Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/09/2025 - 18:24 (GMT+7)

Phụ nữ Việt ở Đài Loan: Nỗ lực học hỏi và hòa nhập

Kim Thanh (Tổng hợp)

Vượt qua rào cản về văn hóa và ngôn ngữ, nhiều phụ nữ Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc) đã nỗ lực hòa nhập với cuộc sống nơi xứ người, vươn lên làm chủ đời mình.

Thành công đến từ sự nỗ lực

Trong số hàng trăm nghìn phụ nữ Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), câu chuyện của chị Nguyễn Thu Hằng là một ví dụ về nỗ lực vươn lên làm chủ đời mình. Từng đối mặt với rào cản về văn hóa và ngôn ngữ khi mới đến Đài Loan, chị đã không ngừng học hỏi để vượt qua khó khăn. Không chỉ thành thạo tiếng Trung, Thu Hằng còn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người Đài Loan. 

Không dừng ở đó, cô đã trở thành nữ MC người Việt đầu tiên dẫn chương trình trên đài truyền hình của Đài Loan. Nguyễn Thu Hằng còn được mời tham gia đóng một vai trong bộ phim truyền hình "Đội ngũ y tế vượt rào" của đài Public Television Service (PTS). Bộ phim đã được phát sóng vào ngày 8/3/2025.

Phụ nữ Việt ở Đài Loan: Nỗ lực học hỏi và hòa nhập- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thu Hằng tại buổi ra mắt bộ phim truyền hình "Đội ngũ y tế vượt rào" của đài PTS

Chia sẻ về hành trình của mình, Thu Hằng tâm sự: "Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người Việt Nam dự định sang Đài Loan sinh sống và làm việc. Đó là không chỉ cần nỗ lực vượt qua khó khăn mà còn là trách nhiệm trở thành cầu nối văn hóa, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam tại xứ Đài".

Những

Cô giáo Dương Tiểu Mai cùng học sinh của mình tại Đài Loan

Cùng gia đình tới Đài Loan khi mới 9 tuổi, hành trình hòa nhập nơi xứ người của cô giáo Dương Tiểu Mai không hề dễ dàng. Bước chân đến một vùng đất xa lạ, đối diện với rào cản ngôn ngữ và những khác biệt văn hóa, chị Tiểu Mai đã biến những thử thách thành động lực vươn lên. Và sau 5 lần thi liên tiếp, mới đây, chị Dương Tiểu Mai đã trở thành Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cống Liêu, một ngôi trường nhỏ thuộc khu vực nông thôn của thành phố Tân Bắc. 

Chia sẻ về sứ mệnh của mình, chị tâm sự: "Tôi muốn chứng minh rằng, người nhập cư không phải là đối tượng yếu thế. Tôi hy vọng bản thân có thể trở thành một hình mẫu cho con em của mình và mong muốn thế hệ sau còn làm được hơn thế". 

Nhiều hoạt động hỗ trợ cô dâu Việt hòa nhập cuộc sống

Theo thống kê, hiện có hơn 110.000 phụ nữ Việt Nam đã kết hôn và sinh sống tại Đài Loan. Dù vậy, không phải ai cũng có cuộc sống thuận lợi nơi xứ người. Nhiều người trong số họ phải đối mặt với không ít rào cản trong quá trình hòa nhập cuộc sống.

Những

Giáo sư Ngô Tuấn Hiến, Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Hùng

Theo Giáo sư Ngô Tuấn Hiến (Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Hùng), từ khi chính sách hướng Nam mới của Đài Loan được đẩy mạnh, số cuộc hôn nhân xuyên quốc gia đã tăng vọt. Sau khi đặt chân đến miền đất mới, nhiều phụ nữ Việt Nam phải đối mặt với thực tế đầy khó khăn, trong đó rào cản ngôn ngữ là thử thách lớn nhất. Sự hạn chế trong giao tiếp khiến họ gặp khó khăn trong mọi mặt của đời sống, từ giao tiếp với gia đình chồng đến các mối quan hệ xã hội. Cùng với đó là áp lực kinh tế, sự khác biệt về văn hóa, lối sống khiến nhiều người cảm thấy cô lập và lạc lõng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu, do thiếu mạng lưới hỗ trợ xã hội và ngôn ngữ yếu, nhiều cô dâu Việt ở Đài Loan thường cảm thấy lo lắng, tự ti, thậm chí nghi ngờ bản thân. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến vai trò của họ trong gia đình, đặc biệt là trong việc giáo dục con cái.

Trước những thách thức đó, nhiều tổ chức tại Đài Loan đã triển khai các biện pháp hỗ trợ phụ nữ Việt Nam và các nước khác hòa nhập cuộc sống tốt hơn. Cụ thể:

- Đào tạo ngôn ngữ và kỹ năng sống: Các khóa học tiếng Trung được mở ra. Đồng thời, họ còn được hướng dẫn các kỹ năng sống như sử dụng dịch vụ ngân hàng, bưu điện, phương tiện công cộng và tìm hiểu về luật pháp cũng như hệ thống y tế tại Đài Loan. 

-  Hỗ trợ gia đình và nuôi dạy con cái: Các khóa học về kỹ năng giao tiếp giữa vợ-chồng, mẹ chồng - nàng dâu được tổ chức. Các hoạt động như đọc sách cùng con, tham gia các buổi tư vấn về sức khỏe và nuôi dạy trẻ cũng được khuyến khích để xây dựng mối quan hệ gia đình bền vững. 

-  Nâng cao năng lực kinh tế: Nhiều chương trình đào tạo nghề miễn phí được cung cấp, bao gồm các lớp dạy kỹ năng tin học, kỹ năng làm đẹp, nấu ăn, hoặc chăm sóc người già. Họ còn được hỗ trợ để thi lấy các chứng chỉ nghề nghiệp, từ đó có cơ hội tìm được việc làm ổn định và nâng cao thu nhập. 

-  Xây dựng cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam: Phụ nữ Việt Nam tại Đài Loan được khuyến khích tham gia các hoạt động tình nguyện, trở thành giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ cho thế hệ thứ hai hoặc làm đại sứ văn hóa, giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Đài Loan. Điều này không chỉ giúp họ có thêm sự tự tin mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ vững chắc.

Nguồn: NIA
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận