Phương Anh “Sao Mai Điểm hẹn” tái xuất sau thời gian khủng hoảng, trầm cảm

Bảo Minh - Ảnh: N.V
11/03/2021 - 10:30
Phương Anh “Sao Mai Điểm hẹn” tái xuất sau thời gian khủng hoảng, trầm cảm
Tái xuất với MV “Hãy cho em yêu anh” , ca sĩ Phương Anh thừa nhận, thời gian qua cô im lặng bởi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, thậm chí gia đình chạm mức đổ vỡ…

Tối 10/3, giọng ca thành danh từ Sao Mai Điểm hẹn Phương Anh chính thức ra mắt MV Hãy cho em yêu anh. Đây là một bản Ballad buồn của nhạc sĩ Lê Thành Trung, tác giả của ca khúc Cơn mơ băng giá nổi tiếng.

MV "Hãy cho em yêu anh"

Hãy cho em yêu anh là một câu chuyện tình buồn, một sự tiếc nuối day dứt của mối tình dù yêu nhưng không đến được với nhau. Và người con gái chấp nhận rời đi để người mình yêu hạnh phúc. Ca khúc được nhạc sĩ Lê Thành Trung viết nên từ những cảm xúc, câu chuyện tình cảm của mọi người xung quanh mình.

MV do một người bạn của Phương Anh thực hiện được quay khá đơn giản với tông màu đen trắng và điểm nhấn mạnh nhất chính là bật lên chất giọng trầm dầy đặc biệt của nữ ca sĩ. Phương Anh chia sẻ: "Từ trước tới giờ tôi không làm MV, chỉ đầu tư vào audio, có tiền là dồn làm đĩa. Sau này mọi người hỏi và tìm trên mạng thì mới thấy mình chẳng có MV nào, tôi mới giật mình. Đấy là cái mình phải nhìn lại. Tôi nghĩ mình phải thay đổi. Nếu không có tiền nhiều thì mình làm trong khả năng của mình để hình ảnh đến với khán giả nhiều hơn".

Gia đình của NSƯT Phương Anh

Gia đình của ca sĩ Phương Anh

Phương Anh thừa nhận, thời gian im lặng vừa qua, cô đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Cô gặp khó khăn vì công việc làm ăn của chồng không thuận lợi, những vận hạn đến kéo tinh thần, cuộc sống của cô đi xuống và làm chênh vênh mọi thứ. Gia đình cũng chạm đến mức có thể đổ vỡ. Sự sẻ chia đúng lúc đã kéo vợ chồng cô lại gần nhau hơn, nhận ra nhiều giá trị hơn trong cuộc sống.

Vượt qua giai đoạn từng trầm cảm, bỏ show không muốn hát, MV Hãy cho em yêu anh đánh dấu sự trở lại của Phương Anh, tuy không được đầu tư hoành tráng nhưng đủ khiến nữ ca sĩ an lòng vì cô vẫn được sống với đam mê của mình và làm những gì mình muốn, hát những gì mình yêu thích.

Từng có nhiều bệ phóng tốt từ Sao Mai Điểm hẹn, hay giải Quán quân chương trình Người hát tình ca, nhưng Phương Anh đều bỏ lỡ. Cô thẳng thắn nhận lỗi về mình, thừa nhận mình là người có sức ì khá lớn mà không thay đổi được. Cô cũng cho biết, dù chồng rất ủng hộ, không bao giờ cấm hay than vãn gì khi vợ đi diễn dài ngày nhưng chính cô lại không nỡ xa chồng con lâu nên tự mình làm khó chính mình.

Sau khi xác định vào TPHCM định cư, Phương Anh mất khá nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. Ở Hà Nội cô có nhiều show, có nhiều chương trình, còn ở trong Nam cô chỉ quay hình, tham gia gameshow. Bên cạnh đó, cô là người khá khép kín, ít giao tiếp, gặp gỡ… Đôi lúc nhìn bạn bè tham gia những chương trình này, chương trình kia cô cũng tủi thân. Bởi cô cũng từng như vậy, cũng có những cơ hội rất tốt nhưng vì không phải là người quyết liệt, sẵn sàng lăn xả nên cứ ở lưng chừng…

Phương Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019

Phương Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019

Với sản phẩm mới, Phương Anh mong hơn hết khán giả nhìn nhận được những nỗ lực và đón nhận. "Tôi hơi bối rối, không phải là tôi không tự tin, tôi cũng có nhiều năm hoạt động rồi nhưng vì thời gian qua, tôi im lặng khá lâu. Thị trường bây giờ quá nhiều cái mới, quá nhiều bạn trẻ hát rất tốt, nên tôi cũng thấy băn khoăn vì không biết mình có đến được với đối tượng khán giả rộng hơn không", nữ ca sĩ bộc bạch.

Sau khi MV Hãy cho em yêu anh ra mắt, Phương Anh sẽ tập trung đẩy mạnh và phát triển kênh YouTube riêng của mình. Ca khúc Hãy cho em yêu anh cũng sẽ  được Phương Anh và nhạc sĩ Lê Thành Trung tiếp tục kết hợp thực hiện những version khác nhau giới thiệu đến khán giả.

Nguyễn Phương Anh sinh năm 1982 tại Hải Phòng. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát khá sớm và từng đoạt nhiều giải thưởng. Cô lọt vào top 5 cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn năm 2004 và để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Với chất giọng khỏe, trầm khàn, Phương Anh thể hiện khá tốt những bài hát thuộc thể loại Pop Ballad và đôi khi cả R&B.

Phương Anh đã phát hành 5 album riêng là Phương Anh - Sao Mai Điểm hẹn, Giấc mơ, 9, Phương Anh: Biển em - Acoustic, Nỗi nhớ mùa đông. Cô hiện là ca sĩ thuộc biên chế của Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân với quân hàm Trung tá. Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019 và là một trong những nữ ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm