Phú Thọ: Truy tố kẻ dùng ảnh nóng khống chế, hiếp dâm người quen cũ
Ảnh minh họa
Ngày 21/9, TAND khu vực 1 - Phú Thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đào Văn Trường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về tội "Hiếp dâm" theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân D.T.T.H. còn cung cấp cho Báo Phụ nữ Việt Nam nhiều tin nhắn cho rằng Trường gửi cho chồng chị và những nội dung này có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Dùng ảnh nhạy cảm để uy hiếp
Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 5/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của anh Đ.V.T. về việc vợ là chị D.T.T.H. (SN 1981) bị Đào Văn Trường cưỡng ép đưa đến một nhà nghỉ để quan hệ tình dục trái ý muốn.
Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và chủ nhà nghỉ L.P bắt người phạm tội quả tang và đưa Trường về trụ sở làm việc.
Quá trình điều tra xác định Trường và chị H. quen biết nhau từ năm 2019. Đến năm 2024, hai người phát sinh quan hệ tình cảm và nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục.
Sau đó, lo ngại việc tiếp tục duy trì mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, chị H. chủ động chấm dứt việc gặp gỡ với Trường.
Tuy nhiên, khoảng tháng 1/2026, Trường nảy sinh ý định tiếp tục quan hệ tình dục với chị H. Do vẫn lưu giữ những hình ảnh chị H. trong tình trạng khỏa thân được chụp trước đó, Trường sử dụng các hình ảnh này để uy hiếp tinh thần, yêu cầu chị H. gặp mình. Trường đe dọa nếu không đồng ý sẽ đăng hình ảnh lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người khác.
Khoảng 8h ngày 5/3, Trường tiếp tục gọi điện, nhắn tin hẹn gặp chị H. Do lo sợ, chị H. miễn cưỡng đồng ý gặp nói chuyện để chấm dứt mối quan hệ.
Khoảng 15h cùng ngày, hai người gặp nhau tại khu vực Trung tâm thương mại G., phường Thanh Miếu. Sau khi chị H. lên ô tô do Trường điều khiển, thay vì đưa đến quán nước như đã thống nhất, Trường lái xe đến nhà nghỉ L.P.
Tại đây, Trường thuê phòng 301 và buộc chị H. xuống xe, lên phòng. Lo sợ bị xâm hại hoặc gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, chị H. nhắn tin cầu cứu chồng.
Sau khi vào phòng, chị H. nói rõ không muốn tiếp tục mối quan hệ và không đồng ý quan hệ tình dục. Khi chị H. định mở cửa rời đi, Trường lao tới ôm, khống chế, ngăn không cho chị ra ngoài.
Theo cáo trạng, Trường khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với chị H.
Sau khi quan hệ, Trường tiếp tục ôm giữ chị. Khi chị H. kêu cứu, lực lượng công an đến kiểm tra và bắt quả tang.
Cơ quan điều tra thu giữ, kiểm tra các điện thoại của Trường, phát hiện hình ảnh nhạy cảm của chị H. Trên một điện thoại khác, cơ quan điều tra cũng phát hiện lịch sử cuộc gọi giữa Trường và chị H. cùng nhiều tin nhắn thể hiện việc Trường đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm và yêu cầu chị H. gặp mình.
Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định các dấu vết sinh học thu được phù hợp với mẫu của Trường.
Nạn nhân tiếp tục tố cáo tội làm nhục người khác
Đối với việc lưu giữ và gửi hình ảnh nhạy cảm của chị H., cơ quan điều tra xác định Trường chỉ gửi hình ảnh cho chính chị H. và sau đó gửi cho chồng chị, không đăng tải lên mạng xã hội hoặc phát tán cho nhiều người. Cáo trạng cho rằng chưa có căn cứ xử lý hình sự Trường về hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy hoặc làm nhục người khác.
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, chị H. cung cấp nhiều hình ảnh chụp các tin nhắn mà chị cho rằng Trường gửi trực tiếp cho chồng. Theo chị H., ngoài việc gửi hình ảnh nhạy cảm, Trường còn gửi nhiều tin nhắn có nội dung xúc phạm, hạ thấp danh dự của chị và chồng.
Theo chị H., chồng chị từng bị đột quỵ não năm 2023 và mắc nhiều bệnh khác, sức khỏe yếu. Anh không thể tự đi lại mà phải sử dụng xe lăn. Ngày trình báo vụ việc, anh phải nhờ người thân đưa đến cơ quan công an.
Chị H. cho rằng việc liên tục gửi những tin nhắn có nội dung trên cho chồng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hành vi của Trường dưới góc độ quy định về tội "Làm nhục người khác" tại Điều 155 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên cáo trạng chưa truy tố Trường về tội danh này.