Vĩnh Long: Đề xuất nới rộng chính sách, mở rộng đối tượng tham gia Dự án 8

Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường - Ảnh: Phạm Thương
Vừa qua, tại tỉnh Vĩnh Long, Học Viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo đánh giá cuối kỳ Dự án 8 và lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: năm 2021- 2025.
Từ năm 2021 đến nay, thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: năm 2021- 2025, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập và duy trì 59 "Tổ truyền thông cộng đồng", 3 lớp đối thoại chính sách, 4 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trong trường học.
Đồng thời, tổ chức 167 lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế; hướng dẫn các giải pháp, kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt… có sự tham gia của hơn 7.400 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ người dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng với tổng số tiền giải ngân 6 tỷ đồng (đạt 48% tổng vốn được phân bổ).
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long cũng đã chia sẻ về quá trình lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các nhiệm vụ của Dự án 8; và cả những khó khăn, hạn chế khi thực hiện Dự án.
Cụ thể, việc hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và mô hình hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân mua bán người trở về khó thực hiện do không có đối tượng.
Chưa có kinh phí để duy trì các mô hình Dự án 8 đã thành lập. Chủ yếu là hỗ trợ ban đầu cho các tổ và câu lạc bộ khi thành lập, dẫn đến hoạt động của các mô hình chưa đạt hiệu quả cao.

Hội thảo đánh giá cuối kỳ Dự án 8 và lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: năm 2021- 2025
Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện Dự án chậm so với kế hoạch do công việc chuyên môn nhiều, trùng hoạt động.... Ngoài ra, còn có tình trạng kinh phí được phân bổ hàng năm giải ngân không hết và người dân được hưởng lợi từ chương trình chưa nhiều.
Theo đó, để triển khai Dự án 8 đạt hiệu quả, các đại biểu đề xuất: Cần nới rộng chính sách và mở rộng đối tượng tham gia Dự án. Thực tế hiện nay địa bàn triển khai bị thu hẹp do hầu hết các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao sẽ không đáp ứng điều kiện của Dự án.

Đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long - tham dự Hội thảo
Bên cạnh đó, cần truyền thông rộng rãi đa dạng các thành phần tham gia, nhất là nam giới để nâng cao hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ nguồn sinh kế, đạo tạo nghề để chị em có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần nâng cao quyền năng phụ nữ.
Thay mặt đoàn khảo sát, PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và đại diện các sở, ngành, đoàn thể đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc triển khai Dự án 8.
Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tổng hợp và tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức điều chỉnh phù hợp trong giai đoạn 2026-2030.
Dịp này, đoàn khảo sát Học viện Phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cũng đến khảo sát tình hình triển khai thực hiện Dự án 8 tại 3 xã: Trà Côn, Trà Cú và Long Hiệp.