Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/12/2025 - 14:41 (GMT+7)

Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Kim Thanh - Ảnh: Trường Hùng
Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Phụ nữ Yên Định phát triển kinh tế dựa vào các mô hình nông nghiệp xanh. Trong ảnh: Chị Ngô Thị Cận, thôn Tiên Lý chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ổi phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Trường Hùng

Xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thành nhiệm kỳ và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Phụ nữ của xã đã đóng góp rất lớn vào thành công chung này. Các mô hình kinh tế mới như nuôi gà đồi sạch và trồng ổi, do chính phụ nữ làm chủ, đã giúp hàng nghìn gia đình có thêm thu nhập ổn định và là chìa khóa quan trọng để xây dựng xã nông thôn mới.

Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng- Ảnh 1.

Diện mạo xã Yên Định đang thay đổi từng ngày. Ảnh: Trường Hùng

Đòn bẩy nhờ hỗ trợ vay vốn ưu đãi 

Xã Yên Định được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 xã Cẩm Đàn và Yên Định (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trước đây), có tổng diện tích tự nhiên 48,17km2, 12 thôn, quy mô dân số 9.342 người với 10 dân tộc sinh sống. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo xã đã giảm nhanh, từ 34,33% vào năm 2021 xuống dự kiến còn 5,48% vào cuối năm 2025.

Trong thành công này, Hội LHPN xã Yên Định, với 12 chi hội và 1.550 hội viên sau sáp nhập, đã có những đóng góp nổi bật mang tính chiến lược, đóng vai trò là "bà đỡ" vững chắc. Hội đã chủ động chuyển hướng từ sản xuất manh mún sang mô hình Nông nghiệp xanh có giá trị cao.

Vai trò này được thể hiện rõ nhất qua khả năng hỗ trợ tìm nguồn vốn vay cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt là thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCS). Nhờ đó tạo điều kiện cho gần 400 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đưa tổng dư nợ lên đến trên 35 tỷ đồng. Nguồn vốn được đầu tư trực tiếp vào mô hình nuôi gà và trồng ổi theo quy trình VietGAP, đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đã có ít nhất 9 hộ gia đình có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo đa chiều trên địa bàn toàn xã.

Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng- Ảnh 2.

Hội viên, phụ nữ xã Yên Định cải thiện thu nhập nhờ mô hình Nông nghiệp xanh. Ảnh: Trường Hùng

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định, khẳng định: "Chúng tôi đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026". Bà Hương cũng nhấn mạnh thêm: "Sự thành công này có dấu ấn rõ nét từ việc tập trung hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Nhờ các chương trình này, chúng tôi đã tạo ra những mô hình kinh tế hiệu quả, không chỉ giúp chị em làm chủ thu nhập mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu chung của xã".

Bước ngoặt trong đổi mới tư duy

Để nguồn vốn và kỹ thuật thực sự mang lại hiệu quả, Hội LHPN xã đã xây dựng một phương thức mới làm việc khoa học hơn. Cụ thể là thường xuyên đi sâu, đi sát, đến từng thôn trong xã để nắm bắt khó khăn và đánh giá tiềm năng, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp.

Giải pháp này được áp dụng rõ nhất tại thôn Tiên Lý, nơi có 200 hộ dân và từng là một thôn nghèo, thu nhập chính đến từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ và đi làm thuê bấp bênh. Để thay đổi cuộc sống của người dân, từ năm 2021, Hội LHPN xã đã đổi mới cách làm, tập trung hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Mô hình nuôi gà đồi an toàn và trồng ổi do phụ nữ làm chủ đã ra đời từ đó.

Để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, Hội đã xây dựng các tổ ủy thác bền vững ngay tại chi hội, giúp quy trình vay vốn trở nên dễ dàng và thuận tiện. Các tổ này không chỉ hướng dẫn hội viên làm thủ tục mà còn giám sát việc sử dụng vốn và tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật. Sự giúp đỡ hàng chục hộ dân phát triển kinh tế hiệu quả đã góp phần quan trọng vào thành tích giảm nghèo chung của thôn.

Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng- Ảnh 3.

Chị Phí Thị Len (trái), Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ thôn Thiên Lý, thường xuyên đi từng ngõ gõ từng nhà nắm bắt tình hình của các hội viên. Ảnh: Trường Hùng

Đến nay nhìn cuộc sống của người dân trong thôn tốt đẹp lên từng ngày, Chi hội trưởng Phí Thị Len tự hào chia sẻ: "Trước đây, kinh tế của chị em cũng chỉ trung bình thôi, nhiều chị em vất vả lắm. Nhưng từ ngày Hội LHPN đưa mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học về để chị em học hỏi, làm theo, kinh tế các gia đình phát triển rõ rệt. Chúng tôi đã góp phần xóa đói, giảm nghèo một cách thực chất trong thôn. Quan trọng nhất là sự an tâm, vì các hộ vay vốn đến nay đều đã trả được hết nợ ngân hàng. Đời sống của chị em giờ đây khấm khá hơn, có tiền cho con học hành đầy đủ, không còn gặp nhiều khó khăn nữa".

Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng- Ảnh 4.

Cuộc sống gia đình chị Phạm Thị Lại đang chuyển biến tích cực kể từ khi triển khai mô hình nuôi gà đồi. Ảnh: Trường Hùng

Là một trong những người đầu tiên mạnh dạn vay vốn, chị Phạm Thị Lại, người đã gắn bó với mô hình nuôi gà đồi hơn chục năm, chia sẻ về sự thay đổi từ khi triển khai mô hình kinh tế mới: "Trước đây, gia đình tôi nghèo lắm. Tôi thường xuyên phải đi làm thuê xa nhà, cứ hết vụ là lại phải đi làm thuê khắp nơi, vất vả và nhớ con vô cùng. Giờ thì khác rồi, kinh tế ổn định giúp tôi xây được nhà vững chắc, có tiền cho con ăn học đàng hoàng, không phải đi làm ăn xa, lo được việc gia đình". 

Còn chị Ngô Thị Cận đã chứng minh hiệu quả vượt trội của trồng ổi so với trồng lúa, cho thấy bước ngoặt trong tư duy sản xuất: "Trước đây, các gia đình chủ yếu chỉ trồng lúa, hiệu quả thấp và rủi ro nhiều. Khi được Hội LHPN tập huấn và hướng dẫn vay vốn, chúng tôi chuyển sang trồng ổi. Có thể làm phép tính so sánh, thu nhập của 5-7 năm cấy lúa mới bằng 1 năm trồng ổi trên cùng một diện tích canh tác. Sự chênh lệch này đã thay đổi hoàn toàn thu nhập và cuộc sống gia đình tôi".

Chuyển đổi số toàn diện nâng cao hiệu quả bán hàng

Dù đã đạt được nhiều thành công, Hội LHPN xã nhận thức rõ những rào cản như: Đầu ra chưa ổn định, phụ thuộc vào thương lái và thiếu công nghệ bảo quản. Đặc biệt, hạ tầng giao thông chưa phát triển khiến việc vận chuyển phục vụ sản xuất còn nhiều khó khăn kéo theo nhiều hệ lụy.

Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hương (trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định, cùng hội viên đi thăm vườn ổi

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định, chia sẻ về nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội: "Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi đặt ra một trong những khâu đột phá chiến lược là “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi hoạt động Hội, tập trung vào xây dựng thương hiệu nông sản và nâng cao năng lực hội viên". 

Bà Hương nhấn mạnh mục tiêu cụ thể của khâu đột phá này: "Chúng tôi sẽ tập trung chuyển đổi số toàn diện, không chỉ giúp chị em bán hàng trực tuyến hiệu quả hơn mà còn hướng đến việc chuyên nghiệp hóa chuỗi giá trị. Hội rất mong muốn cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN cấp trên hỗ trợ để chị em xây dựng thương hiệu tập thể cho mô hình 'Gà đồi Yên Định' và 'Ổi Yên Định'." Chị em cũng rất mong có thêm vốn ưu đãi dài hạn để đầu tư kho lạnh và nâng cấp tuyến đường vào Tiên Lý. Tất cả vì mục tiêu chung là nâng tầm quy mô sản xuất và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững cho phụ nữ trong nhiệm kỳ mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận