Phú Thọ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025
Các đại biểu đi bộ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025
Ngày 20/11, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, với sự tham gia của gần 300 đại biểu và hội viên, phụ nữ các xã.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (Tháng hành động) được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Những năm qua, công tác truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của người dân, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức.
Với chủ đề "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số", Tháng hành động năm nay được phát động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong tiến trình chuyển đổi số gắn với bình đẳng giới. Đây là cơ hội để phụ nữ tiếp cận tri thức, mở rộng mạng lưới kết nối, thay đổi phương thức làm việc và khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Các đại biểu tham gia lễ phát động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Hội LHPN các cấp triển khai đa dạng hoạt động vì bình đẳng giới
Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung cho biết: Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới. Tỷ lệ phụ nữ trên địa bàn tỉnh chiếm hơn 50% lực lượng lao động, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đạt 30%, cấp xã đạt 24%. Công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ nữ chủ chốt ở các cấp, ngành được cấp uỷ đặc biệt quan tâm, coi trọng.
Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân... đã được cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó giúp hàng nghìn gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Các mô hình, phong trào do Hội LHPN tỉnh triển khai như "Phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế số", "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật" đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng của phụ nữ, trẻ em gái.
Việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được tỉnh Phú Thọ thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả thực chất.
Những kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội LHPN tỉnh trong tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động vì bình đẳng giới.

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực
Tăng cường truyền thông, giáo dục về an toàn số cho hội viên, phụ nữ
Bên cạnh những thành tựu đạt được, hội viên, phụ nữ trong tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, bị xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực truyến… Khoảng cách giới trong tiếp cận công nghệ, kỹ năng số vẫn còn đáng kể, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Một số định kiến giới, tập tục lạc hậu vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến việc thực hiện bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái".
Trước thực trạng đó, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới; lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong chuyển đổi số, giáo dục, lao động - việc làm. Đối với Hội LHPN các cấp, cần tăng cường truyền thông, giáo dục về an toàn số; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bạo lực mạng; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực số, kỹ năng học tập, lao động, khởi nghiệp và quản lý kinh tế gia đình.

Lễ phát động có sự tham gia của cán bộ, hội viên Hội LHPN 6 xã: Mường Thàng, Thung Nai, Mường Bi, Toàn Thắng, Thượng Cốc và Nhân Nghĩa.
Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện bình đẳng giới; xây dựng cơ chế hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số; khuyến khích phụ nữ tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cơ quan truyền thông lan tỏa những thông điệp tích cực về vai trò, vị thế của phụ nữ; tuyên truyền giải pháp an toàn trên không gian mạng; khuyến khích nam giới và trẻ em trai trở thành "người bạn đồng hành thông thái, đáng tin cậy" với phụ nữ và trẻ em gái. Với mỗi người dân, cần chủ động tìm hiểu, tuân thủ pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng môi trường sống an toàn, tôn trọng, không định kiến, không bạo lực; nạn nhân của bạo lực cần mạnh dạn lên tiếng, bảo vệ chính mình và cộng đồng.
"Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số" không chỉ là khẩu hiệu mà là cam kết hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của phụ nữ Phú Thọ, Tháng hành động năm 2025 sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển bền vững, văn minh và an toàn cho mọi người", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung nhấn mạnh tại lễ phát động.