Phủ xanh đất trống bằng rau sạch

Hoàng Duy
02/06/2021 - 19:00
Phủ xanh đất trống bằng rau sạch

Cán bộ Hội LHPN phường Thọ Quang thăm vườn rau của Chi hội phụ nữ Mân Quang 3

Phủ xanh đất trống bằng rau sạch là một trong những mô hình được Hội LHPN phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) triển khai hiệu quả, vừa phục vụ nhu cầu của gia đình vừa gây quỹ hoạt động của các chi hội.

Theo bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN phường Thọ Quang, trước đây, trên địa bàn phường có nhiều lô đất trống bỏ hoang, trở thành chỗ đổ rác tự phát của người dân, gây ô nhiễm môi trường. 

Trước tình trạng đó, tháng 9/2020, Hội LHPN phường Thọ Quang đã có ý tưởng thực hiện mô hình "Phủ xanh đất trống bằng rau sạch". Cũng trong thời gian này, Hội LHPN TP. Đà Nẵng đã phát động công trình thi đua "Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội một hành động ý nghĩa" để lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp. Hội LHPN phường đã phát động đợt thi đua tới 100% chi hội phụ nữ. Và "Phủ xanh đất trống bằng rau sạch" được Hội LHPN phường Thọ Quang lựa chọn để các chi hội phụ nữ thực hiện, lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp.

"Hội LHPN phường Thọ Quang có 12 chi hội đăng ký thực hiện mô hình này để góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường, vừa phục vụ nhu cầu rau sạch của gia đình, vừa gây quỹ hoạt động của các chi hội", bà Hạnh chia sẻ.

Phủ xanh đất trống bằng rau sạch - Ảnh 1.

Phủ xanh đất trống bằng rau sạch

Để vận động chị em tham gia, mỗi chi hội có cách làm khác nhau nhưng đều căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa bàn và điều kiện của hội viên. Ví dụ, Chi hội phụ nữ Mân Quang 3 vận động "Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp" và thực hiện bảo vệ môi trường lô đất trước mặt nhà mình. Đến nay, có 48 hộ gia đình thực hiện. Từ cách làm này đã lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến 100% hội viên trong Chi hội, rác được phân loại tại hộ gia đình và tập kết đúng nơi quy định.

Một số chi hội phụ nữ khác trên địa bàn phường vận động từ 3 đến 5 hội viên cùng thực hiện trên một lô đất rộng từ 100m2 đến vài trăm m2. Ban đầu, một số lô đất có nhiều cây cỏ dại, rác vật liệu xây dựng... Chi hội đã trích tiền từ nguồn thu gom phế liệu để thuê xe múc về dọn sạch sẽ, sau đó vận động các gia đình hội viên cải tạo đất và trồng rau trên lô đất đó.

Phủ xanh đất trống bằng rau sạch - Ảnh 2.

Mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, sau đó thu gom phế liệu bán gây quỹ sáng chủ nhật hàng tuần của chi hội Thành Vinh 9

Theo bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, hiện nay cả phường có hơn 60 vườn rau sạch với 96 hội viên tham gia. Trong quá trình trồng rau phủ xanh đất trống, các hội viên phụ nữ còn có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua do Hội LHPN thành phố đề ra.

"Mô hình không chỉ giúp cho môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn giúp cho hội viên có rau sạch để dùng trong bữa ăn hàng ngày, đảm bảo sức khỏe. Hội LHPN phường sẽ nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, để toàn địa bàn không còn đất trống, đất bỏ hoang, đất lãng phí và đất chứa rác thải gây ô nhiễm môi trường".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm