Phú Thọ bừng sáng đêm hội di sản "Thanh âm nguồn cội"
Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” đã diễn ra hoành tráng, rực rỡ sắc màu, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.
"Thanh âm nguồn cội" - đêm hội nghệ thuật quy mô lớn tái hiện sống động chiều sâu văn hóa vùng đất cội nguồn dân tộc, nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại bằng ngôn ngữ trình diễn đương đại.
Tối 24/4, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề "Thanh âm nguồn cội" đã diễn ra hoành tráng, rực rỡ sắc màu, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: từ bao đời nay, trong tâm thức người Việt, các Vua Hùng là Quốc Tổ có công dựng nên Nhà nước đầu tiên của dân tộc, là tổ tiên chung của người Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố là hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc trong đời sống tinh thần của nhân dân vùng Đất Tổ.
"Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con đối với tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước", ông Nguyễn Huy Ngọc khẳng định.
Tính từ tháng Giêng đến 20h ngày 24/4, lượng khách về Khu di tích lịch sử Đền Hùng ước đạt khoảng 4 triệu lượt người - con số cho thấy sức hút đặc biệt của mùa lễ hội Đất Tổ năm nay.
Tái hiện kho tàng lễ hội phong phú bậc nhất cả nước
Chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố "Thanh âm nguồn cội" kéo dài 120 phút, quy tụ 18 đoàn nghệ thuật đại diện cho 18 cụm xã, phường, với hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn, diễu hành. Mỗi đoàn chuẩn bị một xe mô hình riêng, tái hiện những biểu tượng văn hóa đặc trưng của từng vùng miền trong tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất.

Hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn, diễu hành trong Lễ hội "Thanh âm nguồn cội"
Các đoàn xuất phát từ ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng, diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Việt Trì, dừng trình diễn tại sân khấu chính trước Công viên Văn Lang rồi tiếp tục hành trình tới Bảo tàng Hùng Vương. Toàn bộ chương trình được dẫn dắt bằng lời bình nghệ thuật của NSƯT Lê Chức và Thanh Huyền, tạo chiều sâu cảm xúc cho khán giả.
Một trong những điểm đặc biệt của "Thanh âm nguồn cội" là khả năng gom tụ tinh hoa văn hóa của ba vùng đất Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình trong cùng một đêm hội.

Lễ hội Khai hạ Mường Bi góp phần làm nên thành công cho "Thanh âm nguồn cội"
Khán giả được thưởng thức chuỗi trình diễn đặc sắc như: Lễ hội Đền Hùng, Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Hát Xoan Phú Thọ, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Trò Trám với nghi thức phồn thực nổi tiếng, Lễ hội Khai hạ Mường Bi, Lễ hội Xên Mường, Gầu Tào của đồng bào Mông, Tết Nhảy của người Dao, Lễ hội rước voi Đào Xá, Lễ hội xuống đồng của người Cao Lan - người Mường, Trình diễn trống quân Đức Bác, cồng chiêng, múa sạp, múa Mo… Mỗi tiết mục dài khoảng 4-5 phút nhưng được dàn dựng công phu với xe mô hình, phục trang truyền thống, đạo cụ dân gian và ánh sáng hiện đại, tạo nên "bảo tàng sống" giữa lòng thành phố.
Vùng đất di sản giàu bản sắc với khát vọng mới
Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Phú Thọ hiện có 2.778 di tích, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích quốc gia, 797 di tích cấp tỉnh. Tỉnh còn lưu giữ 6 bảo vật quốc gia và hàng nghìn di vật, cổ vật quý giá.
Về di sản phi vật thể, địa phương sở hữu gần 2.000 loại hình, nổi bật là hai di sản được UNESCO ghi danh gồm: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Hát Xoan Phú Thọ. Ngoài ra còn có nhiều di sản nằm trong hồ sơ đa quốc gia như kéo co, ca trù, thực hành tín ngưỡng Tam phủ.

Mỗi tiết mục là một phần "bảo tàng sống" giữa lòng thành phố
Năm 2026 là năm đặc biệt khi Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới.
Theo lãnh đạo tỉnh, đây là dấu mốc mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn về địa lý, văn hóa và tiềm năng kinh tế - du lịch.
"Thông qua lễ hội, tỉnh Phú Thọ mong muốn giới thiệu đến du khách một không gian văn hóa đặc sắc, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa; góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ mới - nơi hội tụ bản sắc, kết nối di sản, trung tâm du lịch văn hóa tâm linh quan trọng của cả nước", ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh.
Đêm hội của Nhân dân
Điểm khiến "Thanh âm nguồn cội" chạm tới trái tim công chúng không nằm ở sân khấu hoành tráng, mà ở việc chủ thể biểu diễn chính là người dân.

Di sản chỉ thật sự sống khi nằm trong đời sống cộng đồng
Từ nghệ nhân Hát Xoan, phụ nữ Mường đánh chiêng, trai làng kéo song, thanh niên Dao múa trống, đến các em nhỏ hóa thân con cháu Lạc Hồng… tất cả cùng kể câu chuyện văn hóa của quê hương mình.
Đó là minh chứng sinh động rằng di sản chỉ thật sự sống khi nằm trong đời sống cộng đồng. Và tại Việt Trì đêm 24/4, di sản đã cất tiếng nói bằng âm nhạc, sắc màu và niềm tự hào dân tộc.
"Thanh âm nguồn cội" vì thế không chỉ là tên gọi của một lễ hội, mà còn là tiếng vọng thiêng liêng từ cội nguồn dân tộc đang ngân vang trong nhịp sống hôm nay.