phần giữ gìn đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên biên giới, bà Hà Thị Mai đề xuất trong thời gian tới, Hội LHPN hai địa phương cùng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ, quy định về công tác đối ngoại nhân dân tới hội viên, phụ nữ của hai Thành phố, nhất là đối với các xã, phường, thị trấn có đường biên giới. 

Các cấp Hội tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tham gia vào công tác hỗ trợ quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đường mòn lối mở, hàng hóa, ngăn chặn dịch bệnh, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động Hội viên, phụ nữ hai Thành phố tăng cường học ngoại ngữ. Đồng thời tổ chức tập huấn công tác đối ngoại nhằm nâng cao năng lực giao tiếp đối ngoại cho đội ngũ cán bộ Hội, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập.

Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị- Ảnh 4.
Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị- Ảnh 5.
Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc giao lưu thắm tình hữu nghị- Ảnh 6.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình giao lưu hữu nghị giữa hai địa phương

Tại chương trình, chị em phụ nữ hai địa phương đã giao lưu văn nghệ với 10 tiết mục đặc sắc thể hiện tình cảm giữa nhân dân hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm