Phục hồi du lịch 2022: Tín hiệu lạc quan đầu năm

Anh Quân
15/02/2022 - 21:47
Phục hồi du lịch 2022: Tín hiệu lạc quan đầu năm

Ảnh minh họa

Trở về sau chuyến du xuân, chị Trần Thùy Trang (Hà Nội) hào hứng chia sẻ về kỳ nghỉ của gia đình. Sau gần 2 năm không đi chơi xa vì dịch Covid-19, Tết năm nay, vợ chồng chị và 2 con đã thực hiện chuyến du xuân bằng xe tự lái, trải nghiệm các điểm đến từ miền Bắc vào Đà Nẵng.

Trên mỗi chặng dừng, chị Thùy Trang cho biết, các điểm du lịch ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế… đều có nhiều du khách như gia đình chị. Có người sử dụng phương tiện cá nhân nhưng cũng có đông du khách đi tour. Có đông đúc, quá tải nhưng ai cũng hồ hởi vì được đi du lịch sau một thời gian dài.

"Các khu du lịch, khách sạn đều áp dụng biện pháp phòng dịch. Bản thân tôi và chồng đã tiêm 3 mũi vaccine, còn các con đều tiêm đủ 2 mũi, luôn thực hiện đúng nguyên tắc 5K nên du xuân cảm thấy an tâm", chị Ngô Thanh Phương, đến từ Hải Dương chọn Hà Nội là điểm chơi Tết cho gia đình, cho biết.

Khu du lịch kín khách

Theo thống kê, trong dịp Tết, nhiều địa phương đã đón hàng trăm ngàn lượng khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong 7 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2), Hà Nội ước tính đón hơn 105 nghìn lượt du khách. Trong đó, điểm đến thu hút đông du khách là các khu công viên, sinh thái, nghỉ dưỡng ở ngoại thành như: Vườn Quốc gia Ba Vì đón 13.000 lượt khách, Vườn Thú Hà Nội đón khoảng 28.000 lượt khách, Công viên Thiên đường Bảo Sơn 15.000 lượt khách, khu du lịch Tản Đà 1.000 lượt khách…

Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, địa phương đón trên 300.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nhâm Dần, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng 35,52% so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An, trong 9 ngày Tết Nguyên đán, tỉnh đã đón và phục vụ gần 190.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt gần 25 tỷ đồng. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 10 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 28/1 đến hết ngày 6/2/2022, có khoảng 63.232 lượt khách đến và tham quan các điểm di tích, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Lượng khách đặt tour qua công ty lữ hành cũng tăng cao. Trong đó, tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết, Vietravel đón khoảng 5.000 lượt khách du xuân. Số lượng khách khởi hành trong và sau Tết Nguyên đán tại TSTtourist đạt trên 1.000 khách. Trong dịp Xuân Nhâm Dần, Lữ hành Saigontourist phục vụ hơn 6.800 khách với đường bay, đường bộ, đường bộ liên tuyến, combo dịch vụ, phòng khách sạn.

Ngoài lượng khách nội địa, Việt Nam cũng đón khoảng 9.000 lượt khách quốc tế có hộ chiếu vaccine trong dịp Tết. Tổng lượng khách du lịch quốc tế từ khi Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế được triển khai đến ngày 7/2/2022 là 8.967 khách. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, du khách quốc tế đều có phản hồi tích cực khi được trải nghiệm các loại hình du lịch, dịch vụ tại những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam; hài lòng về chất lượng dịch vụ được cung cấp, tin tưởng về các biện pháp phòng, chống dịch cũng như công tác đảm bảo an toàn cho khách quốc tế của Việt Nam.

Vui mừng khi được dẫn tour trở lại

"Sau gần hai năm phải tạm dừng công việc hướng dẫn viên du lịch, bán hàng online để sinh sống, được dẫn tour trở lại, tôi thấy hạnh phúc lắm. Nếu du lịch được mở cửa hoạt động bình thường trở lại, những người làm trong ngành du lịch sẽ có cuộc sống ổn định, yên tâm với nghề", chị Lê Thanh Ý, hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Cần Thơ, chia sẻ.

Anh Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group, nhấn mạnh: "Dù dịch bệnh nhưng trong suốt 2 năm qua, chúng tôi luôn tập trung đổi mới sáng tạo, chuẩn bị cho phục hồi và lúc nào cũng sẵn sàng bật dậy ngay khi Chính phủ nhấn nút khởi động trở lại. So với các nước Đông Nam Á, Việt Nam vẫn có sự khác biệt về văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực. Đây là tài nguyên và thế mạnh rất lớn để phát triển du lịch một cách bền vững".

Để tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, mới đây, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề xuất Chính phủ thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2, từ nay đến 30/3/2022 và từ ngày 31/3/2022 sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua các tất cả các cửa khẩu quốc tế. Ngoài ra, Bộ kiến nghị Chính phủ đàm phán với các nước, vùng lãnh thổ để sớm công nhận Chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ra nước ngoài du lịch.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm