Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/10/2025 - 22:02 (GMT+7)

Dự án 8 lan tỏa bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ ở xã Yên Định

Trường Hùng (thực hiện)
Dự án 8 lan tỏa bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ ở xã Yên Định

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ về hoạt động, kết quả Dự án 8 trên địa bàn.

Từ năm 2022, Hội LHPN xã Yên Định (Bắc Ninh) đã triển khai Dự án 8 với nhiều mô hình thiết thực như Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, Địa chỉ tin cậy, Tổ Truyền thông cộng đồng…, góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ phụ nữ phát triển và lan tỏa bình đẳng giới trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định (tỉnh Bắc Ninh), đã chia sẻ về những hoạt động, kết quả và định hướng của Hội trong việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Nhiều mô hình thiết thực cho phụ nữ, trẻ em

- Bà có thể chia sẻ đôi nét về tình hình triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trên địa bàn xã Yên Định hiện nay?

Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Bắc Giang (nay là Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh), từ năm 2022 đến nay, xã Yên Định đã triển khai đồng bộ các nội dung của Dự án 8 theo đúng lộ trình. 

Cụ thể, trên địa bàn có 2 mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại Trường THCS Yên Định và Trường THCS Cẩm Đàn (2 trường học của 2 xã cũ); 2 mô hình "Địa chỉ tin cậy" đặt tại trụ sở Công an xã (cũ) gồm: Công an xã Yên Định và Công an xã Cẩm Đàn; cùng 12 mô hình Tổ Truyền thông cộng đồng tại 12 thôn.

Dự án 8 lan tỏa bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ ở xã Yên Định- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định (tỉnh Bắc Ninh)

Về nguồn lực, trước đây kinh phí triển khai do huyện cấp và Hội LHPN huyện Sơn Động (cũ) làm chủ đầu tư. Sau sáp nhập (1/7/2025), Hội LHPN xã trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện và hỗ trợ các mô hình theo kế hoạch được giao. Hoạt động dự án được tiếp nối liên tục từ năm 2022 đến nay, bám sát các văn bản của Trung ương và tỉnh.

- Trong quá trình triển khai, xã Yên Định có những mô hình, nhân tố tiêu biểu nào?

Tiêu biểu là mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" với nhiều học sinh tích cực. Trong đó có em Chu Thị Hạnh Mai, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Yên Định. Em đạt danh hiệu học sinh giỏi, là Lớp trưởng, Liên đội trưởng; đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE), Giải Ba hùng biện Tiếng Anh, Giải Khuyến khích Ngữ văn và Giải Khuyến khích vẽ tranh cấp huyện năm học 2024-2025.

Em Lã Tiến Minh, từng là học sinh Trường THCS Cẩm Đàn trong giai đoạn 2022-2023, nổi bật với khả năng thuyết trình và sức thu hút. Em đã đại diện cho học sinh xã và huyện tham gia phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" vào các năm 2023, 2024. Hiện nay, Minh đang học lớp 10 tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Tiếp nối, em Tô Thị Phương Nga, học sinh lớp 9, đang kế thừa và phát huy vai trò nòng cốt trong Câu lạc bộ. Những tấm gương này minh chứng cho hiệu quả của việc bồi dưỡng kỹ năng, tạo môi trường để thanh thiếu niên tự tin bày tỏ chính kiến và lan tỏa giá trị bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, Tổ Truyền thông cộng đồng hoạt động hiệu quả, mỗi tổ 7 thành viên gồm: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, trưởng ban Mặt trận, người có uy tín trong thôn, cộng đồng người dân tộc thiểu số; chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh và bí thư chi đoàn. Tổ có hoạt động thường xuyên và đột xuất theo các trọng tâm, cao điểm. Nội dung sinh hoạt gồm: Tuyên truyền pháp luật, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực, bảo vệ môi trường - phân loại rác thải, chăm sóc đường hoa. Đồng thời chuyển giao khoa học kỹ thuật và mở lớp dạy nghề theo kế hoạch hằng năm để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Dự án 8 lan tỏa bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ ở xã Yên Định- Ảnh 2.

Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Đồng Chu (xã Yên Định).

Nhân rộng tổ truyền thông, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo

- Bà có thể cho biết hình thức và cách thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền của Tổ Truyền thông Cộng đồng?

Các tổ xây dựng kế hoạch sinh hoạt ngay từ đầu năm, phân theo từng tháng với chủ đề tuyên truyền rõ ràng. Đồng thời tổ chức họp đột xuất khi có sự kiện chính trị, vấn đề nổi cộm hoặc có chỉ đạo từ cấp trên. 

Song song, các tổ phát động chiến dịch truyền thông cộng đồng “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” nhằm xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, gắn với phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và xây dựng gia đình hạnh phúc - quốc gia thịnh vượng (năm 2023). Hoạt động được tuyên truyền, triển khai xuống từng thôn để người dân cùng nắm bắt và chung tay thực hiện.

Dự án 8 lan tỏa bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ ở xã Yên Định- Ảnh 3.

Các đội đạt giải nhận thưởng tại Chung kết Liên hoan chia sẻ kinh nghiệm xóa định kiến, hủ tục trong cộng đồng (Dự án 8) trên địa bàn huyện Sơn Động (cũ), năm 2024.

Kênh triển khai đa dạng: Tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các tổ truyền thông cộng đồng, trao đổi học tập kinh nghiệm, các tổ truyền thông sáng tạo, hiệu quả xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em năm 2023. Tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt hội, các ngày lễ lớn như 8/3, 20/10; tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao, treo pano, áp phích để chị em tiếp cận trực tiếp và gián tiếp. Chúng tôi cũng tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo) và loa truyền thanh thôn, đồng thời lan tỏa theo nhóm nhỏ qua các buổi giao lưu cộng đồng. Nhờ đó, thông tin đến hội viên nhanh và rộng.

Hiện xã Yên Định có trên 1.550 hội viên, trong đó hội viên dân tộc thiểu số chiếm trên 60%, chủ yếu là dân tộc Cao Lan, Nùng, Tày,... Trong triển khai thực tế, do nhân lực sau sáp nhập hạn chế, chúng tôi lồng ghép nội dung công tác hội với nội dung Dự án 8 để bảo đảm hiệu quả.

- Trong quá trình triển khai Dự án 8, Hội LHPN xã Yên Định gặp những khó khăn gì?

Khó khăn thứ nhất là văn bản hướng dẫn từ Trung ương chưa đồng nhất, khiến cơ sở có thời điểm lúng túng khi thực hiện. Khó khăn thứ hai là nguồn lực con người: Hiện chỉ có đồng chí Phó Chủ tịch Hội là cán bộ công chức, còn lại là chi hội trưởng; trình độ văn hóa của nhiều chị em mới 9/12, nên việc tiếp cận và truyền đạt nội dung chuyên môn có lúc còn hạn chế.

- Hội LHPN xã đã có giải pháp nào để khắc phục, duy trì mô hình hiệu quả?

Chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ còn hạn chế; chia sẻ kinh nghiệm trong các kỳ họp Ban Chấp hành. Đồng thời tổ chức giao lưu giữa các Tổ Truyền thông cộng đồng để học hỏi lẫn nhau. Cách làm này giúp nâng cao năng lực, đưa hoạt động vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

- Một trong những vấn đề xã hội quan tâm là bạo lực gia đình. Trên địa bàn xã Yên Định, tình hình này thế nào và mô hình can thiệp được triển khai ra sao?

Hiện trên địa bàn xã hầu như không có tình trạng bạo lực gia đình nghiêm trọng. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn xây dựng mô hình can thiệp như một giải pháp dự phòng, luôn duy trì để nâng cao nhận thức cộng đồng và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

- Trong giai đoạn 2026-2030, xã Yên Định có định hướng gì để tiếp tục triển khai Dự án 8 và mở rộng các mô hình?

Chúng tôi định hướng nhân rộng mô hình Tổ Truyền thông Cộng đồng, kết nạp thêm thành viên, nối dài cánh tay từ chính quyền đến người dân. Trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo sinh kế, giúp thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.

Dự án 8 lan tỏa bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ ở xã Yên Định- Ảnh 4.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng Tổ Truyền thông Cộng đồng, tập trung hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, toàn xã còn hơn 5% hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng 623 hộ (gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo). Chúng tôi coi phát triển kinh tế, xóa nghèo là trục chính, gắn với nâng cao vị thế phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

- Vậy Hội LHPN xã có kiến nghị, đề xuất gì để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới?

Chúng tôi kiến nghị Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh ban hành hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn về chương trình hoạt động; đồng thời hỗ trợ nguồn lực để phụ nữ vùng đồng bào DTTS tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, được tham gia các lớp tập huấn, học hỏi mô hình kinh tế hiệu quả và áp dụng tại địa phương (Yên Định, Cẩm Đàn). Việc lồng ghép hoạt động hội và nội dung Dự án 8 tiếp tục được duy trì để tối ưu nhân lực nhưng vẫn đảm bảo đúng mục tiêu và kết quả.

- Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận